Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội:

Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bằng lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, gần nửa thế kỷ qua, tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế và đóng góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.  
vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân thoát nước trên phố Đào Tấn
vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội
vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Tết CNLĐ ngành Xây dựng Hà Nội

Vạn sự khởi đầu nan

Theo ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, cách đây 45 năm, ngày 28/3/1973, Đội Thoát nước (tiền thân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bây giờ) được thành lập.

Sau đó vài tháng, Đội được đổi tên thành Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội, trực thuộc Cục quản lý công trình công cộng, có nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước thành phố nhằm từng bước góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân dân kết hợp với phục vụ nông nghiệp ngoại thành.

Hệ thống thoát nước khi đó chỉ có 74km cống các loại từ thời Pháp thuộc, được xây dựng trước năm 1939, tập trung tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Hệ thống thoát nước bao gồm chung cho cả nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, bệnh viện. Nước thải được truyền dẫn qua 45km các kênh, mương, gần 30km sông Tô Lịch, Sét, Lừ, Kim Ngưu và cuối cùng đổ về sông Tô Lịch và thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt với lưu lượng thoát chỉ là 10m3/s.

Với đôi bàn tay thô ráp, không máy móc thiết bị trợ giúp, đối diện với một hệ thống cơ sở hạ tầng hầu như không có gì ngoài những cái cống cũ kĩ, gần 100 công nhân, những con người của 45 năm về trước đã bắt đầu công việc bảo đảm năng lực thoát nước của Thành phố như vậy.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa, sự gia tăng của rác thải và chất thải đổ vào các con sông không chỉ gây cản trở thoát nước mà còn làm cho chất lượng nước ngày càng ô nhiễm hơn.

Nhiều tuyến đường, tuyến phố chưa có công ngầm nên nhiều khu vực bị ngập lụt khi có mưa. Xí nghiệp đã có chủ trương đẩy mạnh việc xây lắp các công trình thoát nước, từ đó hàng loạt cầu cốn trên sông, mương được cải tạo để tăng tiết diện dòng chảy như Cầu Giấy, Cống Cót, Cầu Mới, cầu Mai Động, cống Nam Khang, cống Tầu Bay…

Đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Xí nghiệp, năm 1991, UBND Thành phố Hà Nội quyết định chuyển đổi thành Công ty Thoát nước Hà Nội.

Tăng tốc tạo đà phát triển

Đến năm 1993, với chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, Công ty được UBND Thành phố giao nhiệm vụ là đối tác cùng các chuyên gia JICA lập quy hoạch tổng thể thoát nước Hà Nội với phạm vi 135,4km2, chia làm hai lưu vực: Lưu vực sông Tô Lịch, diện tích 77,5km2; lưu vực sông Nhuệ, diện tích 58km2. Dự án chia làm 3 giai đoạn với kinh phí trên 1 tỷ USD.

Năm 1995, quy hoạch và dự án được Chính phủ phê duyệt, tiến hành khởi công thực hiện, năm 2000, Công ty tiếp nhận và đưa vào vận hành trạm bơm đầu mối Yên Sở giai đoạn 1 có công suất 45m3/s, từ đó việc thoát nước cho thành phố không còn lệ thuộc vào hướng thoát tự chảy. Việc làm này đã giúp chủ động hơn trong tiêu thoát nước mưa, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm sông Nhuệ.

vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat
Dàn máy móc cơ giới hiện đại tham gia cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm.

Một mốc son đáng chú ý nữa là tháng 8/2008, Thành phố Hà Nội được mở rộng, với diện tích hơn 3.344km2, dân số hơn 6,2 triệu người. Thủ đô mới nằm trong tốp 17 thành phố lớn nhất thế giới. Xác định được vai trò chủ đạoo của mình trong lĩnh vực thoát nước phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn mới.

Công ty vừa chú trọng đến việc tiếp nhận các công trình đưa vào vận hành, khai thác, vừa chú trọng đến việc xử lý nước thải. Có thể nói, cùng với khối lượng công việc không ngừng gia tằng, lực lượng cán bộ quản lý và chuyên môn của công ty cũng không ngừng được đào tạo, bổ sung và đổi mới phù hợp với nhu cầu công tác của từng năm, từng thời kỳ.

Lực lượng lao động cũng được công ty điều chuyển phù hợp với hiện trạng hệ thống thoát nước và năng lực thiết bị sản xuất của công ty theo hướng ưu tiên nạo vét bằng các thiết bị cơ giới. Tính đến nay, công ty đã sở hữu 250 thiết bị cơ giới hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thành phố và sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các đơn vị khác trong trường hợp khẩn cấp.

Chính những thiết bị và dây chuyền cải tiến này đã được công ty huy động trong công trình cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm từ tháng 11/2017 - 1/2018, với hơn 55.000m3 bùn trầm tích tồn đọng được nạo vét, hơn 10.000 lượt xe vận chuyển bùn an toàn.

vinh du don nhan huan chuong lao dong hang nhat
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) và bức hình Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Có thể nói, mỗi một giai đoạn đã qua đều là mốc son đáng ghi nhớ, là những nấc thang vững chắc để công ty tiếp bước tới tương lai, để rồi hôm nay, hình ảnh vất vả của người công nhân ngày trước đã khác rất nhiều so với bây giờ. Bản đồ số hóa hệ thống thoát nước đã dần vươn ra toàn đại bản thành phố.

Từ tháng 1/2017, các thông số về lượng mưa, điểm ngập úng của hệ thống đã được đưa lên công thông tin điện tử của Thành phố Hà Nội. Người dân khi cần có thể sử dụng điện thoại thông mình để tra cứu trực tiếp và hướng dẫn giao thông khi đi qua các điểm úng ngập.

Sản phẩm “Rãnh thoát nước hỗn hơn – rãnh 3 trong 1” được hình thành từ thực tiễn bất cập giữa việc thu gom nước thải, nước sinh hoạt nhà dân và nước mưa. Hệ thống cửa điều tiết A-B-C và cửa thông kênh o – E góp phần khai thác tối đa khả năng vận hành của các bơm khẩn cấp, giúp hạ nhanh mực nước trên hệ thông. Chế phẩm RedOxy 3C đã xử lý được đa số các hồ trong nội thành… những đổi mới sáng tạo này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của công ty ngày nay.

Tuy nhiên, với tính chất của một đơn vị thoát nước, công ty đã và đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố Hà Nội đang trên đà bứt phá với tốc độ đô thị hóa nhanh, việc thiếu quy hoạch bộ hệ thống thoát nước đã gây ra các điểm úng ngập cục bộ đột xuất; kinh phí cho công tác nạo vét, sửa chữa, cải tạo nâng cấp chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho công tác thoát nước; trong khi đó, từ 2015 đến nay kinh phí đặt hàng của Thành phố tiết giảm hàng năm từ 15 đến 25%, có hạng mục lên tới 35% ảnh hưởng trực tiếp đến mức kinh phí đầu tư cho hoạt động kinh doanh, sản xuất của đơn vị.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước Đô thị trên địa bàn toàn Thành phố, đòi hỏi công ty phải tiếp tục đổi mới và có những nỗ lực không ngừng, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước.

Với những thành tích đạt được, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước gồm: Huân chương Lao động hạng Ba (1978); Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ 2 (1983); Huân chương Lao động hạng Nhì (1991); Huân chương Lao động hạng Nhất (1996); Huân chương Độc lập hạng Ba (2003); Huân chương Độc lập hạng Nhì (2012); Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2012 – 2016 (2017) và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội từ 2013 - 2017.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

Hiện thực khát vọng xanh hóa ngành logistics

(LĐTĐ) Hiện nay, ngành Vận tải nói chung đóng góp 24% lượng khí thải toàn cầu. Hành trình tiến tới logistics xanh và thích ứng nhanh sẽ đóng góp vào quá trình giảm thải carbon của ngành logistics Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn cam kết của Chính phủ Việt Nam về hành trình tiến tới Netzero được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại COP26.
Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng xanh

(LĐTĐ) Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể đảo ngược và là xu thế chung toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với ngành logistics, xanh hóa không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp.
Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

Hưng Yên trao Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO!

(LĐTĐ) Ngày 7/7 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn 2050”. Tại sự kiện, tập đoàn Central Retail tại Việt Nam vinh dự được trao “Quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên".
Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

Đồng Nai: Sắp đưa cảng Phước An vào hoạt động

(LĐTĐ) Khi đi vào hoạt động, cảng Phước An sẽ tạo cơ hội để Đồng Nai thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư và đăng ký thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, góp phần tăng thu cho ngân sách và gắn kết, mở rộng hoạt động logistics.
Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

Chuyển đổi kinh tế xanh: Mệnh lệnh thời hội nhập

(LĐTĐ) Chuyển đổi xanh không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ mà còn thay đổi cả quy trình sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nói ngắn gọn, đây là một trong những cam kết của Việt Nam với thế giới về giữ gìn màu xanh, môi trường sống cho nhân loại.
Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

Doanh nghiệp vẫn muốn giảm lãi suất cho vay

(LĐTĐ) Tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2024 có mức tăng trưởng ấn tượng trong điều kiện nhiều yếu tố bất lợi tác động, ước đạt khoảng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp khó vì nhu cầu thị trường trong nước thấp.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ ổn định lực lượng lao động

(LĐTĐ) Điểm sáng trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là ổn định lực lượng lao động với hơn 63 nghìn lao động cấp 1, nếu xét tới lao động cấp 2 là hơn 155 nghìn lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm ước đạt 9,74 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7% so với năm 2023).
Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

(LĐTĐ) Vinamilk nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này.
Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

Báo chí - doanh nghiệp: Cộng sinh để cùng phát triển

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, báo chí đã phát huy vai trò quan trọng, hiệu quả to lớn, luôn đồng hành, sát cánh cùng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Luôn chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn, cổ vũ và lan tỏa những kiến tạo phát triển, phê phán những hành vi làm trở ngại, phiền hà đối với quá trình sản xuất, kinh doanh. Báo chí - Doanh nghiệp hai lĩnh vực đã cộng sinh để cùng nhau phát triển.
Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Hệ sinh thái “Net Zero” đã vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

(LĐTĐ) Lộ trình thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 của doanh nghiệp điển hình, Vinamilk, đang không chỉ giúp doanh nghiệp có những bước đi đầu tiên bài bản, mà đã dần tạo ra tác động lên cả “hệ sinh thái” khi thay đổi tư duy về sản xuất xanh, nông nghiệp bền vững bên ngoài phạm vi các nhà máy, trang trại…
Xem thêm
Phiên bản di động