Báo Phụ nữ Thủ đô ra mắt 2 chuyên trang điện tử

(LĐTĐ) Sáng nay (23/6), Báo Phụ nữ Thủ đô long trọng tổ chức Lễ ra mắt và chính thức hòa mạng Internet toàn cầu hai chuyên trang điện tử “Phụ nữ số” và “Đời sống gia đình”. Đây là 2 chuyên trang mang tính đặc thù của giới, đề cập dến những vấn đề, nội dung mà phụ nữ quan tâm.
Báo Phụ nữ Thủ đô ra mắt báo điện tử và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Báo Phụ nữ Thủ đô bàn giao "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ khó khăn Hội thảo “Phát hiện sớm và tầm soát ung thư vú và ung thư cổ tử cung”

Đến dự có bà Trương Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; bà Lê Kim Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Khuất Văn Quý - Vụ phó Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; bà Trịnh Thị Lan - Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Báo Phụ nữ Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội, diễn đàn của phụ nữ Thủ đô. Đến nay với bề dày 37 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Phụ nữ Thủ đô đã khẳng định uy tín, thương hiệu trong lòng độc giả Thủ đô và cả nước, là tờ báo giới có bản sắc.

Để đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh, chính xác, tin cậy của bạn đọc trong môi trường số, ngày 29/10/2021, Báo Phụ nữ Thủ đô đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 699/GP-BTTTT hoạt động hai loại hình báo chí, gồm báo in và báo điện tử Phụ nữ Thủ đô - tên miền www.baophunuthudo.vn.

Báo Phụ nữ Thủ đô ra mắt 2 chuyên trang điện tử
Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khai trương 2 chuyên trang điện tử

Bám sát tôn chỉ, mục đích, những năm qua, Báo Phụ nữ Thủ đô luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Báo Phụ nữ Thủ đô cũng là tờ báo tiên phong vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, cung cấp thông tin mọi mặt cho phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bùng nổ, để bắt kịp xu hướng hội nhập phát triển chuyển đổi số báo chí nhằm phục vụ đối tượng bạn đọc chuyên biệt, ngày 30/12/2021, Báo Phụ nữ Thủ đô đã được Cục Báo Chí cấp giấy phép số 83/GP-CBC mở chuyên trang điện tử “Đời sống gia đình” với tên miền: doisonggiadinh.baophunuthudo.vn.

Chuyên trang hiện có 13 chuyên mục chính: Đời sống, Tâm giao trò chuyện, Chuyện gia đình, Góc khuất, Khỏe, Đẹp, Yêu, Giải trí, Nhỏ to, Ẩm thực, Công tác Hội, Du lịch, Video các vấn đề phụ nữ quan tâm… Nội dung của chuyên trang hướng tới thông tin các vấn đề xây dựng gia đình; Tuyên truyền các vấn đề về luật pháp, chính sách của Nhà nước; Tư vấn hành trang xây tổ ấm; Chia sẻ những câu chuyện hay trong đời sống hôn nhân, gia đình; Tư vấn thời trang, ẩm thực, du lịch, khỏe, đẹp…

Chuyên trang điện tử “Phụ nữ số” với tên miền: phunuso.baophunuthudo.vn được Cục Báo chí cấp giấy phép số 02/GP-CBC ngày 16/3/2022 gồm 11 chuyên mục chính như: Xã hội, Khởi sự kinh doanh, Luận bàn, Công nghệ, Giáo dục, Sức khỏe, Làm đẹp, Bât động sản (Nhà đẹp), Phụ nữ và Xe+, Những miền đất lạ… Chuyên trang điện tử “Phụ nữ số” tập trung đi sâu khai thác vai trò của phụ nữ với sự phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ 4.0; chuyển đổi số quốc gia; tôn vình sự đóng góp của phụ nữ vào phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống; những tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Báo Phụ nữ Thủ đô ra mắt 2 chuyên trang điện tử
Bà Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng, ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua của Báo Phụ nữ Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định, báo Phụ nữ Thủ đô đã khẳng định được vị thế trong lòng bạn đọc, trong hệ thống báo chí Thủ đô cũng như báo chí cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, việc Báo Phụ nữ Thủ đô ra mắt hai chuyên trang chính là một bước đi mới của báo. Hai chuyên trang mang tính đặc thù của giới, đề cập dến những vấn đề, nội dung mà phụ nữ quan tâm. Ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị sau khi ra mắt, Báo Phụ nữ Thủ đô tập trung phát triển hai chuyên trang, đưa các thông tin đúng tôn chỉ mục đích, đa dạng, phong phú, phù hợp với tiêu chí của Báo.

Tại buổi lễ, bà Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã chúc mừng Báo Phụ nữ Thủ đô; đồng thời đề nghị Ban Biên tập và cán bộ phóng viên của Báo tiếp tục đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm bám sát tôn chỉ, mục đích, nội dung được cấp phép, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, để Báo Phụ nữ Thủ đô tiếp tục được ngày càng nhiều hơn phụ nữ và độc giả trong và ngoài nước yêu mến.

Bà Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ Hội Nhà báo Việt Nam; Hội LHPN Hà Nội và bày tỏ quyết tâm, nỗ lực cùng đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên đưa Báo Phụ nữ Thủ đô và các chuyên trang ngày càng phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng nhu cầu độc giả trong thời đại mới.

Sự ra đời của hai chuyên trang Phụ nữ số và Đời sống Gia đình được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá phát triển mới, tạo bản sắc riêng cho cho tờ báo, đáp ứng và phụng sự bạn đọc ngày tốt hơn, khẳng định chỗ đứng không thể thiếu trong lòng bạn đọc.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động