Xứng đáng với kỳ vọng của cử tri

(LĐTĐ) Chiều 9/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. 
xung dang voi ky vong cua cu tri Cử tri bức xúc về vấn nạn gian lận thi cử và mê tín hóa
xung dang voi ky vong cua cu tri Tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
xung dang voi ky vong cua cu tri Cử tri quận Hà Đông: Kiến nghị nhiều vấn đề về quản lý chung cư

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng còn lại năm 2019 và một số đề xuất, kiến nghị với Quốc hội của thành phố Hà Nội đã nêu lên 7 nhóm kết quả cụ thể.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99% (cùng kỳ tăng 6,98%). Các chỉ số kinh tế ngành duy trì mức tăng khá, đặc biệt dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ.

xung dang voi ky vong cua cu tri
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc

Khách du lịch quốc tế có lưu trú đạt 1,72 triệu lượt người, tăng 9%; tổng thu từ khách du lịch tăng 30%. Thu ngân sách thành phố 4 tháng đầu năm đã đạt 90.426 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách 17.180 tỷ đồng, đạt 17% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,56 tỷ USD, tăng 12,9% (cùng kỳ tăng chỉ 2,7%). Môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 của Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2017, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Thành phố kiến nghị với Quốc hội các nhóm vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và về giám sát tối cao. Trong đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa nội dung giám sát việc thi hành Luật Khai thác tài nguyên vào chương trình giám sát của Quốc hội.

Tại buổi làm việc các đại biểu Quốc hội Thành phố bày tỏ băn khoăn trước tình trạng ô nhiễm các dòng sông, giao thông, xử lý các kiến nghị của cử tri, đồng thời kiến nghị Thành phố có giải pháp xử lý. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao đổi và làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, môi trường…

Trong đó, về vấn đề giao thông Quốc lộ 1A, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố đã bố trí vốn giao cho UBND các huyện: Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín; trên cơ sở các quận huyện thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ sớm triển khai dự án. Còn về dự án 8B Lê Trực, Thành phố đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua quận Ba Đình cũng đã tổ chức cưỡng chế. Thành phố cũng sẽ tiếp tục đôn đốc cắt ngọn 2 tầng để bảo đảm chiều cao.

Liên quan tới việc xử lý ô nhiễm sông Đáy, sông Nhuệ, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cho hay, Thành phố rất quan tâm nhưng do nguồn lực hạn chế, vì vậy đang kiến nghị với Trung ương, đồng thời dự tính sẽ đưa vào đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Còn về vấn đề vệ sinh môi trường, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu gom xử lý rác, phấn đấu 100% nội thành và 90% ngoại thành. Cùng với đó, Thành phố đã phê duyệt dự án cho 3 chủ đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác thải với công suất 5 nghìn tấn/ngày và hy vọng đến 2020 sẽ thu gom hết rác trong ngày.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, với cương vị Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định: Đoàn sẽ tiếp thu các kiến nghị của Thành phố và truyền tải tới diễn đàn Quốc hội. Với cương vị lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy cũng tiếp thu những đóng góp của các đại biểu Quốc hội với Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy, những nội dung các đại biểu đưa ra cũng là vấn đề Thành phố đang rất quyết liệt triển khai.

Như vấn đề khai thác cát trái phép, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Thành phố đã đầu tư trang thiết bị ca nô, thuyền máy cho lực lượng chức năng tại các địa bàn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Công an thành phố, chính quyền các tỉnh xung quanh để xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.

Thành phố sẽ rà soát lại 10 giấy phép khai thác cát trên địa bàn và sẽ thu hồi giấy phép của những doanh nghiệp không đủ điều kiện khai thác. Lãnh đạo Thành phố xác định sẽ phải quan tâm thường xuyên, có giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết tận gốc, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Thời gian tới, Thành phố sẽ làm việc với các Bộ, ngành liên quan về Dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội với quyết tâm xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả; tự chủ, năng động và có đủ thẩm quyền, đủ trách nhiệm để giải quyết những vấn đề mà người dân đặt ra, của đô thị đặt ra.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp trí tuệ để cùng Thành phố đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống luật pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động