Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2019.  
xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc trong cnvcld Tập trung tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà trọ
xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc trong cnvcld Chú trọng tuyên truyền, pháp luật cho người lao động
xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc trong cnvcld Cần có chế tài về công tác phòng chống cháy nổ

Theo đó, phong trào được triển khai nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc triển khai phong trào cũng nhằm xây dựng, củng cố và nhân rộng các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để tập hợp, tổ chức, động viên đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ tự giác tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn góp phần kiềm chế việc gia tăng tội phạm và trật tự xã hội (TNXH) không để hình thành các “điểm nóng”, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, thông qua triển khai phong trào để các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm, thực hiện công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là tại cấp cơ sở: tổ tưởng tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, các nhóm công nhân nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… đảm bảo ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, chính sách, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực phong trào. Đó là, các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các phong trào về bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; kết hợp các hình thức tuyên truyền, vừa rộng rãi, vừa tập trung, vừa tuyên truyền cá biệt; vừa tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền chuyên sâu thông qua các cuộc họp của LĐLĐ thành phố, của các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc trong cnvcld
Ảnh minh họa: Phó Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Ngô Ngọc Thủy tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ tại nhà trọ của công nhân

Các cấp công đoàn Thủ đô cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo đài Trung ương và Hà Nội, của hệ thống công đoàn tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT; với nhiều hình thức phong phú như: Hội thi, hội diễn, thi tìm hiểu, cấp phát tài liệu, … tuyên truyền tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ còn hạn chế; chú trọng giáo dục, tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng xu thế “toàn cầu hóa”, “dân chủ hóa”, hội nhập quốc tế của Việt Nam để tác động, chuyển hóa nội bộ, lợi dụng tổ chức các âm mưu chống phá; tập hợp, phát triển lực lượng từ bên trong; lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động biểu tình gây mất ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và TNXH, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cầm đồ, cho vay nặng lãi trong CNLĐ. Nêu gương và khen thưởng kịp thời “Người tốt - việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập thể, cá nhân làm tốt công tác hòa giải nhằm động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, các cấp công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm lợi dụng mạng Internet để hoạt động phạm tội; kịp thời phát hiện thông tin sai lệch, biểu hiện tiêu cực trên các trang mạng xã hội, mạng internet để định hướng dư luận xã hội; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm.

Về phương pháp triển khai, LĐLĐ Thành phố xác định sẽ phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng thành lập và duy trì các Tổ tự quản khu nhà trọ CNLĐ an toàn về ANTT; xây dựng và triển khai các kế hoạch vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ tham gia hưởng ứng đợt cao điểm phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, tuyệt đối an toàn tại các thời điểm trước, trong diễn ra sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt trong “Tháng Công nhân”, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. …

Cùng đó, các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm gắn với tuyên truyền xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, cuộc vận động xây dựng nếp sống VHCN; động viên và phát động đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ tham gia phong trào, bảo vệ ANTT tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời cung cấp tin báo, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung phát hiện, cung cấp những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, ... Thông báo số điện thoại của cơ quan Công an (cấp huyện, cấp xã) cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để kịp thời cung cấp, xử lý thông tin, giải quyết phát sinh, không để bùng phát thành “điểm nóng”, gây mất ANTT tại địa bàn.

Các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố thông qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, xây dựng nhân rộng các mô hình có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh: công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, Công đoàn như Cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ “Vì người nghèo”.. khơi dậy trong đoàn viên, CNVCLĐ tinh thần tương thân tương ái, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để từ đó hăng hái, nỗ lực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động