Vi phạm ngày càng tinh vi

Hiện tượng vi phạm bản quyền trên mạng internet đã và đang là vấn đề nhức nhối đối với nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật. Không chỉ trắng trợn ăn cắp bản quyền, ngày càng xuất hiện nhiều trang mạng vi phạm tinh vi hơn.
vi pham ngay cang tinh vi Vấn nạn vi phạm bản quyền: Luật có... đừng kêu khó thực thi!
vi pham ngay cang tinh vi Phạt nặng website vi phạm bản quyền
vi pham ngay cang tinh vi
VTVcab ngừng phát sóng UEFA Champions League và Europa League do bị vi phạm bản quyền.

Thủ thuật ngày càng tinh vi

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực phim trực tuyến (film online), hiện trên mạng internet ở Việt Nam có hơn 50 trang mạng lưu giữ và phát hành phim. Có thể kể đến những trang mạng phim ở Việt Nam có đông đảo lượt truy cập như: Xemphim24h.com, phimtructuyen.org, phimmienphi.net, xemphimhay.vn, thegioiphim.com… Hầu hết các trang web phim này đều không có hợp đồng bản quyền với các hãng sản xuất phim cũng như các đơn vị, công ty có bản quyền phân phối, phát hành phim.

Thế nhưng, cứ hễ có phim chiếu rạp được khoảng đôi ba tuần là các trang mạng này đã cập nhật phim lên mạng. Ngoài việc thu phí tính theo lượt truy cập, nhiều trang mạng này còn có lợi nhuận từ những hợp đồng quảng cáo trên internet nhưng tiền tác quyền cho tác giả cũng như tiền bản quyền cho các đơn vị sản xuất phim thì tuyệt nhiên các trang

Với thủ thuật ngày càng tinh vi, nhiều trang web phim trực tuyến ở Việt Nam gần đây còn chèn các dòng chữ quảng cáo hay các banner quảng cáo lên các bộ phim có đông đảo người xem mà không xin phép nhà sản xuất hay các tác giả làm phim. Không chỉ trốn nghĩa vụ trả tiền tác quyền phim, hiện tượng này còn làm méo mó, sai lệch những sáng tạo khổ công của những nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.

Gần đây, sự việc bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” mới trình chiếu ở rạp đã bị livestream qua Facebook đã cho thấy nạn vi phạm bản quyền trên mạng hé lộ thêm chiêu thức mới. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều bạn trẻ nghiễm nhiên livestream phát sóng online trên các trang mạng xã hội mà không mất bất cứ chi phí nào về bản quyền hay tiền tác quyền. Chiêu thức này mới xuất hiện nhưng chỉ cần gõ từ khóa “bản cam” hay “bản cam phim” trên Google cũng đã cho hàng triệu kết quả về các bộ phim bị ăn cắp bản quyền, truyền tải trực tuyến video qua Facebook…

Bản quyền của những chương trình truyền hình cũng bị ăn cắp trắng trợn trên các trang mạng internet. Theo anh Phan Trọng Tuyến, đại diện Công ty đầu tư phát triển An ninh Công nghệ cao CNC cho biết: “Theo khảo sát của chúng tôi, các chương trình truyền hình như gameshow hay các bản tin của VTV đang bị vi phạm nhiều nhất”. Mặc dù không có bản quyền phát sóng các chương trình truyền hình này nhưng nhiều trang mạng còn ngang nhiên quảng cáo các chương trình sẽ phát online cũng như chào mời khung giờ phát sóng các chương trình hot của VTV.

Đơn cử như bộ phim Người phán xử vừa gây sốt trên màn ảnh truyền hình được đôi ba tập đầu đã bị một website ăn cắp bản quyền, tuyên bố trắng trợn: “Người phán xử được chiếu trên website vào lúc 21 giờ 40 phút thứ 5, thứ 5 hằng tuần. Bản đầy đủ HD sẽ được cập nhật sau đó vài giờ”.

Thiệt hại không chỉ là kinh tế

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế đối với các đơn vị sản xuất hay nắm giữ bản quyền phát sóng các chương trình truyền hình, hiện tượng vi phạm bản quyền truyền hình ở Việt Nam còn ảnh hưởng đến uy tín của đất nước trong việc thương thảo bản quyền trên phương diện quốc tế. Trước sự vi phạm bản quyền trắng trợn của một số website và cả một số tờ báo mạng, các cơ quan truyền thông về bản quyền giải bóng đá Champions League - Cúp C1 châu Âu và Europa League mà bản quyền thuộc về VTVCab, VTV đã nhiều lần gửi đơn tố cáo tới Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh Thông tin Truyền thông Bộ Công an và thậm chí gửi đơn ra tòa khiếu kiện một số cơ quan truyền thông nhưng hiện tượng vi phạm vẫn xuất hiện đây đó.

Đáng buồn là từ ngày 9-5 vừa qua, VTVCab phải đau xót thông báo là đơn vị cung cấp bản quyền chương trình giải bóng đá UEFA Champions League, UEFA Europa League chính thức ngừng cung cấp tín hiệu chương trình này ở Việt Nam vì những vi phạm bản quyền có tính hệ thống ở nước ta đối với chương trình này.

Cùng với sự bùng nổ của mạng internet, hiện tượng vi phạm bản quyền cũng diễn ra tương đối phổ biến đối với sách điện tử. Chỉ với một phần mềm quét sách, toàn bộ cuốn sách đã được chuyển sang dạng file PDF để đăng tải lên các website sách. Đa số bản PDF sách trên mạng hiện nay đều không có bản quyền cho các đơn vị xuất bản sách cũng như không trả tiền tác quyền cho tác giả. Theo thống kê chưa thật đầy đủ, gần 50% sách điện tử ở nước ta là sách không có bản quyền.

Nhiều trang web sách còn có cả những file sách, dễ dàng cho người đọc tải về hoặc chỉ một thao tác nhỏ có thể được các trang mạng này chuyển file sách về email cá nhân. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, với việc ăn cắp bản quyền sách, nhiều trang mạng thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mà không phải trả tiền tác quyền cho tác giả cũng như tiền bản quyền cho các đơn vị xuất bản sách. Đơn cử như trang website thuvien27.net, chỉ với 14.000 VNĐ bỏ ra, các thành viên trang web này có thể tải về một bản sách điện tử và với 12.000 lượt tải về, trang website này đã thu về được gần 300 triệu đồng.

Tinh vi hơn, nhiều website sách hiện nay còn thu âm các bản sách in thành âm thanh để người nghe có thể nghe lại các cuốn sách hay. Thủ thuật này tuy mới mẻ nhưng cũng đã có hơn 20 website sách ở Việt Nam có các file voice sách mà đa phần các bản voice sách này đều không có bản quyền sách hay không trả cho tác giả bất cứ chi phí nào về tác quyền.

Theo Phúc Nghệ/nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.

Tin khác

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Phát triển AI, đưa Việt Nam thành điểm sáng về công nghệ

Phát triển AI, đưa Việt Nam thành điểm sáng về công nghệ

(LĐTĐ) Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, với AI, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi nhưng phải đảm bảo hai yếu tố. Một mặt, Việt Nam phải xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; mặt khác, triển khai theo hướng có quy định về đạo đức, trách nhiệm.
Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 10/4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị.
9 biện pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng chống tấn công ransomware

9 biện pháp giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng chống tấn công ransomware

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, qua hệ thống của Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia - NCSC, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin. Trước thực trạng này, Cục An toàn thông tin đã xây dựng cẩm nang hướng dẫn cụ thể 9 biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công ransomware cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu chung bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.
Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam

Ghi nhận hơn 150 trường hợp tấn công mạng, cài mã độc trong 1 tuần tại Việt Nam

(LĐTĐ) Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trong tuần từ 25 - 31/3, có 151 trường hợp tấn công vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt Nam: 120 trường hợp tấn công lừa đảo (Phishing), 31 trường hợp tấn công cài cắm mã độc.
Cấy chip Neuralink vào não, con người có thể chơi game bằng suy nghĩ

Cấy chip Neuralink vào não, con người có thể chơi game bằng suy nghĩ

(LĐTĐ) Sau gần 2 tháng phẫu thuật, người đầu tiên cấy chip Neuralink vào não đã có thể di chuyển con trỏ chuột để chơi game trên laptop bằng ý nghĩ mà không cần hỗ trợ.
Facebook hoạt động trở lại sau sự cố sập hơn 1 giờ trên phạm vi toàn cầu

Facebook hoạt động trở lại sau sự cố sập hơn 1 giờ trên phạm vi toàn cầu

(LĐTĐ) Sự cố “lạ” khiến hàng loạt người dùng Facebook trên toàn thế giới không thể truy cập mạng xã hội này từ khoảng 22h30 tối 5/3 (giờ Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động