7 cách sáng tạo để tiết kiệm đủ tiền mua căn nhà đầu tiên

(LĐTĐ) Sở hữu ngôi nhà hoặc căn hộ nhỏ là một trong những giấc mơ lớn của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế chưa cho phép. Đừng lo lắng, áp dụng ngay các mẹo tiết kiệm sáng tạo dưới đây để đạt được mục tiêu tài chính đủ tiền mua căn nhà đầu tiên.
7 cach sang tao de tiet kiem du tien mua can nha dau tien Tổ chức thành công Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả
7 cach sang tao de tiet kiem du tien mua can nha dau tien Muốn tiết kiệm tiền, đừng nghĩ nhiều đến... tiền
7 cach sang tao de tiet kiem du tien mua can nha dau tien
Ảnh minh hoạ (nguồn laodong.vn)

1) Bán những đồ đạc không dùng đến

Một bước quan trọng để tiết kiệm một khoản thanh toán trả góp cho căn nhà đầu tiên của bạn là bán những đồ đạc “nằm” rải rác ở các góc trong không gian bạn đang sống cùng bố mẹ/ đang thuê trọ. Nếu bạn đã không sử dụng thứ đồ đó trong sáu tháng, rất có thể bạn không cần nó. Thu nhập của bạn sẽ thay đổi, nhưng đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm một số tiền mua ngôi nhà đầu tiên của bạn.

2) Đặt mục tiêu

Giả sử nếu bạn cần khoản thanh toán 700 triệu VND trong vòng ba năm, nghĩa là bạn tiết kiệm khoảng 640.000VND/ một ngày. Hãy tìm cách làm thế nào để điều này xảy ra, và sau đó vạch kế hoạch để thực hiện.

3) Khởi nghiệp

Có nhiều lựa chọn khi bắt đầu kinh doanh. Xem xét những điều bạn quan tâm, những sở thích của bạn và sau đó xem liệu có cách nào phục vụ khách hàng. Việc lựa chọn sản phẩm kinh doanh cần đảm bảo ba yếu tố: phù hợp nhiều đối tượng khách hàng, khách hàng mua nhiều hàng trong mỗi lần giao dịch, khách hàng mua nhiều lần. Cho dù số tiền khởi nghiệp ít, các lựa chọn vẫn vô tận.

4) Đăng ký ứng dụng mua sắm

Việc ra đời hàng loạt ứng dụng mua sắm trên thiết bị điện tử thông minh cung cấp cho bạn nhiều chương trình giảm giá, giúp bạn tiết kiệm tiền so với việc mua trực tiếp tại các cửa hiệu. Thậm chí, có những ứng dụng mua sắm giúp người tiêu dùng tiết kiệm đến 1 triệu VND trên tổng số tiền thanh toán cho một lần giao dịch. Ngay cả những khoản chi tiêu nhỏ cũng có thể được thanh toán bởi ứng dụng.

5) Trích tài khoản tiết kiệm tự động

Đây là cách tốt nhất để bạn tiết kiệm. Có thể thiết lập một tài khoản tiết kiệm trực tuyến hoặc tài khoản tại ngân hàng địa phương của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập chuyển một phần tiền lương của bạn sang tài khoản tiết kiệm tự động. Nếu bạn không bao giờ nhìn thấy khoản tiền trích tự động này, bạn thậm chí có lẽ quên luôn nó. Sau khi tạo dựng được một tài khoản có số tiền tương đối nhiều, bạn có thể bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán và gây dựng mức độ tiết kiệm của bạn nhanh hơn.

6) Đăng ký lái xe trong hệ thống Uber, Grab

Các dịch vụ chia sẻ việc di chuyển trên đường như Uber và Grab thường quảng cáo mời bạn hợp tác lái xe. Nếu bạn có thời gian để xem tivi, chơi game, lướt web, đọc facebook, “chém” Zalo, Viber… khi tham gia vào những hệ thống chia sẻ dịch vụ như trên, bạn dành thời gian để chở hành khách và được trả phí cho sức lao động đó. Cách thu nhập này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu.

7) Cắt giảm chi phí

Điều này không có nghĩa bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng trừ khi bạn là một người khát vọng thực sự, nhưng khi kết hợp với một số phương thức giúp bạn tăng thu nhập, nó thực sự hữu hiệu. Cắt bỏ cà phê hoặc một bữa ăn mỗi ngày, có thể tiết kiệm 300.000 - 500.000 VND/ tuần.

Có rất nhiều cách sáng tạo để tiết kiệm một khoản tiền trả góp mỗi tháng cho ngôi nhà mơ ước của bạn. Quan trọng nhất là bạn hãy hành động, bắt đầu càng sớm càng tốt. Làm việc chăm chỉ, miệt mài có thể đẩy nhanh tốc độ đạt mục tiêu.

(Nguồn: http://boredarticles.com/finance/7-creative-ways-to-save-enough-money-to-buy-your-first-home/)

Anna Phạm

Nên xem

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

Tin khác

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động