Xu hướng chọn căn hộ của những người trẻ thành đạt

(LĐTĐ) Những căn hộ thông minh, tiện ích trong nội đô với diện tích nhỏ gọn cùng chi phí hợp lý đang là lựa chọn hàng đầu của những người trẻ thành đạt.
Mua căn hộ cao cấp - đừng quên yếu tố phong thủy
Sống xanh – chuẩn mực mới của cuộc sống hiện đại
Cơ hội sở hữu mảnh đất vàng cuối cùng ở Hồ Tây

Nhờ năng động, thông minh, tự chủ về tài chính, người trẻ hiện nay sớm tự lập và có nhu cầu cao về việc sở hữu các căn hộ riêng cho bản thân hoặc cho gia đình trẻ của mình.

Xu hướng chọn căn hộ của những người trẻ thành đạt

Dự án D'. El Dorado bao gồm 2 tòa tháp căn hộ - D'. El Dorado I và D'. El Dorado II, tọa lạc trên những tuyến đường hiện đại của nội đô thành phố Hà Nội, hướng tầm nhìn ra hơn 500 ha diện tích mặt nước hồ Tây

Tuy nhiên, những hạn chế về khả năng tài chính do chưa có nhiều thời gian tích lũy đang thu hẹp cơ hội sở hữu nhà riêng của giới trẻ hoặc buộc họ phải hạ thấp những tiêu chuẩn sống mong muốn của mình để có thể sở hữu nhà ở với mức chi phí thấp hơn.

Trong bối cảnh đó, những căn hộ thông minh, tiện ích trong nội đô với diện tích nhỏ gọn cùng chi phí hợp lý đang là lựa chọn hàng đầu của những người trẻ thành đạt.

Căn hộ nội đô

Yêu cầu công việc đòi hỏi tính cơ động ngày càng cao cùng nhịp sống sôi động chốn thị thành khiến người trẻ có xu hướng ưu tiên lựa chọn các căn hộ tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố. Điều này không chỉ giúp họ có thể nhanh chóng di chuyển đến hầu hết các khu vực trong thành phố nhờ hạ tầng giao thông hiện đại, được đầu tư đồng bộ mà còn giúp cho họ và gia đình có cơ hội tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công cộng chất lượng cao cùng các dịch vụ văn hóa, giải trí phong phú.

Tại Hà Nội, các dự án ven hồ Tây mà điển hình như dự án D’. El Dorado hiện đang được khách hàng trẻ không ngừng săn đón bởi không chỉ hội tụ đầy đủ những yếu tố vàng của bất động sản nội đô với hạ tầng giao thông phát triển hiện đại mà còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên trong lành, vượng về phong thủy - điều mà hiếm dự án nội đô nào có được.

Công trình tọa lạc tại điểm giao của những tuyến giao thông quan trọng là Nguyễn Hoàng Tôn và đại lộ Võ Chí Công (tòa D’. El Dorado II), Nguyễn Hoàng Tôn và Lạc Long Quân (tòa D’. El Dorado I) giúp dễ dàng kết nối đến hầu hết các địa điểm trọng yếu của thành phố, đặc biệt là sân bay Nội Bài - rất thuận tiện cho những chuyến công tác và du lịch xa của người trẻ.

Nhỏ mà hiện đại

Sự tăng nhanh về nhu cầu sở hữu nhà ở trong khi quỹ đất cho loại hình bất động sản này có hạn và đang bị thu hẹp dần là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của xu hướng căn hộ có diện tích nhỏ.

Xu hướng chọn căn hộ của những người trẻ thành đạt

Phong cách thiết kế tối giản, hiện đại của các căn hộ LIMO tại D'. El Dorado phù hợp với xu hướng lựa chọn nhà ở của những người trẻ thành đạt, có lối sống độc lập

Điều này góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực từ đất đai tại các thành phố lớn. Việc thu nhỏ diện tích căn hộ ban đầu khiến nhiều người lo ngại sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhưng với lối thiết kế hiện đại, tối ưu công năng ngày nay, một thiết kế nhỏ gọn hoàn toàn có thể tích hợp được một cách tối ưu sự tiện nghi, đáp ứng được những tiêu chuẩn sống cao của người dân đô thị. Trên thực tế, ngay tại các quốc gia phát triển, nơi người dân có đời sống cao trên thế giới như Mỹ, Singapore, Hong Kong hay Trung Quốc... căn hộ diện tích nhỏ đã được cấp phép, dần trở nên phổ biến và được nhiều người săn đón.

Tiên phong xu hướng loại hình căn hộ LIMO (little morden - nhỏ, hiện đại) đang được ưa chuộng trên thế giới, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của đông đảo khách hàng, các căn hộ tại D’. El Dorado được thiết kế thông minh, hiện đại, tối ưu trong không gian nhỏ gọn, tiết kiệm tối đa diện tích nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện ích hiện đại. Các căn hộ có diện tích nhỏ từ 30-50 m2 chiếm 65,2% tổng số căn hộ tòa D’. El Dorado I và 38,94% tổng số căn hộ tòa D’. El Dorado II, đặc biệt phù hợp với những bạn trẻ có lối sống độc lập hoặc những gia đình trẻ mong muốn có được một tổ ấm thực sự cho mình và những người thân yêu.

Giá thành hợp lý, chính sách bán hàng hấp dẫn

Dù mong muốn, kỳ vọng dành cho căn hộ tương lai đến đâu thì người trẻ vẫn chỉ có thể sở hữu những căn hộ phù hợp với khả năng tài chính của mình. Và dù năng động, sớm thành công trong sự nghiệp nhưng khả năng tài chính của phần lớn người trẻ nhìn chung vẫn còn hạn chế do có khoảng thời gian tích lũy chưa lâu, khiến họ khó có thể tìm được căn hộ vừa nằm trong trung tâm thành phố, vừa đảm bảo cuộc sống tiện nghi. Bối cảnh đó làm cho những căn hộ LIMO của dự án D’. El Dorado trở thành lựa chọn hấp dẫn hàng đầu của giới trẻ hiện nay.

Xu hướng chọn căn hộ của những người trẻ thành đạt

Nhờ thiết kế tối ưu, tiết kiệm diện tích, các căn hộ tại D’. El Dorado có mức giá phù hợp với số đông khách hàng.

Việc thu gọn diện tích và tối ưu hóa công năng trong thiết kế của các căn hộ LIMO không chỉ mang đến một cuộc sống tiện ích, vừa đủ, phù hợp với phong cách sống hiện đại và nhịp sống sôi động tại các thành phố lớn mà còn góp phần làm giảm thiểu chi phí đầu tư, đưa tầm giá của căn hộ về mức phù hợp với túi tiền của số đông khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ ngay cả khi dự án sở hữu vị trí vàng ngay tại trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh còn đưa ra chính sách bán hàng với mức chiết khấu và hỗ trợ vốn vay vô cùng hấp dẫn.

Khách hàng mua dự án D’. El Dorado II sẽ được chiết khấu 2,5% theo tiến độ thanh toán thông thường; thanh toán sớm 95%, 75%, 50% bằng vốn tự có trong tháng 8 được chiết khấu tương ứng 8,6% - 4,7% - 3,3 %; trong tháng 9 được chiết khấu tương ứng 8% - 4,2 % - 3,0 % trên giá trị căn hộ (GTCH).

Khách hàng mua dự án D’. El Dorado I sẽ được chiết khấu 2,5% theo tiến độ thanh toán thông thường; thanh toán sớm 95% bằng vốn tự có trong tháng 8 được chiết khấu 5,9%; trong tháng 9 được chiết khấu tương ứng 5,5 % trên GTCH.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng SHB hỗ trợ cho vay 65% GTCH, lãi suất 0% trong 12 tháng đối với dự án D’. El Dorado I và trong 18 tháng đối với dự án D’. El Dorado II.

Với mức giá hợp lý, chính sách bán hàng hấp dẫn, những dự án tọa lạc tại nội đô, có thiết kế thông minh, tiết kiệm diện tích như D’. El Dorado đang dần trở thành một xu hướng căn hộ mới trên thị trường, đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở của một lượng lớn khách hàng trẻ tuổi tiềm năng.

Từ nay đến hết tháng 12/2018, khách hàng mua căn hộ tại dự án D’. El Dorado sẽ có cơ hội được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng “Tưng bừng đón hè với vô vàn quà tặng cùng D’. El Dorado”. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng, gồm: 1 xe Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng; 5 Sổ tiết kiệm; 8 xe SH; 15 iPhone X; 30 Thẻ 25.000 dặm bay Vietnam Airlines.

(*) Lưu ý: Chương trình khuyến mại có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sàn giao dịch BĐS Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Danko Group - đơn vị phân phối độc quyền. Hotline: 0886 5555 86 - 0901 636 222

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động