Vẫn còn nhiều khó khăn khi xử lý nồng độ cồn

Qua 3 ngày đầu của đợt ra quân xử lý những vi phạm về nồng độ cồn đối với người sử dụng các phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã rất kiên quyết xử lý, đảm bảo đúng quy định không gây bức xúc đối với người vi phạm. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để người dân thực sự có đầy đủ thông tin cũng như hiểu biết về chế tài xử phạt đối với những vi phạm về nồng độ cồn.
van con nhieu kho khan "Tính mạng con người là trên hết"
van con nhieu kho khan Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm Luật Giao thông

Theo ghi nhận, trưa 17.8, tổ công tác của đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội đã chọn khung giờ “vàng” để triển khai xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trên tuyến đường Lê Văn Lương, xung quanh khu vực nhà hàng, quán bia. Chỉ sau ít phút “dàn quân”, các chiến sĩ đã phát hiện và xử phạt đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Nam (ở huyện Thanh Trì) điều khiển xe ôtô Toyota Zace 7 chỗ ngồi. Trên xe có 6 người vừa cùng ăn trưa trong một nhà hàng. Ông Nam cho biết chỉ tranh thủ cùng bạn bè ăn trưa và uống 2 cốc bia hơi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của ông Nam là 0,622mg/lít khí thở, vượt xa rất nhiều so với ngưỡng an toàn. Ngoài biên bản xử phạt hành chính đối với trường hợp của ông Nam, lực lượng chức năng còn ra quyết định tạm giữ phương tiện để đảm bảo an toàn cho cả lái xe lẫn người trên xe.

van con nhieu kho khan
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của người vi phạm trên đường Lê Đức Thọ.

Tương tự, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đội CSGT số 1 đã chọn ngã tư Trần Hưng Đạo – Lê Thánh Tông để kiểm tra, xử lý vi phạm. Rất nhiều phương tiện vi phạm liên quan đến rượu, bia được phát hiện và kiểm tra, xử phạt theo đúng quy định. Các cán bộ, chiến sĩ đã xử phạt 1,5 triệu đồng đối với trường hợp anh Nguyễn Văn Ngọc (ở huyện Mê Linh, Hà Nội). Sau khi uống bia xong, anh Ngọc điều khiển xe máy đi qua ngã tư trên và bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, màn hình hiển thị kết quả vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/lít. Còn tại khu vực đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), chỉ chưa đầy 20 phút, liên tiếp các tài xế bị lực lượng CSGT đội 6 yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Đáng chú ý, có trường hợp, khi được CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, tài xế không chấp hành, bỏ xe máy rồi đi xung quanh khu vực làm việc của lực lượng CSGT. Tài xế luôn miệng khẳng định là mình không say. Do người điều khiển phương tiện không chịu chấp hành nên buộc lực lượng CSGT phải để tài xế này đi và lập biên bản không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn sau khi xác định số khung, số máy…

Qua ghi nhận thực tế từ những ngày đầu ra quân thực hiện chiến dịch, CSGT đã rất nỗ lực, cố gắng kiểm soát và xử lý vi phạm. Vào lúc tan tầm, dạo qua những quán bia, nhà hàng trên địa bàn Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh hò dô của hàng trăm thực khách và sau khi tiệc tan, họ lại đi xe trên đường. Rất khó để có thể kiểm soát được chặt chẽ số lượng người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Vũ Văn Hoài - Đội trưởng đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra TNGT: “Việc xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn hiện nay khá khó khăn. Từ thái độ, ý thức không chấp hành, chống đối của lái xe đến việc thông đồng của nhà hàng, quán bia với khách uống rượu. Làm việc với những lái xe khi trong người họ có hơi men, say rượu là cả một nghệ thuật của CSGT. Trong quá trình này, CSGT phải luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, thực hiện đúng điều lệnh, quy định”.

Ngày 16.8 vừa qua, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội đã chính thức ra quân tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP mới ban hành của Chính phủ. Theo đó, người điểu khiển phương tiện tham gia giao thông có thể bị xử phạt tới 16 – 18 triệu đồng khi nồng độ cồn vượt quá ngưỡng quy định. Trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào dịp Quốc khánh 2.9, phòng CSGT sẽ lập chốt chặn ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán nhậu vào giờ cao điểm từ 11h đến 14h, từ 16h đến 21h.

Cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung kiểm soát, xử lý mạnh các đối tượng vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Theo Nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 1.8, vi phạm nồng độ cồn là một trong những hành vi xử phạt được tăng mạnh. Cụ thể, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lit khí thở có thể bị xử phạt lên đến 18 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe và giam giữ phương tiện trong vòng 4-6 tháng. Kể từ ngày bắt đầu áp dụng thực hiện Nghị định, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử phạt.

H.Duy - M.Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Xem thêm
Phiên bản di động