Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018:

Vị thế của tổ chức Công đoàn được khẳng định

Trong khí thế ra quân tưng bừng, sôi nổi, sáng nay (8/1/2019), tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, phát động thi đua năm 2019.   
vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh Không ngừng nỗ lực vì lợi ích đoàn viên
vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh Xứng đáng là điểm tựa vững chắc của người lao động
vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh Quan tâm người lao động bằng các hoạt động thiết thực

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Lan Hương - Trưởng ban Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Nội Chính Thành uỷ Hà Nội; Hoàng Trọng Quyết - Phó chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ; Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội...

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, các ban, ngành của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn

Đúng 8h, hội nghị chính thức khai mạc. Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp cộng tác có hiệu quả của UBND, các sở ban ngành, đoàn thể Thành phố, các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, trở thành đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức CĐ Thủ đô, đồng thời tham gia tích cực và đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.Các cấp công đoàn thành phố đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), triển khai có hiệu quả các chương trình nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, tích cực tham gia giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị NLĐ, chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Các cấp công đoàn từ thành phố tới cơ sở đã đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại diện CNLĐ, giữa công đoàn - chủ doanh nghiệp - NLĐ nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tuyên truyền giáo dục cũng được các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cũng trong năm qua, các cấp công đoàn thành phố còn thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu tài chính công đoàn, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước mang lại kết quả thiết thực. Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị. Có thể nói, kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội ở Thủ đô và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu tại Hội nghị.

Từ kết quả hoạt động của năm 2018, LĐLĐ Thành phố đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018. Đặc biệt, tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 556-QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
LĐLĐ TP đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó chủ tịch LĐLĐ TP phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019.

Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua – Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2018, LĐLĐ Thành phố phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và Thành phố, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố năm 2019. Khắc phục hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn;

Tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô phải được triển khai sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở, đến từng CNVCLĐ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, công bằng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Công đoàn trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đồng chí Lê Đình Hùng, để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019 theo nhiều đợt bám sát các chủ đề thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4);

Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); chào mừng 133 năm Quốc tế lao động (01/5); kỷ niệm 65 năm ngày Chiến Thắng Điện Biên Phủ (7/5); chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9); chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD, kinh tế- xã hội của Thành phố năm 2019.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Lê Đình Hùng, phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phối hợp với chuyên môn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua trên. Đồng thời sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách - Pháp luật) theo qui định.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tham gia tham luận hưởng ứng sâu sâu nội dung thi đua do LĐLĐ TP phát động.

Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tham luận tại hội nghị với chủ đề “Tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng năng suất lao động”.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Lê Hoàng Thuỷ Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân bày tỏ, để thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng năng suất lao động; LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ phát động trong khối doanh nghiệp đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các CĐCS doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với khối hành chính sự nghiệp, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ đạo các CĐCS phát động phong trào mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu được giao...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm tham luận tại Hội nghị với chủ đề “Công đoàn tham gia giám sát và phản biện xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, đánh giá, qua thực tiễn cho thấy, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn trong năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đưa tiếng nói của tổ chức công đoàn vào những quyết sách thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và phản ánh được tâm tư nguyện vọng, đời sống, việc làm của CNVCLĐ.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm tham luận tại Hội nghị.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, chẳng hạn như việc lựa chọn nội dung giám sát và phản biện còn lúng túng, chưa đưa ra được tiêu chí để chọn lựa nội dung phù hợp; một số nơi còn làm hình thức, thụ động; còn biểu hiện nề nang, né tránh, ngại va chạm.

Công tác giám sát mới thực hiện được chủ yếu ở các doanh nghiệp về thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động đối với NLĐ, chưa mở rộng được đến tất cả các đối tượng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đè xuất một số giải pháp, trong đó, định kỳ hàng năm, cần lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề xuất việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện cần sát với chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; sau giám sát và phản biện xã hội cần theo dõi, đôn đốc, chất vấn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội, trình bày tham luận vai trò của Công đoàn trong việc tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp; đổi mới công tác tuyên truyền vận động và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội, trình bày tham luận.

Theo bà Thanh, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp (DN) nhà nước là yếu tố tất yếu khách quan, là chủ trương đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước ta. Để bám sát vào chủ trương này, Công đoàn – tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, ngày càng có vai trò quan trọng trong việc ổn định và đảm bảo quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới, các chính sách có liên quan liên tục được đổi mới và hoàn thiện. Lúc này, Tổ chức công đoàn đồng hành cùng DN tham gia xây dựng phương án CPH theo đúng lộ trình, tiến độ.

Vai trò của Công đoàn là tham gia quản trị DN, xây dựng phương án SXKD, sắp xếp lại lực lượng lao động, giải quyết lao động dôi dư sau cổ phẩn, đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách cho NLĐ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị NLĐ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, bầu ban đại diện đối thoại và thực hiện đối thoại định kỳ. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, phản ánh kịp thời đến Ban điều hành bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ trong tiền lương, tiền thưởng, chia cổ tức hàng năm.

Sau khi CPH, doanh nghiệp hoạt động theo điều lệ, Bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh có sự thay đổi căn bản; tổ chức Công đoàn công ty cổ phần cũng phải thiết lập lại, hoạt động cần phải đổi mới nội dung và phương thức phù hợp. Tất cả những vấn đề ấy đều tác động rất lớn đến NLĐ, việc làm, đời sống, cho đến quyền lợi, tư tưởng của đoàn viên, NLĐ...

Đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tham luận tại hội nghị với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động”, đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đưa ra một số đề xuất:

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tham luận tại hội nghị.

Một là: Nhà nước cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách pháp luật để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Hai là: Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan quan tâm giải quyết những đề xuất kiến nghị của CNLĐ. Đồng thời quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ trong các khu công nghiệp tập trung.

Ba là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (đặc biệt là công tác phúc tra) tại các doanh nghiệp, thông qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi lắng nghe báo cáo của LĐLĐ Thành phố và ý kiến tham luận của các đơn vị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được của Tổ chức Công đoàn Thủ đô trong năm 2018.

Đồng chí đánh giá, trong năm qua, Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo và ghi được nhiều điểm nhấn. Các cấp công đoàn đã chỉ đạo đại hội công đoàn rất thành công từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở. Công đoàn Thủ đô có sức lan tỏa lớn góp phần tạo nên thành công chung của Đại hội Công đoàn Việt Nam; trên các mặt công tác chỉ đạo rất toàn diện, nổi bật như: Công tác chăm lo đại diện cho NLĐ thực hiện tốt, mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ; công tác phát triển CĐCS và phát triển đoàn viên đều vượt chỉ tiêu…

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Đại diện các đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần cập nhật nội dung mới để làm với tư duy mới, cách làm mới; thiết lập hệ thống chỉ tiêu, giao chỉ tiêu toàn nhiệm kỳ và từng năm cho các đơn vị; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng sự kiện lớn như 90 năm Công đoàn Việt Nam và 60 năm Giải phóng Thủ đô; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động theo hướng sâu rộng đối với từng đối tượng, có sức thuyết phục cao và sức lan tỏa lớn; phát huy sức mạnh của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền để tham mưu, đề xuất giải pháp; nội dung tuyên truyền phải hiện đại, dễ nhớ, dễ hiểu, ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết thực, tránh mang tính hàn lâm; tiếp tục đổi mới nâng cao chát lượng phong trào thi đua, khen thưởng; biểu dương, nhân rộng các điển hình; khen thưởng đúng thành tích, tránh hiện tượng khen thưởng luân phiên, ưu ái, nể nang.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tin rằng trong năm 2019, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ đạt được những thành tích xuất sắc hơn nữa.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn Thủ đô trong thời gian qua, nhất là năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: năm 2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Lãnh đạo Thành phố cùng các ngành, các cấp, toàn thể nhân dân Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy, HĐND Thành phố, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Các tập thể Xuất sắc nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, đạt được những kết quả trên là nhờ phát huy đoàn kết của toàn hệ thống chính trị Thành phố và sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô.

“Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, phát triển Thủ đô, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến của tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đối với công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố”- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Các đơn vị nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố.

Biểu dương từng kết quả cụ thể mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đã làm tốt trong năm 2018 cũng như bày tỏ sự tán thành với các chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp đã đề ra cho năm 2019 của các cấp công đoàn Thủ đô; Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ mà các cấp Công đoàn Thủ đô cần thực hiện tốt hơn trong năm 2019.

Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của Thành phố, thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong cải cách thủ tục hành chính,thực hiện nếp sống văn hóa, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức, trách nhiệm đối với công việc được giao.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động ở các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách với người lao động, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng các dự án cho công nhân lao động vay vốn phát triển kinh tế; tận dụng các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm của công đoàn, huy động các nguồn lực và mở rộng các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới.

vi the cua to chuc cong doan duoc khang dinh
Các cụm thi đua của LĐLĐ Thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện học tập nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nòng cốt là phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong công nhân lao động các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng năng suất lao động. Công đoàn Thủ đô cần làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với nâng chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, quan tâm tới việc bồi dưỡng kỹ năng thương lượng và nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Các cấp Công đoàn Thủ đô cần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 7 khóa XII nhằmxây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

“Tôi tin tưởng rằng, bám sát sự lãnh đạo của Thành uỷ Hà Nội, sự chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền thành phố, sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ CNVCLĐ cùng với sự nỗ lực vượt bậc của tổ chức Công đoàn,nhất định đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh để Hà Nội xứng đáng là trái tim của cả nước”- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Chia sẻ thêm về những nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn Thủ đô để hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Những kết quả mà tổ chức công đoàn, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đạt được là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội cùng sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ, năm 2019 sẽ cùng với tập thể lãnh đạo LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện thắng lợi các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là làm tốt các hoạt động hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động. Trong đó, các cấp công đoàn thành phố sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn hoạt động, triển khai thực hiện các Đề án do Thành ủy chỉ đạo, trước mắt tập trung phát động thi đua, quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người lao động.

Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, LĐLĐ TP vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Cũng tại Hội nghị có 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội và 14 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ TP cũng tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80: Từ nền tảng tinh thần đến động lực phát triển bền vững

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đang mở ra một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động. Nếu trước đây, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, thì nay được nâng tầm thành nền tảng vững chắc của sự phát triển, là trụ cột và cũng là hệ điều tiết cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Nghị quyết 79: Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 79-NQ/TW được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Xem thêm
Phiên bản di động