Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống

(LĐTĐ) Một môi trường làm việc lành mạnh, có văn hóa sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa mỗi cán bộ, công nhân viên với nhau và với lãnh đạo doanh nghiệp. Và khi những nét đẹp văn hóa khi được khơi gợi, lan tỏa rộng rãi, sẽ tạo nên bản sắc văn hóa riêng có của doanh nghiệp, qua đó giúp đẩy lùi cái xấu. Văn hóa doanh nghiệp cũng chính là yếu tố quan trọng giữ chân người lao động, tạo động lực để họ tình nguyện sát cánh, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, dù là trong giai đoạn khó khăn nhất.
Công đoàn Công ty cổ phần Nicotex: Khuyến khích người lao động thi đua bằng “đòn bẩy” kinh tế 55 năm, người Rạng Đông vẫn khắc sâu những lời Bác dạy Tổng Công ty May 10: Ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Làm việc hơn 10 năm tại Công ty cổ phần Nicotex, điều khiến chị Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Phòng Tổ chức Hành chính Công ty hài lòng nhất đó là môi trường văn hóa làm việc, luôn tạo cho chị và đồng nghiệp không gian làm việc thoải mái, được tôn trọng và tự tin sáng tạo. Đặc biệt, điều khiến chị Thủy tâm đắc nhất đó là tại Công ty luôn giữ gìn, phát huy được những nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó văn hóa uống trà là một phần không thể thiếu.

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống
Người Nicotex dùng trà để tiếp đón khách quý, dùng trà để tĩnh tâm, kết nối, chia sẻ tình cảm tâm tư, trao đổi công việc. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch).

Chia sẻ thêm về nét văn hóa đặc sắc này, anh Đức Tiệp - Trưởng ban Công nghệ thông tin Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Nicotex cho biết thêm: Từ xa xưa người dân Việt Nam đã có truyền thống uống trà. Một phong tục rất dân dã nhưng lại rất đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam. Người Nicotex dùng trà để tiếp đón khách quý, dùng trà để tĩnh tâm, kết nối, chia sẻ tình cảm tâm tư, trao đổi công việc… Người Nicotex luôn giữ nét đẹp uống trà vào buổi sáng trước khi bắt đầu công việc và người đi đầu phải kể đến là Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty. Tổng Giám đốc luôn là người đến công ty sớm nhất, tự tay pha trà và rót trà mời nhân viên thưởng trà, trước là thể hiện sự trân quý của lãnh đạo đối với nhân viên của mình và qua đó ông có thể trao đổi công việc, nắm bắt được tình hình triển khai công việc của từng bộ phận trong cơ quan, những việc nào còn bế tắc thì cùng nhau bàn bạc, tháo gỡ.

Chị Thủy và anh Tiệp cho biết: Tại các phòng, ban chức năng trong công ty cũng đều có một bộ đồ pha trà để mời khách, để cán bộ, công nhân viên trong phòng cùng thưởng trà, trao đổi công việc vào các buổi đầu giờ làm việc. Những vị khách ở đây không chỉ là đối tác, mà có thể là các cán bộ trong Nicotex, những thành viên trong phòng hoặc các đồng nghiệp ở phòng khác thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc. Mỗi lần đưa ly trà lên ngửi và thưởng thức là mỗi lần một ý tưởng, sáng kiến mới lại chợt tới. Từ những ý tưởng, sáng kiến đó sẽ giúp cho Ban Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả.

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống
Tại các phòng, ban chức năng trong công ty cũng đều có một bộ đồ pha trà để mời khách, để cán bộ, công nhân viên trong phòng cùng thưởng trà, trao đổi công việc vào các buổi đầu giờ làm việc. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch).

"Quây quần bên ấm trà buổi sáng sớm, hay đầu giờ chiều, ngoài cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong công việc, mọi người còn chia sẻ với nhau những câu chuyện, kiến thức xã hội, kinh nghiệm nuôi dạy con cái... Sự gắn kết giữa mỗi thành viên trong công ty theo đó mà cũng gần gũi, thân thiết hơn, cùng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", chị Vũ Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Phát huy truyền thống văn hóa "uống nước nhớ nguồn"

Tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hằng chục năm nay, người Rạng Đồng đã quen với nếp sinh hoạt truyền thống quý báu: Vào ngày 28/4 hằng năm, toàn thể cán bộ, công nhân viên sẽ được nghỉ, cùng tề tựu với nhau bên Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Công ty để cùng dự lễ báo công với Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Công ty.

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống
Hơn chục năm nay, nghi thức hát Quốc ca dưới Quốc kỳ đã trở thành những giây phút đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty May 10. (Ảnh chụp thời điểm chưa có dịch).

Chia sẻ về nét văn hóa đặc sắc này, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đi vào sản xuất ngày 24/2/1961 đến nay tròn 60 năm - một hoa giáp. Sau vài năm đi vào sản xuất, ngày 28/4/1964, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ kính yêu đã về thăm Công ty do Bác biết ở nhà máy lúc đó đang có chuyện mất đoàn kết nội bộ, làm giảm sút nhiều mặt sản xuất.

Sau lần thăm đầu tiên đó, ngày 28/4/1964, Bác Hồ tiếp tục về thăm Rạng Đông. Người đến với cơ sở, với quần chúng, Người xem xét từng việc từ chi tiết nhỏ nhất như chỗ ăn chỗ ở của người công nhân, đến việc học tập, đào tạo trưởng thành của họ, đến những việc lớn như đoàn kết, tổ chức bộ máy quản lý và khoa học kỹ thuật, tới lương tâm trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân…

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống
Mỗi năm, vào ngày 28/4, bên Tượng đài Bác,Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty sẽ ôn lại những lần Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông với những lời căn dặn vẫn vẹn nguyên giá trị.

“Lời dạy của Bác Hồ, tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, qua hàng chục năm dần thấm đậm vào lớp lớp thế hệ người Rạng Đông tạo nên bản sắc văn hóa riêng, thành truyền thống mang tính tâm linh và sức mạnh truyền thuyết. Hằng chục năm nay, đúng sáng ngày 28/4 hằng năm Đảng bộ, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đều hội tụ về dưới chân Tượng đài Bác Hồ đặt tại vườn hoa trung tâm Nhà máy, cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác, từng người thắp nén hương thơm tưởng nhớ tới công ơn Người, báo công với Bác và nguyện hứa với Người: “Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong!”. Ngày 28/4 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của Rạng Đông”, ông Nguyễn Xuân Thăng xúc động chia sẻ.

Hay như tại Tổng Công ty May 10, hơn chục năm nay, hơn 10.000 cán bộ, công nhiên công ty đã giữ thói quen đúng 7 giờ các ngày thứ Hai hằng tuần, từ Tổng Giám đốc Tổng Công ty đến mỗi công nhân đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, có in logo của May 10 và 1 trong 2 khẩu hiệu “Đáp đền kết nối” và “Sống cống hiến” thực hiện nghi lễ chào cờ. Sau nghi thức chào cờ, Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc sẽ chia sẻ các thông tin về xã hội, cuộc sống, những điều hay, điều tốt để người lao động biết và làm theo; đồng thời thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

Bài 1: Khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống
Phong trào thi đua Lao động sáng tạo, làm thỏa lòng Bác mong thực sự là động lực to lớn trong mỗi cán bộ, công nhân viên Rạng Đông, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 cho biết: Hơn chục năm nay, nghi thức hát Quốc ca dưới Quốc kỳ đã trở thành những giây phút đặc biệt và thiêng liêng đối với mỗi cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty May 10, góp phần thôi thúc thêm tinh thần hăng say lao động, cống hiến và sự gắn kết các thành viên trong Tổng Công ty. Trong đó, khẩu hiệu “Đáp đền kết nối” và “Sống cống hiến” trên đồng phục luôn nhắc mỗi người ghi nhớ, cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty và khi đã phát triển rồi, càng phải tri ân, không quên công ơn của người đi trước.

Có thể thấy, dù là duy trì văn hóa thưởng trà như ở Nicotex, hay văn hóa "uống nước nhớ nguồn" ở Rạng Đông và May 10 đều đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng có của doanh nghiệp. Được sống và làm việc trong môi trường văn hóa đó, mỗi người lao động luôn mang theo niềm tự hào, có ý thức gìn giữ, tiếp tục lan tỏa, nhân lên nét đẹp văn hóa đó, cùng nhau xây dựng doanh nghiệp phát triển, xã hội tốt đẹp, văn minh.

Bảo Duy

Bài 2: Cùng vun đắp giá trị bền vững của doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sau khi điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được công bố, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Lao động Thủ đô điện tử (tại địa chỉ https://laodongthudo.vn/tra-cuu-diem-thi).
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 16/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) và phát động cao điểm ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố và sau kỳ họp HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…

Tin khác

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động