Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021

(LĐTĐ) Chiều 10/1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Theo đó, triển lãm đã diễn ra thành công tốt đẹp, hơn 150 gian hàng công nghệ trưng bày đã đưa đến cho khách mời những trải nghiệm công nghệ vô cùng thú vị.
Đổi mới sáng tạo phải gắn với kết nối, phối hợp giữa các chủ thể Khởi đầu của một làn sóng đổi mới sáng tạo Việt Nam Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam lần đầu tiên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 9 - 10/1.

Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quà lưu niệm cho top 10 gian hàng đổi mới sáng tạo.

Triển lãm vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng hơn 20 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; hơn 40 đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành của Trung ương và địa phương; các viện nghiên cứu; các trường Đại học; Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức Quốc tế…

Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, đúng với kỳ vọng của Ban tổ chức đề ra. Theo đó, 157 gian hàng với đầy đủ sự tham dự của các chủ thể hệ sinh thái của đổi mới sáng tạo đến từ các khối doanh nghiệp trong và ngoài nước viện nghiên cứu, các trường đại học, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội và các nhóm yếu thế đã thu hút khoảng hơn 14.000 lượt người tham quan trong 2 ngày, trong đó chương trình khai mạc thu hút trên 5.000 lượt người tham dự.

Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021.

Đáng chú ý, các gian hàng với hàng trăm công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo của các đơn vị tham dự có lượng tương tác tích cực. Số lượng khách hàng tham quan bình chọn cao nhất cho 1 gian hàng trong top 10 gian hàng ấn tượng là hơn 2.000 người. Bên cạnh đó, 5 phiên tọa đàm đã diễn ra thành công với sự tham gia của các diễn giả uy tín. Các diễn giả đã cung cấp quan điểm, ý kiến, thông tin chất lượng trong các chủ đề về đổi mới sáng tạo. Qua đó gợi mở và lan tỏa những ý tưởng mới, tư duy mới về đổi mới sáng tạo theo đúng tiêu chí mà chương trình đã đề ra.

Bên cạnh đó, hoạt động khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo Steam trong khuôn khổ chương trình đã thu hút hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên trong các buổi triển lãm. Các bạn trẻ đã có những trải nghiệm thú vị, sáng tạo, khích lệ tinh thần học hỏi, nghiên cứu khoa học công nghệ của giới trẻ.

Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021
Giang hàng Steam nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ.

“Thay mặt cơ quan chủ trì, chúng tôi vui mừng và đánh giá cao những kết quả hết sức ấn tượng của triển lãm năm nay. Đây chính là chỉ số cho thấy tiềm năng và nhu cầu kết nối đổi mới sáng tạo của Việt Nam là rất lớn. Mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân cần phát huy vai trò của mình bằng cách không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết về đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng xã hội”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Qua chương trình triển lãm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thể hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp và hoạch định chiến lược của Đảng và Nhà nước với nhiệm vụ thúc đẩy những động lực mới dành cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn đi đầu, tiên phong xây dựng và đề xuất chiến lược cho đất nước, tận dụng những thành tựu và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong đó có yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo thành nguồn lực tổng hợp trong phát triển kinh tế.

Bế mạc Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Vệt Nam quy tụ nhiều gương mặt ca sĩ được giới trẻ yêu thích.

Để làm được điều đó, một trong các nhiệm vụ đặt ra là phải không ngừng kết nối các chủ thể tích cực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra các liên kết hợp tác hiệu quả, đồng thời lan tỏa và tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Thông qua triển lãm rất nhiều sản phẩm công nghệ mới đổi mới sáng tạo của người Việt do doanh nghiệp Việt sản xuất đã được giới thiệu và tôn vinh, điều đó đã góp phần mang đến thành công lớn cho Triển lãm.

Tại chương trình bế mạc triển lãm, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 gian hàng ấn tượng được khách mời bình chọn nhiều nhất. Cùng đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Vệt Nam cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của khách mời tham dự sự kiện, đặc biệt là các bạn trẻ. Chương trình âm nhạc “ The Inspiratino” quy tụ dàn Quán quân, Á quân đình đám từ Rap Việt và King Of Rap như ICD; Gducky; Pháo và các nghệ sỹ tên tuổi khác như Phong Windy; Xkey Band; Vũ đoàn S.I.N.E; Vũ đoàn Grammy...

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động