Xứng là kênh thông tin quan trọng của tổ chức CĐ

“Năm 2017, trang web của LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng các bài viết, xây dựng thêm các chuyên mục mới, tích hợp phần mềm quản lý, đặc biệt là phần mềm truyền nhận văn bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới của các cấp CĐ thủ đô và gần gũi hơn với cán bộ CĐ, CNVCLĐ”
xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd Báo chí, kênh thông tin quan trọng của Thành phố
xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd Báo chí Thủ đô luôn đồng hành cùng chính quyền cơ sở
xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd Đùa dại trên mạng, hậu quả khôn lường

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn tại Hội nghị triển khai hoạt động trang web CĐ Thủ đô năm 2017 được LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây. Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới dự hội nghị.

Kênh thông tin quan trọng của tổ chức CĐ

Báo cáo kết quả hoạt động trang web LĐLĐ Thành phố năm 2016, ông Nguyễn Bá Châu- Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố cho biết, năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc, hoạt động của trang web LĐLĐ Thành phố (gọi tắt là trang web) tiếp tục được duy trì hiệu quả, đạt được những kết quả đáng khích lệ, khẳng định vai trò là kênh thông tin quan trọng của tổ chức CĐ Thủ đô.

xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm phát biểu tại hội nghị

Trước hết, trang web đã phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác điều hành, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố thể hiện ở việc kịp thời đăng tải các văn bản điều hành, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trước khi gửi qua đường công văn tới các cấp CĐ. Qua đó, nhiều nội dung chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã được triển khai nhanh chóng từ cấp Thành phố tới các CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt, kịp thời hoạt động của các cấp CĐ Thủ đô.

Cùng đó, hệ thống giấy mời họp thông qua trang web tiếp tục được sử dụng có hiệu quả với dự thảo văn bản, các tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo được đính kèm giấy mời đã rút ngắn thời gian, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, chính xác giữa LĐLĐ Thành phố tới các cấp CĐ Thủ đô, góp phần tiết kiệm chi phí hành chính của cả hệ thống CĐ.

Không chỉ phục vụ tốt công tác điều hành, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, trang web LĐLĐ Thành phố còn là kênh thông tin quan trọng, liên tục cập nhật hoạt động của các cấp CĐ Thủ đô và là địa chỉ truy xuất thông tin của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Năm 2016, trang web đã đăng tải tổng cộng 1408 tin, bài và 1607 ảnh phản ánh hoạt động của các cấp CĐ Thủ đô, trong đó tin từ các công tác viên trang web là 1.265 tin, tin sưu tầm các nguồn khác 143 tin.

Tin bài trên các chuyên mục của trang web được cập nhật thường xuyên, liên tục, một số chuyên mục có số lượng bài lớn như: Chuyên mục “Xây dựng công đoàn cơ sở” với 338 tin, bài; Chuyên mục “Chăm lo, bảo vệ” tiếp tục được quan tâm với 221 tin, bài; Chuyên mục “Thi đua khen thưởng” với 215 tin, bài; Chuyên mục “Công tác nữ công và giới” với 102 tin, v.v... Bình quân mỗi tháng có khoảng 117 tin, bài được cập nhật trên trang web.

xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhiều bài viết của các báo, tạp chí, các thông tin hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ tổng công ty, CĐ ngành trung ương đã được Ban biên tập chọn lọc, đăng tải trên trang web góp phần tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức CĐ cũng như các vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội trong nước được đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm.

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố và ghi nhận của bạn đọc, năm 2016, chất lượng tin, bài trên trang web của LĐLĐ Thành phố tiếp tục được nâng lên so với các năm trước, nội dung phong phú, đa dạng, kịp thời, phản ánh khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của các cấp công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô. Nhiều bài viết trên trang web của LĐLĐ Thành phố đã được trang web Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng nhiều trang web và báo khác đăng tải lại nội dung...

Với số lượng tin bài phong phú, chất lượng được nâng lên như đã nói trên, năm 2016, trang web của LĐLĐ Thành phố đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt truy cập (tăng 10% so với năm 2015). Đáng nói, thông tin trên trang web LĐLĐ Thành phố không chỉ nhận được sự quan tâm của CNVCLĐ Thủ đô mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tập thể, cá nhân khắp các tỉnh, thành trên cả nước và một số nước ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo thống kê số lượng truy cập: truy cập của các tỉnh, thành phố tăng 8% và truy cập từ các nước trên thế giới tăng 2% (các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Ấn độ, Hàn Quốc, Malaixia, Hồng Kong …).

Các con số trên tiếp tục cho thấy trang web LĐLĐ Thành phố thực sự là kênh thông tin đáng tin cậy và thiết thực đối với bạn đọc trong và ngoài hệ thống Công đoàn, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu cũng như hiệu quả của trang web trong phục vụ hoạt động của các cấp Công đoàn Thành phố.

Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm đã ghi nhận những cố gắng và kết quả tích cực trang web đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trong 74 trang web của hệ thống CĐ cả nước thì Trang web LĐLĐ Thành phố nằm trong top 10 trang web hoạt động hiệu quả, thiết thực, nội dung phong phú, thiết kế đẹp mắt, có lượng truy cập, quan tâm nhiều.

Đồng chí Vũ Mạnh Tiêm cũng lưu ý trong năm 2017, với rất nhiều nhiệm vụ nặng nề, nhất là việc phản ánh kịp thời các hoạt động của “năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và tuyên truyền chỉ đạo Đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII của Tổng LĐLĐ Việt Nam trang web cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu thông tin của đoàn viên, CNVCLĐ, từng cán bộ CĐ phải coi mỗi tin, bài được đăng tải trên trang web là một báo cáo chân thực từ cơ sở, vừa phản ánh sự chỉ đạo sát sao của Thành phố, vừa thể hiện sự triển khai kịp thời từ đơn vị.

xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd
xung la kenh thong tin quan trong cua to chuc cd
Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc

Đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban biên tập Trang web LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà trang web của LĐLĐ Thành phố đã đạt được trong năm qua.

Chỉ đạo hoạt động của trang web trong năm 2017, Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn nhấn mạnh năm 2017, trang web cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và tiếp tục đổi mới hình thức. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban biên tập trang web cần hoàn thành nâng cấp trang web, tập trung nâng cao chất lượng bài viết, nhất là xây dựng nội dung tốt cho các chuyên mục mới; tích hợp phần mềm quản lý, đặc biệt là phần mềm truyền nhận văn bản; tiếp tục tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên; phối hợp tuyên truyền hoạt động của công đoàn Thủ đô trên Cổng Thông tin của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử của Thành phố Hà Nội.

“Năm 2017, trang web của LĐLĐ Thành phố cần tiếp tục đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng các bài viết, xây dựng thêm các chuyên mục mới, tích hợp phần mềm quản lý, đặc biệt là phần mềm truyền nhận văn bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới của các cấp CĐ thủ đô và gần gũi hơn với cán bộ CĐ, CNVCLĐ”- Phó Chủ tịch thường trực Vũ Kim Sơn yêu cầu.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của các cấp CĐ Thủ đô trong hoạt động trang web năm 2016, LĐLĐ Thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động