Bà bầu cần làm những việc này khi khốn khổ vì ngứa

Ngứa, dị ứng da khi mang thai tuy không ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhưng lại gây nên nhiều nỗi khó chịu, thậm chí mất ăn mất ngủ cho mẹ bầu.
ba bau can lam nhung viec nay khi khon kho vi ngua Hàng loạt bà bầu bị sốt xuất huyết
ba bau can lam nhung viec nay khi khon kho vi ngua 6 hành động của bà bầu gây nguy hiểm cho thai nhi
ba bau can lam nhung viec nay khi khon kho vi ngua 7 sự thật thú vị mà hầu hết phụ nữ mang thai đều không biết
ba bau can lam nhung viec nay khi khon kho vi ngua Bà bầu có nên uống trà xanh?
ba bau can lam nhung viec nay khi khon kho vi ngua
Bà bầu không nên gãi mạnh vì càng gãi sẽ càng ngứa và còn làm vùng da sẩn ngứa lan rộng. Ảnh minh họa

Bứt rứt, cáu kỉnh vì ngứa

Đang mang thai 38 tuần, chị Trần Diệu Thiện (ở Hà Đông, Hà Nội) dường như mất ngủ vì ngứa khắp bụng. Cơn ngứa làm chị khổ sở, không làm được gì ngoài gãi. Chị nhăn nhó cho biết: “Những tháng đầu thai kì gần như không làm sao, sang đến tháng thứ 7, những cơn ngứa ở bụng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu tôi chỉ xoa xoa là hết ngứa. Đến tháng thứ 8, cơn ngứa xuất hiện ngày một nhiều, nhất là vào những lúc buổi chiều và ban đêm nó cứ nhảy múa trên da thịt, bứt rứt khó chịu. Có những lúc ngứa quá, tôi gãi đến bật cả máu mà không biết”.

Nhìn vùng bụng của chị cả gia đình phát hoảng bởi không chỉ bị rạn mà da còn nổi lên những nốt cục đỏ ửng. Máu rỉ từ các vết thương do gãi mạnh khô lại lẫn với vết xước đỏ mới. Không thể chịu đựng được với những cơn ngứa, chị đến khám chuyên khoa da liễu, bác sĩ cho biết nguyên nhân một phần do chị mang thai quá lớn khiến bụng bị rạn nhiều cộng thêm da nhạy cảm nên bị viêm da dị ứng. Sau khi được bác sĩ kê đơn thuốc tắm và bôi, chị mới đỡ khổ vì ngứa.

Phải sống chung với cơn ngứa khi mang thai, chị Nguyễn Thị Thùy (ở Hà Nội) lúc nào cũng bứt rứt, cáu kỉnh. Theo lời chị kể, mang thai tháng thứ 8 da đã căng rạn quá mức gây mẩn ngứa và nổi mề đay khiến chị rất khó chịu, gãi như bị ghẻ. Để kiềm chế những cơn ngứa ở ngực, bụng, cánh tay, mông, đùi… chị bôi thuốc mỡ rồi dùng kem các loại nhưng chẳng khá hơn.

Cuối cùng chồng chị phải đưa đi khám lúc đó mới tá hỏa khi biết nguyên nhân những cơn ngứa hành hạ chị bấy lâu nay. Không như các mẹ bầu khác gặp phải do thai nhi ngày một lớn da rạn mà do mật kém lưu thông, ứ lại trong gan khiến da chị khô ngứa và kém ăn, mệt mỏi.

BS Đinh Doãn Thạch, Khoa Điều trị tổng hợp cơ sở 2 (Bệnh viện Da liễu Hà Nội) cho biết, hiện nay rất nhiều phụ nữ mang thai phải sống chung với tình trạng ngứa. Không chỉ ở bụng mà nhiều chị em còn bị ở vùng ngực, đùi, thậm chí là toàn thân. Ngứa, dị ứng da khi mang thai tuy không ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhưng sẽ gây nên nhiều nỗi khó chịu và khốn khổ, thậm chí mất ăn mất ngủ cho mẹ bầu.

Nguyên nhân gây ra những cơn ngứa khi mang thai có rất nhiều. Đa phần do rối loạn tuần hoàn trong cơ thể, có thể là sự gia tăng hormon estrogen hoặc do khi thai nhi lớn lên, cơ thể tăng cân khiến da vùng bụng, đùi, ngực... bị rạn ra gây ngứa. Với những bà bầu có tiền sử da khô, nhất là mắc chứng chàm bội nhiễm hay dị ứng thức ăn thì tình trạng ngứa càng trầm trọng hơn.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp ngứa khi mang thai có thể là một dấu hiệu của bệnh ứ mật trong gan của thai kỳ, nhất là ngứa trầm trọng trong giai đoạn thai kỳ thứ hai hoặc ba. Cùng với tình trạng ngứa sẽ kèm thêm triệu chứng khác như ăn uống khó tiêu, vàng da, nôn mửa, buồn nôn, nước tiểu đậm như nước chè đặc và phân màu nhạt. Khi mật không lưu thông bình thường trong các ống nhỏ của gan, muối mật tích tụ lại trong da làm ngứa ngáy khắp nơi. Tình trạng này không gây phát ban, nhưng da có thể bị đỏ lên, đau nhức với những vết xước nhỏ ở vùng da gãi rất nhiều vì ngứa. Các triệu chứng này sẽ hết sau sinh.

Theo các chuyên gia sản khoa, tình trạng ứ mật trong gan của thai kỳ với người mẹ trong vòng vài ngày sau sinh tình trạng này sẽ tự hết mà hiếm khi để lại các biến chứng nghiêm trọng tại gan. Tuy nhiên bệnh có thể gây sinh non.

Điều cần làm khi bị ngứa trong thai kỳ

BS Đinh Doãn Thạch cho hay, để hạn chế những cơn ngứa ngáy khó chịu khi mang thai, các mẹ bầu có thể áp dụng các biện pháp dưới đây:

- Luôn giữ cơ thể sạch sẽ, mặc trang phục thông thoáng và không nên ở những nơi quá nóng bức để tránh hiện tượng đổ mồ hôi.

- Hạn chế tối đa tắm nước nóng lâu dưới vòi hoa sen hoặc ngâm mình lâu trong bồn tắm sẽ làm da khô và ngứa hơn.

- Không tắm xà bông. Dùng sữa tắm cần chọn loại có độ pH vừa phải, không kích ứng vì sữa tắm không phù hợp có thể khiến da khô và ngứa hơn. Đồng thời, không nên tự ý dùng các loại thuốc hay kem bôi da vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Tốt nhất, trước khi dùng sản phẩm gì, bạn cần đến bác sĩ để được tư vấn cẩn thận để lựa chọn loại phù hợp với cơ địa từng bà bầu.

- Một trong những sai lầm hay mắc phải khi bị ngứa khiến tình trạng nặng nhiều người mắc phải là gãi mạnh. Thực tế càng gãi sẽ càng ngứa và còn làm vùng da sẩn ngứa lan rộng. Điều này còn để lại những di chứng sẹo về sau cho bà bầu. Nên dùng một chiếc khăn mát hoặc một chiếc khăn ấm để chườm vào vùng da bị ngứa để cảm thấy dễ chịu hơn, tránh gãi làm trầy xước da.

- Đảm bảo hàng ngày uống đầy đủ nước và tăng cường các loại thức ăn giàu vitamin A có trong cá, trứng, các loại rau, củ…

Ngoài ra, các mẹ bầu cũng có thể dùng các loại lá trong Đông y. Theo lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội), các loại như lá khế, trầu không, tía tô… Với phương pháp này những đối tượng nhạy cảm như phụ nữ mang thai vẫn có thể áp dụng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe như khi sử dụng các thuốc dạng đường uống khác.

Điều lưu ý là, khi sử dụng các loại lá cần phải rửa thật sạch, tốt nhất ngâm và rửa kĩ với nước muối pha loãng để loại bỏ vi khuẩn, sâu ngứa, lông tơ trên lá.. Vì nếu không có thể gây kích cho làn da khi đang bị tổn thương khiến tình trạng thêm nặng nề hơn.

Chẳng hạn, bạn có thể rang héo lá khế tươi ở nhiệt độ vừa phải, không quá nóng rồi chà xát lên những vùng da bị dị ứng. Lặp lại vài lần cho đến khi khỏi hẳn thì dừng lại. Hoặc dùng khoảng 200g lá khế, sau đó rửa sạch rồi vò hoặc xay nát cho vào nồi nước đun sôi để nguội dùng để lau người và tắm lại bằng nước sạch.

Với các loại lá trầu không, chè xanh… cũng dùng theo cách đun lấy nước để tắm. Khi tắm nên cho thêm chút muối để tăng hiệu quả.

Theo Phương Thuận – Mai Thùy/Gia đình và xã hội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Xem thêm
Phiên bản di động