Hoài Đức: Tập trung triển khai công tác năm 2018

Năm 2017, huyện Hoài Đức tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM. Từ cơ sở này, bước sang năm 2018, Hoài Đức tiếp tục tập trung rà soát đề án nông thôn mới ở các xã để từ đó đôn đốc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
hoai duc tap trung trien khai cong tac nam 2018 LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017
hoai duc tap trung trien khai cong tac nam 2018 Công ty Điện lực Hoàng Mai giành chức vô địch

Trong năm 2017, kinh tế huyện Hoài Đức tiếp tục phát triển toàn diện, tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 17.290 tỷ đồng, tăng 10,38% so với năm 2016. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó: Giá trị công nghiệp – xây dựng là 8.177 tỷ đồng, đạt 100,04%; thương mại – dịch vụ 7.905 tỷ đồng, đạt 100,04%; nông nghiệp đạt 1.208 tỷ đồng đạt 100,08 % so với kế hoạch…

hoai duc tap trung trien khai cong tac nam 2018
Hoài Đức tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng theo hướng đô thị.

Có được thành tích này là nhờ ngay từ đầu năm, huyện ủy và UBND huyện đã tập trung triển khai các công tác trọng tâm từ đó mang đến nhiều chuyển biến cơ bản.

Đơn cử như công tác cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau dồn điển đổi thửa cho các hộ đủ điều kiện và triển khai đăng ký đất đai trên toàn huyện được chú trọng đẩy mạnh. Công tác triển khai đất dịch vụ được các cơ quan tập trung triển khai tháo gỡ vướng mắc; việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh.

Đặc biệt, công tác xây dựng NTM được toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên tham gia hưởng ứng tích cực, qua đó hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới. Song song với đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm tâm đầu tư nhất là các tuyến giao thông như đường vành đai 3.5, tuyến Tả Đáy, hệ thống chiếu sáng, nước sạch tập trung, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa, trường học…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn đó một số tồn tại hạn chế cần tiếp tục được khắc phục trong thời gian tới như: Sản xuất nông nghiệp tại một số xã vẫn chậm thời vụ; rải rác vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp; công tác thu góm xử lý rác thải chưa được chủ động; công tác tuyên truyền, kiểm tra PCCC chưa được còn thiếu kiên quyết…

Theo ông Nguyễn Quang Đức – Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, những tồn tại hạn ché trên về chủ quan là do công tác triển khai thực hiện, công tác tham mưu của một số cơ quản chuyên môn chưa tích cực, chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, chính là sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ… Với việc nêu rõ những tồn tại, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cũng đặc đưa ra 13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Đầu tiên, bên cạnh công tác phấn đấu gia tăng tổng giá trị sản xuất, tổng thu ngân sách, huyện Hoài Đức đặt mục tiêu cơ bản bàn giao xong đất dịch vụ cho nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ dân số dùng nước sạch tập trung đạt 90%; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 95%...

Để làm tốt các nhiệm vụ này, huyện sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đồng thời tăng cường công tác đăng ký, quản lý với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động