Xã Đông Yên: Chuyển mình mạnh mẽ từ xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại luồng sinh khí mới cho xã Đông Yên (huyện Quốc Oai), người dân nơi đây đã dần thay đổi nhận thức về mọi mặt, đoàn kết và sáng tạo hơn, góp phần cùng địa phương tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội.
xa dong yen chuyen minh manh me tu xay dung nong thon moi Đan Phượng sẽ trồng mới, trồng thay thế 7.550 cây xanh
xa dong yen chuyen minh manh me tu xay dung nong thon moi Hoài Đức: Tập trung triển khai công tác năm 2018

Đông Yên là xã nằm ở phía tây huyện Quốc Oai, diện tích tự nhiên trên 1.100 ha với 13.786 nhân khẩu được phân bố ở 04 thôn. Đảng bộ xã có trên 440 Đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ.

xa dong yen chuyen minh manh me tu xay dung nong thon moi
Xã Đông Yên (huyện Quốc Oai) có nhiều chuyển biến tích cực từ xây dựng MTM.

Trong kháng chiến Đông Yên đã đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc. Năm 1998 Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đông Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Yên luôn chủ động trong quán triệt, triển khai thực hiện phong trào thi đua, nhất là phong trào chung sức xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND xã Đông Yên Tạ Đình Quý cho biết: Khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM xã mới chỉ có 8 tiêu chí đạt chuẩn, 4 tiêu chí cơ bản đạt, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng NTM trên địa bàn. UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.

xa dong yen chuyen minh manh me tu xay dung nong thon moi
Mô hình chăn nuôi gà đồi có giá trị kinh tế cao ở xã Đông Yên.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Cùng với xây dựng, quy hoạch các vùng khu chăn nuôi tập trung, xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn ưu đãi, mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, xã cũng tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các cấp để đầu tư hạ tầng thực hiện các tiêu chí giao thông, trường học...Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gần 450 tỷ đồng.

Một điều đáng mừng ở Đông Yên trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM chính là sự thay đổi tư duy của người nông dân trong lao động từ tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ dần tiến lên sản xuất hàng hoá công nghệ cao, quy mô lớn trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.

xa dong yen chuyen minh manh me tu xay dung nong thon moi
Trường mầm non xã được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Xã đã quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với diện tích trên 400 ha. Ngoài phát triển nông nghiệp, xã cũng đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong đó chú trọng duy trì các ngành nghề hiện có như: Sản xuất đồ mộc, may gia công và cơ khí. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.

Cuối năm 2017, xã Đông Yên có 16/19 tiêu chí đạt, 3/19 tiêu chí cơ bản đạt. Bình quân thu nhập của nhân dân địa phương đạt 38,6 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm xuống còn 16 hộ, chiếm tỷ lệ 0,47%. Xã có thêm 2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành phố và của huyện Quốc Oai đã về địa phương kiểm tra thẩm định, chấm điểm và đạt 96/100 điểm; được đề nghị UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động