4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, 76 người chết

(LĐTĐ) Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9/2023), toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, 76 người chết, 95 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt, xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người.
Xuyên đêm xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự trong ngày khai giảng năm học mới

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có mật độ phương tiện tăng cao, nhằm kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh trên tuyến, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trong đó, Công an các địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Long An, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… bố trí trên 1.500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; bố trí xe cẩu, cứu hộ giải quyết sự số phương tiện hư hỏng, tai nạn giao thông để chủ động từ sớm, từ xa thực hiện các biện pháp chỉ huy, hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định…

4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, 76 người chết
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. (Ảnh minh họa)

Về kết quả tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 72 tỉ đồng; tạm giữ 523 xe ôtô, 11.987 xe môtô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có 9.390 trường hợp; vi phạm về tốc độ 6.233 trường hợp; chở hàng quá tải trọng là 332 trường hợp; quá khổ giới hạn 69 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Riêng các Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện 198 biên bản, phạt tiền 692 triệu đồng, tước 70 giấy phép lái xe, tạm giữ 14 phương tiện môtô. Trong đó, vi phạm tốc độ 47 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 1 trường hợp.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc phát hiện qua hệ thống giám sát 296 trường hợp vi phạm.

Đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 325 trường hợp vi phạm, phạt tiền 429 triệu đồng. Đường sắt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4 trường hợp vi phạm; phạt tiền 1 triệu đồng.

Liên quan đến tình hình ùn tắc giao thông (tính từ chiều ngày 31/8 đến trưa ngày 4/9/2023), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại; nên tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông.

Tại thành phố Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, trong các ngày 31/8 và 3/9/2023, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận; cửa ngõ đi miền Đông, Tuyến Quốc lộ 1, khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) lưu lượng phương tiện tăng cao, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài. Riêng trong ngày 3/9, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã tiến hành xả trạm 2 lần, gồm 3 làn (2,4,6 hướng Bến Tre - Tiền Giang) thời gian từ 15h16’ đến 15h23’ và từ 16h23’ đến 16h50’. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Còn tại khu vực nội thành thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong các ngày 1/9 và 2/9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông. Tại một số tuyến đường có các khu vui chơi và trung tâm thương mại, tham quan di tích lịch sử, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm, nhưng không xảy ra ùn tắc.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

Bất chấp nắng nóng, nhiều người ra bến xe về quê sớm

(LĐTĐ) Kết thúc buổi làm việc cuối cùng, người dân ùn ùn rời Hà Nội để về quê hoặc đi du lịch. Từ đầu giờ chiều, đường vành đai, đã chật cứng phương tiện. Nhiều người chấp nhận nắng nóng gần 40 độ để ra bến xe về quê sớm...
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động