Xứng danh “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”
![]() | Giá hoa tươi tăng vọt dịp 20/10 |
![]() | Những lời chúc khiến chị em hạnh phúc hơn cả quà cáp trong dịp 20/10 |
Làm phụ nữ không đơn giản, vừa mang nặng, đẻ đau họ phải thực hiện cùng lúc hai thiên chức: Thiên chức làm mẹ, làm vợ với vai trò “bà đỡ”, “người giữ lửa” trong gia đình và thiên chức làm việc như bao đấng mày râu khác. Nếu làm phép so sánh về mặt tư duy toán học, rõ ràng “gánh nặng” đè lên vai người phụ nữ cao hơn đàn ông.
![]() |
Nhân ngày 20/10 xin gửi tới các mẹ, các chị, các em những người phụ nữ đôn hậu bó hoa tươi thắm (ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn do thiên phú, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang vươn lên mạnh mẽ để khẳng định vị trí xã hội của mình. Có thể nói bất kỳ lĩnh vực nào từ chính trị, quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ thuật, lao động sản xuất đều có sự hiện diện đông đảo của phụ nữ.
Một mặt họ vẫn luôn ý thức làm thành trọng trách người mẹ, người vợ, song cũng có hoài bão khát khao vươn lên để khẳng định chính mình và xa hơn là góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.
Những năm qua, chúng ta luôn thấy xuất hiện những phụ nữ tài ba trong các tổ chức chính trị từ những chức danh Ủy viên Bộ chính trị; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, bộ trưởng, bí thư tỉnh/thành, thủ trưởng các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể… đến những nhà khoa học, doanh nhân tầm cỡ khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực lao động - sản xuất phụ nữ đang ngày càng đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Và để thực hiện thành công mục tiêu bình đẳng giới, Bộ luật Lao động cũng như văn bản khác đã quy định rất rõ quyền, nghĩa vụ của xã hội, đơn vị, doanh nghiệp đối với lao động nữ. Ấy vậy, thời gian qua đang rộ lên những thông tin không khỏi “bùi nguồi”: Nhiều doanh nghiệp đang muốn lách luật để lao động nữ dưới 35 tuổi phải tự ý bỏ việc.
Dẫu đây, chỉ là thông tin mang tính “con sâu làm rầu nồi canh” song mỗi cá nhân chúng ta và bản thân các cơ quan chức năng không thể xem nhẹ. Còn nếu doanh nghiệp đã, đang và sẽ làm như vậy cũng phải nhìn lại tính nhân văn của mình!
20/10 lại đến, xin gửi đến các mẹ, các chị, các em - những phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thủ đô nghìn năm văn hiến những bó hoa tươi thắm. Và tin tưởng chắc chắn rằng, phát huy tinh thần “Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam ngày càng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Lê Hà
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Cháy nhà lúc rạng sáng khi mẹ vắng nhà, bé trai 2 tuổi tử vong

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư

Những người hùng hồi sinh “mạch đập” môi trường

Giá vàng nhẫn đã "vọt" lên gần 102 triệu đồng/lượng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn

Cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Hàn thực

“Cha tôi người ở lại” tập 19: An bối rối khi gặp lại Nguyên, mẹ Đại quyết “đẩy thuyền”
Tin khác

Từ tiếng nói công nhân đến nghị trường Quốc hội...
Sự kiện 31/03/2025 17:21

Làm rõ khoảng cách an toàn khi sản xuất, kinh doanh hóa chất trong khu dân cư
Sự kiện 31/03/2025 15:40

Đề nghị xây dựng cơ chế kiểm soát dữ liệu xuyên biên giới
Sự kiện 30/03/2025 21:57

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV
Sự kiện 29/03/2025 15:56

Dự kiến sau sắp xếp, tỉnh Bình Dương chỉ còn 27 xã
Sự kiện 29/03/2025 09:47

Quy định rõ về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo
Sự kiện 29/03/2025 09:18

Xếp lương cao phải đi kèm với chất lượng giáo dục
Sự kiện 28/03/2025 19:20

Văn hóa là yếu tố quan trọng trong xây dựng, sắp xếp đơn vị hành chính mới
Sự kiện 28/03/2025 14:14

Tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp
Sự kiện 28/03/2025 12:45

Hà Nội: Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu của Chương trình 06-CTr/TU
Sự kiện 28/03/2025 08:44