Xử lý nợ thuế khó đòi: Nhiều giải pháp quyết liệt
| Tiếp tục công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế | |
| Cục thuế Hà Nội công bố danh sách nợ thuế đợt 10 |
Loay hoay xử lý nợ thuế khó đòi
Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 144 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 100,4 tỉ đồng. Còn theo số liệu được công khai từ Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 10/2016, các cục thuế đã đôn đốc thu hồi nợ được 33.543 tỉ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 65% chỉ tiêu thu nợ năm 2016. Tuy nhiên, con số Tổng cục Thuế đưa ra thu hút sự chú ý của dư luận là 15.020 tỉ đồng tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi, chiếm tỷ trọng 20,5% tổng số tiền thuế nợ.
![]() |
| Nợ thuế khó đòi là bài toán nan giải đặt ra cho ngành thuế. Ảnh minh họa |
Thực tế, phần lớn, số tiền nợ thuế khó có khả năng thu hồi này đều rơi vào các doanh nghiệp (DN) giải thể, bỏ kinh doanh, phá sản... Để khắc phục tình trạng trên, vào cuối tháng 7/2016, trong nội dung báo cáo trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị xóa hơn 7.963,8 tỉ đồng tiền nợ thuế và khoanh nợ thuế 6.731 tỉ đồng cho doanh nghiệp. Đề xuất được đưa ra dựa trên những yếu tố khách quan và chủ quan như: bối cảnh kinh tế, sản xuất bị đình trệ…khiến người nộp thuế gặp khó khăn chồng chất. Nhiều người nộp thuế kinh doanh thua lỗ. Không ít trường hợp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phải tạm ngừng hoạt động hoặc thậm chí giải thể, phá sản nhưng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giải thể, phá sản.
Trước thực tế đó, Bộ tài chính đã đề xuất xóa nợ cho hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2015.
Xóa nợ làm mất sự bình đẳng giữa các DN
Trước đề xuất của Bộ Tài chính, theo nội dung thông báo số 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp đã nêu rõ Nghị quyết này không quy định về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh. Bởi vì đây là vấn đề quản lý thuế, không liên quan đến khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì quy định ở văn bản khác.
| Năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 doanh nghiệp và dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215,3 tỉ đồng và đã có 732/1.636 doanh nghiệp nộp thuế với số thuế đã nộp là 432.68 tỉ đồng. |
Nhiều ý kiến chuyên gia cũng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khi cho rằng, khoanh nợ, xóa nợ với các khoản nợ khó đòi của các DN đã phá sản, giải thể hay bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh không phải là giải pháp lâu dài, không giải quyết triệt để tận gốc sự việc.
Th.s Nguyễn Hoàng Giang (khoa Kinh tế - ĐH Thương Mại) cũng cho rằng, giải pháp này làm mất đi sự bình đẳng giữa các DN, vô tình khuyến khích các DN thực hiện không nghiêm túc các chính sách pháp luật. Còn với trường hợp thực sự không thể thu hồi được nữa, trước khi quyết định xóa thuế, cơ quan thuế cần có sự kiểm tra, xem xét dựa trên những tiêu chí rõ ràng, cụ thể.
Còn Luật sư Nguyễn Đắc Thực – giám đốc công ty luật Minh Thư cho rằng, để giải quyết triệt để tình trạng nợ thuế, cơ quan thuế cần có giải pháp mạnh hơn, như: không cho phép sử dụng hoá đơn cho đến khi thanh toán hết các khoản nợ thuế, khởi kiện yêu cầu mở thủ tục phá sản, cưỡng chế thuế hoặc DN có dấu hiệu trốn thì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. “Với những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt đó, tôi nghĩ sẽ giảm bớt được đáng kể tình trạng nợ thuế như hiện nay.” – Luật sư Thực nói.
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Doanh nhân 05/12/2025 19:58
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn
Tài chính 05/12/2025 19:54
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Thị trường 05/12/2025 18:40
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Thị trường 05/12/2025 17:25
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Tài chính 05/12/2025 13:59
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Tài chính 05/12/2025 13:17
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Thị trường 05/12/2025 08:44
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Kinh tế 05/12/2025 08:43
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Thị trường 05/12/2025 08:42
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít
Thị trường 04/12/2025 15:32

