Phát triển Đảng trong công nhân lao động: Chắp cánh cho khát vọng đẹp 

Bài cuối: Chắp cánh cho khát vọng đẹp bay cao

Từng giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trong nhiều năm, luôn trăn trở, tâm huyết với mọi mặt hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, trong đó có vấn đề phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về kết quả, thực trạng và những giải pháp căn bản “gỡ khó” cho công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động, từ đó chắp cánh cho khát vọng đẹp của công nhân bay cao.  
bai cuoi chap canh cho khat vong dep bay cao Bài 2: Khó khăn còn nhiều
bai cuoi chap canh cho khat vong dep bay cao Phát triển Đảng trong công nhân lao động: Chắp cánh cho khát vọng đẹp

Phóng viên: Thưa đồng chí, từng nhiều năm lãnh đạo tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô, đồng chí đánh giá thế nào về công tác phát triển Đảng trong đội ngũ công nhân lao động Thủ đô hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc. Vì vậy phát triển Đảng trong công nhân là một trong những vấn đề quyết định đối với việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Từ thực tiễn công tác, tôi ghi nhận, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển Đảng trong công nhân nói riêng, đồng thời luôn xác định, tham gia xây dựng Đảng, trong đó có công tác giáo dục bồi dưỡng những công nhân ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, là nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn, từ đó, có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

bai cuoi chap canh cho khat vong dep bay cao
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Trước hết, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho công nhân thông qua việc thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc; nếp sống văn minh đô thị, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp với hình thức phong phú, sáng tạo.

Song song với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đã tích cực đóng góp ý kiến phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động với Đảng, Nhà nước để có những chính sách phù hợp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng những công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Với những biện pháp tích cực, công tác tham gia xây dựng và phát triển Đảng trong công nhân của các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân mỗi năm các cấp Công đoàn Thủ đô giới thiệu hàng ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó, tỷ lệ công nhân lao động trực tiếp ở các doanh nghiệp được kết nạp Đảng ngày một tăng lên. Tính riêng trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu trên 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 28.765 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá từ các tổ chức cơ sở Đảng cho thấy, những công nhân mới được kết nạp đều trẻ, có trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và uy tín với đồng nghiệp, có ý chí phấn đấu vươn lên, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân cũng như lợi ích của nhân dân và dân tộc. Hầu hết các đảng viên đều thể hiện tốt ý thức, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tiên phong trong lao động và sản xuất, qua đó, các Chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt tạo niềm tin tưởng, tạo điều kiện từ Ban giám đốc doanh nghiệp và bồi đắp thêm ý chí phấn đấu vào Đảng cho công nhân lao động.

Mặc dù các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân, song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, trên thực tế, công tác này còn nhiều khó khăn, hạn chế, không ít công nhân lao động trẻ có lý tưởng, hoài bão song mục tiêu trở thành đảng viên của họ vẫn rất xa vời.

P.V: Đồng chí vừa nói, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động ở Thủ đô vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vậy những khó khăn, hạn chế đó cụ thể là gì và có nguyên nhân từ đâu, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Như tôi đã nói, mặc dù công tác phát triển Đảng trong công nhân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song so với yêu cầu của thực tiễn cách mạng nói chung và phong trào công nhân nói riêng, công tác phát triển Đảng trong công nhân còn có những khó khăn, hạn chế nhất định.

bai cuoi chap canh cho khat vong dep bay cao
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố) chúc Tết, nắm tình hình công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Trước hết, công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động ở Thủ đô chưa đáp ứng được yêu cầu cả về cơ cấu, số lượng, chất lượng. Đặc biệt số đảng viên mới được kết nạp hằng năm là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, cán bộ công đoàn cơ sở chiếm tỷ lệ thấp. Số công nhân được kết nạp Đảng chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp nhà nước.

Số cơ sở Đảng được thành lập và số công nhân được kết nạp Đảng ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn rất ít. Rất ít các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập được chi bộ Đảng, trong khi số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, số lượng công nhân lao động ở các doanh nghiệp này tăng nhanh. Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hàng ngàn doanh nghiệp đang hoạt động với hàng vạn công nhân lao động, nhưng mới chỉ có rất ít chi bộ, đảng bộ bộ phận với số lượng đảng viên hạn chế.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song theo tôi, trước hết, do đời sống văn hóa tinh thần của công nhân còn nghèo nàn, các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp còn thiếu thốn. Nhiều nơi công nhân không có điều kiện tiếp cận báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng, nên hiểu biết của công nhân về tình hình kinh tế - xã hội, về Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế.

Bên cạnh đó, do điều kiện sinh hoạt, làm việc thêm ca thêm giờ nên công nhân chầu như không có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội, hạn chế đến sự phấn đấu vươn lên, bảo đảm đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp không có tổ chức cơ sở Đảng nên không có đảng viên đứng ra giới thiệu, lại càng khó tìm ra người đảng viên cùng công tác với đối tượng kết nạp đảng từ một năm trở lên để bảo đảm. Bản thân công nhân muốn vào Đảng thì lúng túng không biết đề đạt nguyện vọng của mình ở đâu, vì đa số công nhân các khu công nghiệp tập trung là người nhập cư, xa quê hương, bản quán, chưa hiểu hết bộ máy tổ chức của địa phương nơi doanh nghiệp đóng.

Ngoài ra, một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa hiểu hết vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp hoặc không muốn có tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong doanh nghiệp mình, nên chưa ủng hộ việc thành lập và hoạt động của Chi bộ Đảng, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Ngược lại, có doanh nghiệp tư nhân mà chủ doanh nghiệp mong muốn và tạo điều kiện thành lập Chi bộ Đảng thì số lượng đảng viên và các điều kiện khác chưa đủ. Một số công nhân nhiệt tình phấn đấu nhưng không có điều kiện được kết nạp Đảng.

P.V: Thưa đồng chí, với kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo phong trào công nhân lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô trước đây và trên cương vị Trưởng ban Dân vận Thành ủy hiện nay, đồng chí có chỉ đạo, định hướng gì để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng công nhân?

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến: Để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân, tôi cho rằng, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động Thành phố cần tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo các cấp uỷ như Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy doanh nghiệp các địa phương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội quan tâm, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú là công nhân lao động cho Đảng.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở cần quan tâm gặp gỡ, tiếp xúc với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ưu tú kịp để thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng để định hướng, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, tạo nguồn quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

bai cuoi chap canh cho khat vong dep bay cao
Công nhân lao động Thủ đô hăng hái thi đua rèn luyện tay nghề, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động Thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định những nội dung cơ bản, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động, nhất là công nhân lao động tại các doanh nghiệp. Trong đó, cần giúp các chủ doanh nghiệp hiểu được tổ chức Đảng là yếu tố tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, giáo dục công nhân nâng cao ý thức trách nhiệm lao động.

Trong công tác tuyên truyền giáo dục cần chú ý nâng cao nhận thức của công nhân lao động về Đảng, giúp họ hiểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự to lớn đối với mỗi người, chọn lọc nội dung tuyên truyền, học tập và có hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo. Công đoàn cần tổ chức tốt đợt hoạt động cao điểm nhân các ngày lễ, kỷ niệm để tạo điểm nhấn, dấu ấn đối với công nhân lao động. Gắn liền với tuyên truyền giáo dục, vận động, các cấp ủy, chính quyền và tổ chức công đoàn cần quan tâm đến doanh nghiệp cũng như chăm lo lợi ích của người lao động và các đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp, để người lao động và chủ doanh nghiệp thấy việc phấn đấu vào Đảng là phù hợp với nguyện vọng của chính bản thân họ.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn phải thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, từ đó, thu hút đoàn viên, người lao động, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để công nhân lao động phấn đấu, rèn luyện qua các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, “Lao động giỏi”, phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”… trên cơ sở đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, phải phân công được đảng viên theo dõi, phụ trách, giúp đỡ những nhân tố điển hình, đoàn viên ưu tú để đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. Các cấp Công đoàn cũng cần chủ động trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, tổ trưởng tổ công đoàn, phát huy vai trò nòng cốt của chủ tịch, Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn cơ sở đối với công tác giới thiệu đoàn viên công nhân ưu tú vào Đảng. công đoàn cơ sở cần gắn bó, đi sâu tìm hiểu, khơi dậy lòng hiếu học của mỗi công nhân lao động, nhất là với công nhân trẻ tuổi, phấn đấu đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất, kinh doanh ngày càng cao.

Đối với những chủ doanh nghiệp không ủng hộ việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, cần phải kiên trì vận động, thuyết phục, làm công tác tư tưởng để chủ doanh nghiệp hiểu được ở doanh nghiệp có tổ chức Đảng, có các đoàn thể chính trị - xã hội, có đảng viên thì chính là điều kiện tốt để họ xây dựng được quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và sẽ đảm bảo được tính chính trị trong doanh nghiệp. Phải để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức Đảng không cản trở họ mà trái lại, cùng với họ thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực, nâng cao doanh thu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

Muốn làm được điều đó thì mỗi Đảng viên phải thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tích cực góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển tại doanh nghiệp.

Với các biện pháp nói trên, tôi tin tưởng rằng, những khó khăn của công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động sẽ dần được tháo gỡ, từ đó chắp cánh cho lý tưởng, khát vọng vào Đảng của công nhân lao động bay cao. Những biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân cũng chính là góp phần nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính trị cho công nhân, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 của Đảng.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Diệp- Mai Quý

(Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Độc đáo triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” của họa sĩ Minh Đàm

Độc đáo triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” của họa sĩ Minh Đàm

Ngày 9/12, nhân dịp sự kiện văn hóa đặc biệt khép lại kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Ba Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội cùng Nhau Studio đồng hành tổ chức Triển lãm Nghệ thuật “Danh tính hình thành” và Chương trình Hòa nhạc Gala của OSP Nadarzyn.
Kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phú Xuyên

Kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân vốn đầu tư công tại xã Phú Xuyên

Sáng 9/12, các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) và Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phú Xuyên đã tiến hành kiểm tra công vụ và giám sát công tác thi công, giải ngân các công trình đầu tư công năm 2025. Các đoàn đã khảo sát thực tế tại các dự án trường học, tuyến đường và cơ sở hành chính, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế trong triển khai các dự án, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 10/12, Quốc hội khoá XV sẽ biểu quyết thông qua hơn 30 luật, nghị quyết - số lượng văn bản quy phạm pháp luật cao kỷ lục được xem xét thông qua trong một ngày.
Tỷ giá USD hôm nay (10/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (10/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ sáng nay (10/12) giảm mạnh tới 100 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 27.100 đồng/USD mua vào và 27.150 đồng/USD bán ra.
Giá xăng dầu hôm nay (10/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá xăng dầu hôm nay (10/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Hôm nay 10/12, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi thị trường dõi theo đàm phán hòa bình Ukraine và quyết định lãi suất của Mỹ, giữa bối cảnh lo ngại nguồn cung kéo dài. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,70 USD/thùng, giảm 1,60%, giá dầu WTI ở mốc 59,11 USD/thùng, giảm 1,61%.
Giá vàng hôm nay (10/12): Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay (10/12): Vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay (10/12) chứng kiến xu hướng giảm mạnh. Vàng miếng lùi gần 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giảm từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng, đưa thị trường bước vào phiên giao dịch kém tích cực sau nhiều ngày tăng nóng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, khu vực Hà nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Tin khác

Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 10/12, Quốc hội khoá XV sẽ biểu quyết thông qua hơn 30 luật, nghị quyết - số lượng văn bản quy phạm pháp luật cao kỷ lục được xem xét thông qua trong một ngày.
Bộ Chính trị: Xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm ở các đô thị lớn

Bộ Chính trị: Xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm ở các đô thị lớn

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị; xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục bứt phá, tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc thi công. Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành 3.803 km đường cao tốc (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn), nhiều dự án trọng điểm đã vượt tiến độ dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Tại cuộc họp sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, lũ, coi đây là “chiến dịch không tiếng súng” nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão, lũ lịch sử vừa qua.
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.
Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11%; GRDP/người là 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.
Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết Bộ đang triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước các mốc tiến độ Tết Nguyên đán 2026. Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở phòng tránh bão lụt phù hợp đặc thù từng vùng, đảm bảo an toàn lâu dài trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt là tập trung hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân bị thiên tai, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/01/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Xem thêm
Phiên bản di động