Công nhân lao động:

Vật vã chống chọi với nắng nóng ngày hè

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục trong suốt hơn 40 năm qua. Nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới trên 47 độ C. Trong tiết trời nóng như thổi lửa ấy, CNLĐ thê trọ đã phải nghĩ ra đủ cách để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè nhưng vẫn không ăn thua...
vat va chong choi voi nang nong ngay he Hà Nội mưa giông, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục
vat va chong choi voi nang nong ngay he Cách dự phòng và sơ cứu khi bị sốc nhiệt do nắng nóng
vat va chong choi voi nang nong ngay he Niềm tự hào Công nhân lao động Thủ đô

Từ mất ngủ đến nỗi ám ảnh tan ca

Sau 8 tiếng làm việc mệt nhoài, lẽ thường, công nhân nào cũng muốn trở về nhà trọ để nghỉ ngơi hoặc ngủ vùi cho lại sức. Thế nhưng, những ngày hè này, đối với Nguyễn Thị Hồng- công nhân KCN Vĩnh Tuy, ở trọ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai và không ít đồng nghiệp của cô, hai từ “tan ca” thật sự là nỗi ám ảnh đáng sợ. Hồng cho biết, cô làm ca sáng bắt đầu từ 6h30 và tan ca lúc14h30.

vat va chong choi voi nang nong ngay he
Công nhân ra ngoài ngồi hóng mát, tránh cái nóng ngột ngạt trong phòng trọ.

Đây là thời điểm cái nắng nóng đang ở mức đỉnh điểm trong ngày, hầm hập, oi nồng. Mặc dù phải đạp xe trên quãng đường từ công ty về nhà trọ trong hơi nóng bốc lên hầm hập của mặt đường nhựa, nhưng điều đáng sợ hơn của các công nhân là phải chui vào những căn nhà trọ nóng nực. “Nóng quá. Ngoài trời cứ hừng hực bốc hơi nóng bỏng rát người, nhưng về phòng thì chả khác gì chui vào cái lò thiêu”- vừa dựng xe ở góc sân, lau vội những dòng mồ hôi tuôn nhễ nhại trên mặt, Nguyễn Thị Hồng vừa than thở.

Cái nắng nóng như đổ lửa tưởng chừng đã thiêu chín da thịt khiến nét mặt cô công nhân trẻ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Căn phòng chật hẹp, lợp bằng mái tôn, nằm tít sâu trong con ngõ nhỏ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng là nơi Hồng ở trọ chung với hai đồng nghiệp nữa. Không gian dường như càng bó hẹp dưới cái nắng như chan lửa.

Hồng cho biết, dù đã thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả, nhưng khi trở về với phòng trọ, cô thấy như mệt mỏi lại tăng thêm vì chật chội và bức bối. "Đi làm về bụng đói meo mà chẳng muốn ăn cơm, phần vì nóng mệt, không nuốt nổi, phần vì không dám nấu nướng bởi cứ có chút lửa là không khí thêm nóng bức. Dạo này em và các bạn toàn chỉ ăn mì tôm, uống nước lọc cho qua bữa”- Hồng kể.

Hồng hay nhiều CNLĐ độc thân khác dẫu sao cũng còn dễ xoay sở. Những CNLĐ đã có gia đình, con nhỏ mới trải qua nỗi cực nhọc tận cùng trong cái nắng nóng ngày hè. Nguyễn Thu Hà- công nhân KCN Dương Xá, đang ở trọ tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết, ngày nào cô cũng nghe dự báo thời tiết với nỗi lo sợ nơm nớp khi thấy nhiệt độ ở Hà Nội liên tiếp ở mức 39-40 độ C.

Vợ chồng Hà và cô con gái 3 tuổi sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 12m2 kê vừa đủ một chiếc giường và một bếp ga. Mái nhà lợp fibro ximăng thấp lẹt tẹt ngay trên đầu, với tay là tới. Thế nên mùa hè đến, phòng chẳng khác nào cái lò nung, nhất là khi có thêm ngọn lửa từ bếp ga. Lương công nhân của hai vợ chồng hạn hẹp, cuộc sống đủ thứ phải chi tiêu nên việc lắp một chiếc điều hòa là điều quá xa xỉ với vợ chồng Hà.

Hơn thế nữa, tiền điện phải dùng theo giá điện kinh doanh của chủ nhà trọ, tiết kiệm lắm mà một tháng cũng đã hết vài trăm ngàn; giờ điện tăng giá, nếu có nhịn ăn nhịn mặc sắm được điều hòa rồi cũng không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền điện. “Mình làm công nhân khổ cực quen rồi nên nóng mấy vẫn cố chịu được, chỉ thương đứa nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác được nằm điều hòa mát rượi thì con mình cả đêm vật vã ngủ không ngon. Nóng quá ăn không được, ngủ không xong thành ra ốm đau dặt dẹo suốt mùa hè. Thế rồi lại tiền thuốc thang, tiền lương vợ chồng bị trừ vì xin nghỉ chăm con ốm. Khổ đủ đường”, Hà thở dài.

Tìm đủ cách chống nóng

Nhà trọ chật hẹp, phòng thấp, mái lợp pro xi măng... là tình trạng phổ biến ở tất cả các xóm trọ công nhân trong các KCN-CX ở Hà Nội. Chính bởi vậy, CNLĐ chính là đối tượng hứng chịu nắng nóng tập trung nhất trong những ngày hè này. Để chống trọi với cái nóng khắc nghiệt, công nhân đã phải vắt óc nghĩ ra đủ phương cách phù hợp.

Phổ biến nhất là việc thường xuyên dội nước, lau sạch nền nhà và khu vực xung quanh, đặt chậu nước trước quạt để thổi hơi mát vào người. Như trường hợp của Hà, ngày nào đi làm về, vợ chồng cô cũng phải dội nước lên mái tôn, đổ cả ra sàn nhà, lau lại thật sạch rồi cả nhà nằm ngủ dưới sàn cho đỡ nóng. "Sợ tốn tiền điện thì đành chấp nhận tốn nước vậy, tiền nước dẫu sao cũng rẻ hơn tiền điện"- Hà nói.

Trong khi đó, Hồng- công nhân KCN Vĩnh Tuy, ở trọ trong phường Vĩnh Hưng (như đã kể trên) lại có biện pháp chống nóng rất “phụ nữ” ấy là chăm chỉ dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng để tạo thêm không gian thoáng đãng mát mẻ. “Người xưa vẫn bảo “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, khi nhà cửa gọn gàng tinh tươm thì trông sẽ mát mẻ hơn, chứ thời tiết thế này mà nhà cửa lại ngổn ngang bừa bộn thì bức bí lắm. Chính bởi vậy, em thường tranh thủ bất cứ lúc nào có thể lau dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp, gọn gàng, nhờ thế cũng tạo cảm giác bớt nóng đi đôi chút”- Hồng bộc bạch.

Nhiều công nhân khác thì lựa chọn phương pháp tránh nóng bằng cách rủ nhau ra những con đường lớn hay quán nước để "hứng gió": "Phải tầm 21h - 22h, khi phòng bớt oi bức hơn, em mới dám về phòng nghỉ ngơi. Dù rất mệt vì thiếu thời gian ngủ nhưng còn hơn là bị "nung" trong phòng trọ", công nhân tên Dương-một công nhân ở trọ tại Sài Đồng cho biết. Còn Hà, một công nhân KCN Vĩnh Tuy, ở trọ tại phường Vĩnh Hưng lại có một “độc chiêu” tránh nóng mà không phải ai cũng có được: “Ngay từ đầu hè em đã tìm kiếm và xin được một chân lễ tân ở quán cà phê. Thế là hàng ngày, hết giờ làm ở công ty, em lại tới đây làm việc đến tối muộn. Tuy làm việc ngoài giờ có mệt, nhưng ở quán cà phê rất mát, còn hơn là về nhà trọ nóng bức, mà lại có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”- Hà hồ hởi khoe.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động