Xây dựng không phép tràn lan

LĐTĐ -Thời gian qua, tình trạng xây nhà trái phép trên đất tư, đất công ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì diễn ra ồ ạt khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc. Sai phạm đã rõ nhưng những công trình xây dựng không phép vẫn không bị xử lý.

Một trong những công trình không phép

Qua tìm hiểu, việc mở rộng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã Tân Triều. Trong giai đoạn thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm 2013, UBND xã  Tân Triều đã xây dựng đề án mở rộng giai đoạn 1 tuyến đường thôn Triều Khúc thuộc địa bàn dân cư xóm Cầu. Việc thực hiện dự án liên quan đến 17 hộ gia đình có đất ở thổ cư hợp pháp nằm trong ranh giới mở đường. Sau khi mở đường, 17 hộ dân sẽ thực hiện phương án đổi đất, vị trí đề xuất đổi đất thuộc quỹ đất phi nông nghiệp do UBND xã quản lý có địa chỉ tại xóm Cầu, nằm trong điểm khu dân cư nông thôn Triều Khúc. Trong khi chờ để thực hiện đề án mở đường, 17 hộ gia đình sẽ không được xây dựng. UBND xã đã lập kế hoạch và trình lên UBND huyện Thanh Trì từ tháng 10/2013. Tuy nhiên, đến thời điểm này đề án mở đường vẫn chưa được triển khai.

Mặc dù không được phép xây dựng trên đất quy hoạch nhưng đầu năm 2014, 14 công trình không phép đã mọc lên. Điều đáng chú ý là trong số 14 công trình này có 2 công trình do BQL chợ thôn Triều Khúc là chủ đầu tư, xây dựng trên đất công với diện tích gần 400m2. Một số thành viên đứng ra tổ chức xây dựng là thành viên của Hội CCB xã, có cả phó trưởng thôn. Từ tháng 2 đến tháng 4/2014, đội thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì đã lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm TTXD đối với 14 trường hợp, hầu hết các công trình mới đang ở giai đoạn đổ móng, quây tôn, thi công tầng 1... Sau đó, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm TTXD yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ, nếu không chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế sau 3 ngày kể từ khi có quyết định. Quyết định nêu vậy, nhưng cuối tháng 5, khi chúng tôi có mặt tại thôn Triều Khúc, những công trình vi phạm vẫn ngang nhiên thi công và gấp rút hoàn thiện, nhiều công trình đã xây lên đến tầng 2, tầng 3. Người dân trong thôn rất bức xúc và gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị xử lý những công trình không phép.  

Trao đổi với PV, ông Hoàng Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND xã Tân Triều, thừa nhận: Chính quyền xã đã buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong việc xử lý những công trình không phép. Ngày 23/5, UBND xã tổ chức họp với tất cả các hộ vi phạm và yêu cầu dừng thi công. Đối với các công trình xây dựng không phép trên đất công do BQL chợ thôn Triều Khúc làm chủ đầu tư, các thành viên BQL cho rằng, các công trình xây dựng là để phục vụ cho hoạt động của BQL chợ. Việc xây không phép là vi phạm pháp luật, trong thời gian tới, UBND xã sẽ cưỡng chế toàn bộ những công trình vi phạm.

Việc để tồn tại những công trình xây dựng không phép trên địa bàn xã Tân Triều là trách nhiệm của chính quyền xã. Đề nghị UBND huyện Thanh Trì xem xét, xử lý dứt điểm những vi phạm TTXD đang diễn ra ở xãTân Triều.

Ngoài những công trình vi phạm TTXD tại xóm Cầu, thôn Triều Khúc, tại các ngõ 214, 270 Nguyễn Xiển, tình trạng xây nhà trái phép cũng diễn ra từ nhiều năm nay song hầu như không có sự can thiệp nào từ phía chính quyền. Hàng trăm ngôi nhà mới được mọc lên trên đất nông nghiệp tại khu vực xã Tân Triều. Không những vậy, sau khi xây dựng xong, nhiều người dân đã rao bán nhà với giá vài trăm triệu đồng.

Thu Trang

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng

(LĐTĐ) Quỹ Coca-Cola Foundation - Tổ chức từ thiện toàn cầu thuộc Công ty Coca-Cola vừa phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng - CFC Việt Nam tổ chức bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái

(LĐTĐ) Sáng ngày 27/3, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết về “Cha và con gái” lần thứ 2, năm 2024.
Tháng Ba nói gì với em

Tháng Ba nói gì với em

(LĐTĐ) Tháng ba, với những cơn gió ấm áp thổi qua, đã gửi đến em lời yêu thương nhẹ nhàng. Trong ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, em tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Đôi mắt ấy, như đang kể em nghe về một mùa xuân đang sắp qua, về một thế giới đầy sắc màu và niềm vui mới mẻ.
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

Cây Gòn - người bạn tuổi thơ

(LĐTĐ) Men theo con đường cỏ, băng qua những ô ruộng xinh xinh là đường mòn dẫn về xóm tôi, một xóm nghèo trên dải đất hẹp miền Trung. Nhìn từ xa, xóm nhỏ bao trùm bởi một màu xanh cây cỏ. Mỗi dịp xuân về, cây lá hân hoan, rặng dừa, rặng tre xanh mướt rì rào. Những lùm chuối non tơ ong óng màu nắng mới. Chỉ riêng cây gòn đầu xóm đứng sừng sững với những chùm trái xanh treo lủng lẳng, đung đưa như một tháp nến khổng lồ xanh rờn, thật đẹp mắt. Chắc là cây muốn đón chào chúng tôi, những người làng thân yêu đi xa trở về.
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”

(LĐTĐ) Ngày 24/3, sự kiện “Ngày hội Xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc tập đoàn Vingroup) lần đầu tiên tổ chức đã diễn ra trên quy mô lớn tại tại Grand World, Ocean City. Chuỗi hoạt động về môi trường sôi động, hấp dẫn đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tin nhắn rác, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm sim chính chủ, xử lý triệt để tình trạng một thuê bao sở hữu nhiều sim, quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, quản lý thông tin thuê bao, xử lý các sim có thông tin không đầy đủ…
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

Ngày 26/3, ký ức của những năm 90

(LĐTĐ) Ngày 26/3 không chỉ là dấu mốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn gợi nhớ tuổi trẻ rực rỡ, nhiệt huyết của thế hệ 8x đời đầu, khi Huy hiệu đoàn là niềm tự hào, là ước mơ và sự trưởng thành.
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch

(LĐTĐ) Những ngày này, người dân xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) tất bật thu hoạch vườn dâu tằm trĩu quả, chín mọng để kịp xuất hàng cho thương lái.
Xem thêm
Phiên bản di động