Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận phát triển sôi động

(LĐTĐ) Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Phan Thiết có thời cơ chuyển mình ấn tượng với các dự án đẳng cấp quốc tế được đẩy mạnh tiến độ thi công, cùng hạ tầng giao thông nhiều tiềm năng đã tạo niềm tin cho giới đầu tư về triển vọng thị trường.
Cao tốc, sân bay xuất hiện cùng lúc, bất động sản Phan Thiết tăng nhiệt Khám phá biệt thự “đồi - vịnh - biển” của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Mũi Né Dàn sao Bắc Nam mê biệt thự biển NovaWorld Phan Thiet

Ngay sau Tết, nhiều dự án bất động sản ven biển Phan Thiết nhanh chóng tái khởi động. Tại dự án NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), các nhà thầu tập trung nguồn nhân lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục triển khai trước đó. Lực lượng kỹ sư cùng hàng nghìn công nhân tiến hành thi công các sản phẩm nhà phố, biệt thự Florida; các căn shophouse mặt biển và các tiện ích xung quanh như khách sạn, quảng trường biển, cụm nhà hàng, hệ thống đường nội khu...

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận phát triển sôi động
Hơn 40 căn biệt thự phân khu Florida tại NovaWorld Phan Thiet sẽ được hoàn thiện đầy đủ nội thất để khách hàng trải nghiệm thực tế vào tháng 7.

Kỹ sư Đặng Văn Dũng - chỉ huy trưởng nhà thầu thi công khu biệt thự Florida thuộc dự án NovaWorld Phan Thiet cho biết đến nay, hầu hết các căn biệt thự đã xây dựng xong phần thô, hiện chỉ còn hoàn thiện sơn nước và cảnh quan mặt trước.

"Đến nay chúng tôi đã thực hiện xong 95% khối lượng công trình. Trong tháng 3, các căn biệt thự trong khu này sẽ hoàn tất để kịp bàn giao đợt đầu tiên cho khách hàng. Trong đó có hơn 40 căn đầy đủ nội thất để khách hàng trải nghiệm thực tế sẽ được hoàn tất vào tháng 7", kỹ sư Dũng chia sẻ.

Trước Tết Nguyên đán, hơn 300 kỹ sư và trên 3.000 công nhân của 4 nhà thầu làm việc liên tục 3 ca trong ngày để đảm bảo kế hoạch cam kết. Hiện hệ thống hạ tầng như đường nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, điện dân dụng... ở khu biệt thự của phân kỳ Florida đã hoàn thiện. Công viên cây xanh trước biển và khu shophouse phía trước cũng đã hoàn thành cơ bản. Dự kiến sau Tết, số lượng công nhân thi công sẽ tăng từ 4.000 đến 5.000 công nhân.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận phát triển sôi động
Cụm tiện ích bãi biển hấp dẫn đang gấp rút hoàn thiện hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Ông Cao Sơn Dũng - Phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết, những dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thực hiện đúng tiến độ cam kết chứng minh thực lực của các nhà đầu tư lớn, góp phần mang lại diện mạo mới mẻ cho bức tranh chung của Bình Thuận. "Trong số các công trình đang triển khai, NovaWorld Phan Thiet là dự án có tốc độ thi công nhanh", ông Dũng đánh giá.

Cùng với NovaWorld Phan Thiet, hàng loạt dự án quy mô khác ven biển Bình Thuận cũng đang đẩy nhanh tiến độ sau Tết cho thấy sự quyết tâm của các nhà đầu tư vào phân khúc bất động sản đầy tiềm năng này. Hệ thống cao tốc quốc gia đoạn Dầu Giây - Phan Thiết và hai tuyến đường ven biển Nam Bình Thuận đang triển khai. Đặc biệt, trong buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận mới đây, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sân bay Phan Thiết sẽ bắt đầu thi công cuối tháng 3, hoàn thành vào năm 2022.

Bức tranh đầy sinh động của hạ tầng giao thông trong khu vực như sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây Phan Thiết, đường ven biển Tiến Thành - Kê Gà - La Gi... tạo thêm kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư quyết định "bung tiền" đầu tư sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận.

Anh Quốc Khánh - một nhà đầu tư cá nhân đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận trong tương lai gần kết nối từ thành phố đến Phan Thiết khá thuận lợi, đi ôtô chỉ khoảng dưới 2 tiếng đồng hồ, nếu đi máy bay lại càng nhanh hơn nữa. Vì vậy anh quyết định đầu tư căn villa phong cách Mỹ tại NovaWorld Phan Thiet để cả gia đình có thể nghỉ dưỡng vào bất cứ lúc nào. Anh lý giải gia đình có ba thế hệ, ai cũng thích nghỉ dưỡng ở biển trong các dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Nhiều lúc có tiền vẫn không đặt được resort ưng ý hoặc phải chịu cảnh đông đúc, ồn ào, nên việc sở hữu riêng một căn villa kề biển là hợp lý.

"Sau khi nhận villa, tôi sẽ thiết kế nội thất, trồng cây cảnh theo đúng ý của mình để mỗi dịp cuối tuần chở cả nhà ra đây nghỉ", anh Khánh nói.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận phát triển sôi động
Sân Golf PGA Ocean tại NovaWorld Phan Thiet đón khách từ tháng 04/2021.

Cũng là chủ nhân một căn biệt thự trong khu này, anh Ngọc Hải (Thành phố Hải Phòng) nhận định sau khi sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Phan Thiết và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đi vào hoạt động, lượng khách đổ về Bình Thuận sẽ tăng cao. Vài năm nữa thì du khách từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn hay cả du khách quốc tế đến Phan Thiết sẽ rất thuận lợi. Vì vậy anh Hải tự tin khi đó nhu cầu thuê biệt thự nghỉ dưỡng là xu hướng nên dòng sản phẩm này sẽ là kênh đầu tư hiệu quả trong tương lai.

Một nhà đầu tư khác, chị Hoàng Hương (quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết trước Tết có dịp du lịch ngang qua đường ven biển Tiến Thành, Phan Thiết. Chị khá bất ngờ khi thấy một dự án bất động sản du lịch quy mô tầm cỡ với diện mạo hiện đại, đa tiện ích đang triển khai. Sau khi tham quan một vòng, chị quyết định sở hữu căn biệt thự thuộc phân khu Festival với cam kết lợi nhuận lên tới 39% trong 3 năm.

"Đây là một ưu đãi rất hiếm hoi cho nhà đầu tư tại thời điểm này trong bối cảnh lãi suất ngân hàng đang giảm", chị Hương chia sẻ.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận phát triển sôi động
Trục đường Hòn Giồ đã hoàn thành 50% với lộ giới lên đến 44 m

NovaWorld Phan Thiet được quy hoạch trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn, đẳng cấp quốc tế, có quy mô 1.000 ha trải dài trên 7 km bờ biển với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD. Dự án đang xây dựng hàng trăm tiện ích nội khu nổi bật như công viên giải trí chủ đề và công viên nước, trung tâm biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, cụm sân golf 36 hố PGA, nhà thi đấu tennis 3.500 chỗ ngồi, đường chạy marathon 42 km, trung tâm giải trí - ẩm thực, công viên biển Bikini Beach 16 ha, các bệnh viện danh tiếng, thẩm mỹ viện, làng quốc tế, các trường đào tạo du lịch và chăm sóc sức khỏe... cùng hơn 20 khách sạn và resort được các thương hiệu quốc tế quản lý vận hành.

Dự án đang được thi công khẩn trương để bàn giao đúng tiến độ. Dự kiến, các căn biệt thự Florida đầu tiên bàn giao vào tháng 3. Cụm sân golf PGA Ocean và Club-house dự kiến mở cửa đón khách từ tháng 4. Cùng với đó, các tiện ích khu biển như cụm nhà hàng, quảng trường biển cũng sẽ đưa vào vận hành vào mùa hè năm nay. Khu vui chơi giải trí sẽ được mở cửa vào cuối năm.

Second home tại NovaWorld Phan Thiet đang giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi như cam kết lợi nhuận 39% trong 3 năm sau khi cao tốc hoàn thành; nhận cam kết thuê lại và hỗ trợ lãi suất trong 2 năm cho đến khi cao tốc hoàn thành... Hotline: 0938221226. Website: www.novaworldphanthiet.com.vn
P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động