Đẩy mạnh phát triển đoàn viên gắn với bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp:

Ưu tiên số một từ nay đến năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 21/11, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ nhất (khóa XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
uu tien so mot tu nay den nam 2023 Chú trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của từng người lao động
uu tien so mot tu nay den nam 2023 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
uu tien so mot tu nay den nam 2023 Làm tốt công tác đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét về 22 nhóm vấn đề; trong đó xem xét về các Tờ trình: Đề án sắp xếp lại các trường nghề trong hệ thống Công đoàn (CĐ); Kế hoạch triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động CĐ; Đề án thành lập hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật; Chương trình Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động giai đoạn 2018-2023...

uu tien so mot tu nay den nam 2023
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã cho ý kiến tham gia về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2018-2023; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam; kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019... Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải thông tin chi tiết về các chương trình.

Theo đó, từ 1/1-31/7/2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế CĐ, phấn đấu đến 30/7/2019, bàn giao 300 căn hộ cho đoàn viên, người lao động; xây dựng mái ấm CĐ, phấn đấu mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trao tặng từ 10 mái ấm CĐ trở lên; nâng cao chất lượng ký kết, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện có hiệu quả tiền lương tối thiểu vùng năm 2019 cho người lao động...

Về phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ triển khai đợt cao điểm về phương pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở theo phương pháp mới với hoạt động đặc sắc, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam. Cụ thể, phấn đấu đến hết tháng 7/2019, kết nạp mới ít nhất 800.000 đoàn viên (tính từ đầu nhiệm kỳ); mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu; tôn vinh, tuyên dương cán bộ CĐ cơ sở giỏi, xuất sắc...

Từ 1/1-31/7/2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua chào mừng 90 năm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam, phấn đấu các cấp CĐ trong cả nước đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 1 công trình, sản phẩm, sáng kiến có giá trị.

Về phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ triển khai đợt cao điểm về phương pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở theo phương pháp mới với hoạt động đặc sắc, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Cụ thể, phấn đấu đến hết tháng 7/2019, kết nạp mới ít nhất 800.000 đoàn viên (tính từ đầu nhiệm kỳ); mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam... Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu; tôn vinh, tuyên dương cán bộ CĐ cơ sở giỏi, xuất sắc...

Góp ý vào kế hoạch, nhiều đại biểu góp ý chương trình kỷ niệm cần tổ chức với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, tránh bệnh hình thức, đặc biệt chú trọng vào hiệu quả, vì quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, vì vậy, các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức tại CĐ cơ sở, hướng về cơ sở, tạo sự lan tỏa trong hoạt động cũng như niềm tự hào về tổ chức CĐ Việt Nam với bề dày truyền thống 90 năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đề nghị: Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập CĐ Việt Nam phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp CĐ cùng triển khai kỷ niệm đồng loạt Ngày Thành lập CĐ Việt Nam, qua đó tạo được không khí, dấu ấn, niềm tự hào của đoàn viên về tổ chức CĐ.

“Đây là dịp để cán bộ CĐ, đoàn viên và người lao động ôn lại lịch sử 90 năm CĐ Việt Nam, qua đó phát huy tinh thần tự hào về tổ chức CĐ, truyền thống của giai cấp công nhân, và quan trọng hơn là tổ chức chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên và người lao động... Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ đưa ra các chủ đề, hoạt động để các CĐ cơ sở lựa chọn cho phù hợp, sát thực với cơ sở mình”, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động