55 năm, người Rạng Đông vẫn khắc sâu những lời Bác dạy

Dân tộc Việt Nam có một di sản quý báu đó là Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh, có bản Di chúc lịch sử, những lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ khi Người vĩnh biệt chúng ta, đó là tình cảm và niềm tin của Bác Hồ đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau.
55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day Để Rạng Đông luôn luôn là ánh sáng đẹp nhất
55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day Gìn giữ và viết tiếp con đường Bác Hồ đã chọn
55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day Vẹn nguyên giá trị những lời dạy của Bác

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã khẳng định như vậy tại Lễ báo công với Bác Hồ nhân Kỷ niệm 55 năm ngày Người về thăm Nhà máy (28/4/1964 - 28/4/2019).

55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day
Tròn 55 năm về trước, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vinh dự được Bác Hồ đến thăm. Ảnh tư liệu

Đúng vào ngày hôm nay (28/4) tròn 55 năm về trước, cán bộ, công nhân viên Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vinh dự được Bác Hồ đến thăm, căn dặn Đảng bộ, cán bộ, công nhân viên Nhà máy từ những điều nhỏ nhất.

Bí thư Đảng ủy Công ty, ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Năm 1964, khi Bác Hồ về thăm, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông là doanh nghiệp Nhà nước theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, ngày nay đã là Công ty cổ phần, không còn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, hàng chục năm nay, ở Rạng Đông, với tình cảm với Bác Hồ - người Ông, người Bác, người Cha vừa cao cả, vừa gần gũi yêu thương, với tình cảm chính trị với lãnh tụ tối cao, với tình cảm tâm linh với bậc Đại thánh của lòng mình, các thế hệ người Rạng Đông đã nguyện làm theo lời Bác Hồ dạy, giữ vững truyền thống “Phát triển để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ”, “Thỏa lòng Bác mong”.

55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day
Trong mỗi việc làm, hành động hàng ngày của người Rạng Đông hôm nay luôn ghi nhớ và làm theo những lời Bác dạy

Hàng chục năm nay, ở mọi nơi làm việc của tất cả các đơn vị trong Công ty đều có bàn thờ Bác Hồ, trang trọng ghi nhớ những lời dạy của Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ đứng nói chuyện với Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên Nhà máy nhắc nhở chúng tôi hàng ngày. Và phong trào “Thi đua làm theo lời Bác dạy” tiến hành thực chất, thiết thực đều đặn và bài bản gần một phần ba thế kỷ đã đưa Rạng Đông liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước, cùng với đó cuộc sống mọi người ngày càng khấm khá, tốt đẹp như ngày nay mà hiếm có công ty nào đạt được, là minh chứng thực tế đi vào lòng người, thuyết phục hơn bất cứ lời thuyết giảng nào.

“Nhắc lại tất cả những điều đó, kiểm điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy, chúng ta càng ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác, càng củng cố cho chúng ta niềm tin về giá trị trường tồn di sản tinh thần vô giá mà Bác Hồ để lại, luôn soi sáng con đường chúng ta đi”, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định.

Ông Thăng kể, Bác Hồ rất quan tâm tới việc học tập, đào tạo, nâng cao trình độ của công nhân viên chức, nhất là thanh niên.

Tới phân xưởng Cơ khí - Đột dập, thấy trên tường nhà có câu khẩu hiệu "Học - Học nữa - Học mãi" viết bằng tiếng nước ngoài, Bác khen: "Thanh niên chịu khó học tập để thêm hiểu biết là điều rất quí".

Tới phân xưởng Thuỷ tinh Bác hỏi thợ thổi: - "Các chú được đào tạo nghề ở đâu? - Dạ thưa Bác, chúng cháu được đào tạo tại Nhà máy ạ. - Bác khen: Thế thì các chú làm việc giỏi đấy!".

Bác Hồ còn dặn:“Tổ chức chính quyền cần có kế hoạch, biện pháp sát đúng. Tổ chức thật tốt bộ máy quản lý, đội ngũ những người làm công tác khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất lao động, chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, thực hành tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Đó là ý thức giai cấp, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân”...

55 nam nguoi rang dong van khac sau nhung loi bac day
Người Rạng Đông hôm nay không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động

Làm theo lời Bác, Rạng Đông có một tập thể cộng đồng Rạng Đông đoàn kết nhất trí - trên dưới một lòng - muôn người như một, mà ở đó Đảng bộ giữ đươc vai trò lãnh đạo toàn diện và là tinh hoa trí tuệ và hạt nhân doàn kết. Làm theo lời Bác, Rạng Đông tiến hành cổ phần hóa Công ty đúng đắn đã huy động được nguồn vốn xã hội, quản trị điều hành năng đông - linh hoạt - hiệu quả và nhất là cán bộ, công nhân viên Công ty là người chủ sở hữu thực sự của Công ty, họ làm việc với tinh thần người chủ, gắn bó và coi Công ty như gia đình mình, là cuộc sống của chính họ.

“Nhắc lại tất cả những điều đó, kiểm điểm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy, chúng ta càng ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Bác, càng củng cố cho chúng ta niềm tin về giá trị trường tồn di sản tinh thần vô giá mà Bác Hồ để lại, luôn soi sáng con đường chúng ta đi”, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định.

Hôm nay, người Rạng Đông tự hào, từ một công ty, vốn điều lệ ban đầu chỉ có 79,5 tỷ đồng, nay là 115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng… 7 năm gần đây Rạng Đông liên tục được Tổ chức báo cáo xếp hạng Việt Nam Report xếp trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực Quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Và Forbes Việt Nam xếp TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Từ một Công ty trên bờ vực phá sản, năm 2016 đã có những hội thảo nghiên cứu về “Hiện tượng Rạng Đông”.

“Thi đua làm theo lời Bác dạy, chúng ta đã phát huy được truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường, khí phách Anh hùng - Văn hiến của dân tộc, của cha ông. Đây là yếu tố quan trọng, phát huy được nhân tố con người, nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất, quyết định nhất, giúp cho Rạng Đông vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vươn lên phát triển như hôm nay”, ông Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết: Kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Công ty, cán bộ, công nhân viên Công ty đang sôi nổi phấn đấu, mỗi người, mỗi bộ phận đang cố gắng hết sức mình phấn đấu từng ngày hoàn thành dứt điểm từng công việc được giao để hoàn thành mục tiêu chung của chuỗi, của cả chương trình trọng tâm, thực hiện mục tiêu toàn khối, toàn Công ty.

Tất cả các bộ phận phải bắt tay ngay vào hoạch định mục tiêu và chương trình hoạt động cho năm Thi đua làm theo lời Bác dạy 2/5/2019 - 28/4/2020. Công đoàn Công ty phát động cao trào: “Chung sức vì mục tiêu bứt phá tăng trưởng Công ty”. Hết quý I/2019, doanh thu lũy kế đạt 1008 tỷ đồng, mới tăng 11% so cùng kỳ; đến ngày 11/4 tăng 12% so cùng kỳ; đến ngày 15/4 tăng 13% so cùng kỳ. Mục tiêu phấn đấu tháng 4/2019 tăng 14% so tháng 4/2018 để báo công với Bác Hồ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động