Ưu đãi cho lao động nữ vào kỳ “đèn đỏ”

Từ ngày 15/11, lao động nữ khi đến kỳ “đèn đỏ” được nghỉ mỗi ngày 30 phút và tối thiểu là 3 ngày trong một tháng. Quy định này chắc hẳn sẽ được rất nhiều lao động nữ hưởng ứng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, quy định này sẽ khó thực hiện vì đó là vấn đề hết sức tế nhị.
Hỗ trợ việc làm cho gần 1 triệu lao động nữ
Phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ mỗi ngày 1 giờ!
Nhiều chính sách mới cho lao động nữ

Trong Nghị định 85/2015-NĐ-CP mới được ban hành sẽ có hiệu lực từ 15/11/2015, trong đó có quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Nhiều lao động nữ tỏ ra vui mừng. Họ đã được thấu hiểu và sẻ chia bởi sẽ được nghỉ 30 phút trong ngày “đèn đỏ”, tối thiểu 3 ngày trong một tháng. Vậy nhưng bên cạnh đó cũng không ít lao động nữ băn khoăn bởi theo truyền thống phụ nữ Á đông thường ít đề cập đến vấn đề này, nhất là với người khác giới.

Trong mục thứ 2, điều 7 của Nghị định 85/2015 NĐ-CP quy định, lao động nữ trong thời gian "đèn đỏ" được nghỉ như sau:

a) Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng;

b) Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

c) Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Theo bác sĩ Lê Thị Tâm (chuyên khoa sức khỏe sinh sản), đầu tiên có thể khẳng định, đây được coi là quy định nhân văn, cảm thông với nỗi khổ, sự mệt mỏi của chị em trong những ngày “đèn đỏ”. Chu kỳ kinh nguyệt là việc bình thường với phụ nữ. Chu kỳ kinh nguyệt thường 3-5 ngày, một số người hành kinh dài ngày hơn. Chị em thường cảm thấy khó chịu, bụng chướng, một số người đau bụng vào ngày đầu kỳ kinh. Có một số trường hợp bị đau bụng dữ dội, có thể phải nghỉ cả ngày chứ không chỉ 30 phút.

Theo ghi nhận của PV, đa phần ý kiến được hỏi đều bày tỏ sự đồng tình với quy định này. Chị Trần Vân Anh (nhân viên marketting) chia sẻ: “Những ngày “đèn đỏ”, chị em phụ nữ nào cũng mệt mỏi, đau bụng, đau lưng. Chuyện này hầu như chỉ âm thầm chị em biết với nhau thì nay được pháp luật quy định rõ ràng. Đây là một sự cảm thông sâu sắc, bảo vệ nữ quyền, tôi rất ủng hộ”.

Cùng chung quan điểm, chị Vân Anh, một lao động nữ tại công ty dệt (đề nghị được giấu tên), cho biết: “Tôi bị lạc nội mạc tử cung, mỗi tháng đến ngày là đau bụng và buồn nôn, rất khó chịu. Trong những ngày này, vì đặc thù công việc nên tôi luôn phải gắng gượng làm việc cho tốt. Nay nghe thấy có quy định mới này, tôi rất mừng. Những người mắc bệnh như tôi được nghỉ ngơi thêm 30 phút/ngày quả là điều tuyệt vời”.

Ưu đãi cho lao động nữ vào kỳ “đèn đỏ”

Theo tìm hiểu của PV, tới thời điểm này, số lao động nữ được tiếp cận với thông tin là không nhiều. Thậm chí nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu tiên được biết một chính sách “tế nhị” như vậy. Chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), hiện đang công tác tại một cơ quan xuất nhập khẩu, cho biết, đây là là lần đầu tiên chị được nghe thông tin này nhưng chị không quan tâm nhiều, bởi lẽ với những người làm công chức, công việc nhẹ nhàng như chị, nghị định này dường như không cần thiết. “Tôi nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho những lao động nữ lao động chân tay, công việc nặng nhọc nhiều hơn. Chứ làm văn phòng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới công việc cũng như cuộc sống”, chị Hằng cho hay.

Nhiều lao động nữ khác khi được hỏi đều băn khoăn, nhất là làm sao để hưởng quyền lợi đó, cụ thể là làm sao thông báo là mình đang bị “đèn đỏ” vì đó là vấn đề tế nhị, rất ngại đề cập, thậm chí là cả với người cùng giới! Quả thực điều này rất khó để báo cáo với lãnh đạo rằng đã “đến ngày”, tôi cần được nghỉ ngơi thêm 30 phút. Vấn đề này thật nhạy cảm để báo cáo với lãnh đạo là nam giới.

Trước nghị định mới, có rất nhiều người hoài nghi bởi nó khá nhạy cảm “khó để thực hiện”, nhưng chắc chắn, người lao động nào cũng mong có thêm thời gian để nghỉ ngơi vào những ngày “đèn đỏ”. Chị Lê Mai (nhân viên một công ty kinh doanh máy tính ở quận Đống Đa) cho biết: “Theo tôi cái khó nhất là thông báo với cấp trên về ngày cần nghỉ ngơi thêm 30 phút vì đa phần phụ nữ rất ngại nói chuyện đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ, để đảm bảo quyền lợi của mình, chị em nên cởi mở chuyện này vì đó là vấn đề sinh lí bình thường. Việc còn lại là mong những người sử dụng lao động hiểu đó là trách nhiệm, sự sẻ chia với nhân viên của mình. Theo ý kiến cá nhân tôi, các nhân viên nữ nên cử ra một người có trách nhiệm thông báo với lãnh đạo, như vậy chị em sẽ đỡ e ngại”.

Cũng theo bác sĩ Lê Thị Tâm, rất nhiều chị em phụ nữ phải nghỉ 4 ngày hoặc hơn mỗi năm do những khó chịu. Mặc dù đây là điều khó nói nhưng bác sĩ Tâm đưa ra lời khuyên, vì sức khỏe bản thân và hơn nữa là vì chất lượng công việc, lao động nữ hãy thẳng thắn bày tỏ với lãnh đạo. Vì nếu những ngày “đèn đỏ” khiến các nhân viên nữ khó chịu thì chắc chắn sức khỏe và hiệu suất công việc sẽ không cao.

Nhiều lao động nữ băn khoăn là làm sao để hưởng quyền lợi đó, cụ thể là làm sao thông báo là mình đang bị đèn đỏ vì đó là vấn đề tế nhị, rất ngại đề cập thậm chí là cả với người cùng giới!

Phước Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động