Vì một Thủ đô văn minh “Xanh - Sạch - Đẹp”

Trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, thành phố Hà Nội luôn đặt mục tiêu tăng tỷ lệ xanh để cải thiện môi trường, nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Từ chủ trương này, nhiều chương trình, kế hoạch, dự án đã, đang và sẽ tiếp tục được đề xuất, triển khai và khẩn trương thực hiện với mục tiêu xây dựng một thành phố “Xanh - Sạch - Đẹp”.
vi mot thu do van minh xanh sach dep Xã hội hóa các bãi đỗ xe: Quy hoạch có... vẫn khó triển khai
vi mot thu do van minh xanh sach dep Nguyện chung sức vì Hà Nội giàu đẹp, văn minh
vi mot thu do van minh xanh sach dep Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới: Kinh tế, xã hội tăng trưởng cao

Dấu ấn những con đường xanh

Những ngày này, khi không khí dịp nghỉ Lễ 2/9 đã cận kề, khi mọi người đã bắt đầu lên những kế hoạch cho ngày cuối tuần vui vẻ thì cũng là lúc cán bộ, công nhân Công ty Công viên cây xanh vẫn đang mải miết, tất bật ngược xuôi. Có thể nói, trong các mục tiêu phấn đấu của Thành phố, tiêu chí “xanh” vãn luôn được đặt lên hàng đầu, điều này được cụ thể hóa bằng việc phát triển hệ thống công viên, vườn hoa với 25 công viên được xây mới và trồng thêm 1 triệu cây xanh đến năm 2020. Với tổng số 200 nghìn cây, trong đó có 30 nghìn cây xanh đô thị (tỷ lệ sống đạt 95%) đã trồng trong hơn một năm qua, Công ty Công viên cây xanh (CVCX) tiếp tục là đơn vị chủ lực trong mục tiêu phủ xanh thành phố.

vi mot thu do van minh xanh sach dep
Chăm sóc cây cảnh cho Thủ đô thêm xanh.

Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây Xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) Vũ Kiên Trung, hơn 1 năm qua, trung bình mỗi ngày Công ty CVCX trồng mới gần 600 cây, khối lượng công việc không hề dễ dàng. Hơn 1.000 cán bộ, công nhân công ty căng mình ra trên những tuyến đường. Trong khi trước đó, từ năm 2015 trở về trước, mỗi năm, công ty trồng mới khoảng 600 cây, như vậy cũng với số nhân lực ấy, mỗi ngày, công ty trồng số lượng cây bằng cả năm so với trước đây.

Làm một phép tính đơn giản, trung bình khoảng cách tối thiểu giữa hai cây xanh là 5 m, tính theo độ dài thì mỗi ngày, công ty đã phủ xanh cho khoảng 3 km đường. Đường phố ngày càng xanh hơn, nhưng không phải ai cũng biết những công nhân đã làm việc vất vả thế nào. Bởi lẽ, theo yêu cầu của lãnh đạo Thành phố, để không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, việc trồng cây bắt đầu từ 20 giờ hôm trước và phải kết thúc trước 5 giờ sáng hôm sau. Với số lượng cây xanh trồng lớn như thế, cán bộ, công nhân công ty phải thức đêm trường kỳ. Trồng cây xong, còn phải quét dọn, phun nước, trả lại vỉa hè, đường phố sạch sẽ cho người dân. Vất vả là vậy, nhưng đến sáng ngày hôm sau, đa phần cán bộ, công nhân vẫn tiếp tục làm những công việc thường ngày như duy tu, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh...

Trên thực tế, mùa mưa bão nào cũng có cây đổ, gây thiệt hại về người và của. Bởi thế, cùng với nhiệm vụ trồng, nhiệm vụ quan trọng không kém là cắt tỉa để bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp. Để nâng cao hiệu suất lao động, Thành phố đã trang bị cho công ty 12 xe nâng các loại, cùng với đó là việc cơ giới hóa công tác cắt tỉa. Nếu như trước đây, mỗi năm công ty cắt tỉa từ 3.000 đến 5.000 cây xanh, chủ yếu thực hiện trước mùa mưa bão, thì từ ngày được cơ giới hóa, khối lượng cây được cắt sửa đạt 50 nghìn cây, gấp 10 đến 15 lần trước đây. Số vụ cây đổ do mưa bão nhờ thế giảm đáng kể.

Dẫu vẫn còn đó những băn khoăn trong việc trồng, chỉnh trang cây đô thị, nhất là khi việc mở rộng những tuyến đường, xây dựng các tuyến đường sắt, một số hàng cây buộc phải di chuyển đi. Nhưng bằng nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, cũng như ý thức của người dân, mục tiêu diện tích cây xanh đạt 9 đến 10 m2/người vào năm 2020 đang từng bước trở thành hiện thực.

Xây dựng nếp sống văn minh

Cùng với tập thể cán bộ Công ty cây xanh, giai đoạn 2016 – 2017 cũng đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco Hà Nội). Để từng bước đáp ứng yêu cầu “đặt hàng” của UBND Thành phố, bên cạnh công tác xây dựng tác phong chuyên nghiệp trong công việc, nhằm đáp ứng nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo Thành phố sạch hơn, văn minh hơn, hiện Urenco đang cho triển khai lắp đặt hàng loạt thùng rác mới tại các phường thuộc 4 quận trung tâm. Việc thực hiện lắp đặt thùng rác hiện nay để tăng cường thêm thiết bị thu chứa rác nhằm đảm bảo thu rác văn minh theo phương châm 4 kín “Bỏ rác vào túi kín – Thùng thu chứa kín – Xe vận chuyển kín – Điều độ phương tiện mạch vòng khép kín”, đồng thời tạo điều kiện để người dân có nơi bỏ rác đúng quy định.

vi mot thu do van minh xanh sach dep
Tỉa đốn cây trước mùa mưa, bão.

Đến nay, qua hơn một năm triển khai công ty đã lắp đặt tổng cộng 4367 thùng rác bao gồm các loại 660 lít; 240 lít và 50 lít, song song với đó công ty vẫn đang tiếp tục mua thêm thùng rác nhập khẩu từ Pháp, có cơ cấu đạp chân mở nắp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bỏ rác. Việc làm này đã góp phần xóa bỏ hoàn toàn các điểm cẩu rác tập trung, hạn chế đáng kể việc thu gom bằng xe đẩy tay nên đã giảm được ách tắc giao thông và mỹ quan đô thị. Chất lượng vệ sinh được đảm bảo, đường phố, ngõ xóm đã không còn hình ảnh rác phát sinh cả ngày mà tập trung vào các khoảng thời gian từ 19 - 20 giờ.

Theo ông Lê Trung Dũng – Trưởng phòng Truyền thông của Urenco, trong suốt quá trình lắp đặt, Urenco phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố thực hiện khảo sát vị trí, thống nhất và cam kết việc thực hiện nên nhiều tuyến phố đã thấy được hiệu quả rõ rệt. Điển hình là trên phố Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Kim Liên (quận Đống Đa), trước đây vào giờ tan tầm tại gốc cây, cột điện, chân cầu vượt, vẫn có tình trạng vứt tràn lan, nhưng hơn một tháng nay, tình trạng này đã không còn, những con phố này đã ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Tuy vậy, cũng theo đại diện Urenco, việc lựa chọn vị trí đặt thùng thu chứa phục vụ thu rác văn minh trên tuyến phố vẫn chưa được người dân ủng hộ hoàn toàn, có hiện tượng chống đối, không cho đặt tại vị trí, đẩy thùng xuống lòng đường, sang vị trí khác.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị là một trong những nội dung quan trọng mà Thủ đô Hà Nội đã và đang ra sức thực hiện trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân, bởi nếu muốn xây dựng một Thủ đô văn minh, Xanh – Sạch – Đẹp thì chắc chắn không thể tồn tại lề thói xả rác, vứt rác bất cứ đâu, vào bất cứ giờ nào…

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động