Thanh Hóa:

UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành đảm trách về lĩnh vực thương mại, du lịch của địa phương và UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách
ubnd tinh chi dao kiem soat chat luong dich vu dam bao an ninh an toan cho du khach Thanh Hoá đã sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2018

Năm nay, Sầm Sơn chào đón mùa hè bằng một lễ hội du lịch biển đặc sắc sẽ diễn ra trong tối 21/4/2018, với sự tham gia của dàn ca sĩ nổi tiếng gồm nam ca sĩ Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, NTK Việt Hùng cùng 30 người đẹp, Hoa hậu Du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hình thức tour du lịch giá rẻ trên địa bàn, đặc biệt là tại các địa phương trọng điểm về du lịch; kiểm soát thực hiện đúng các chương trình tham quan của du khách; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, nài ép khách du kịch mua hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh khép kín.

ubnd tinh chi dao kiem soat chat luong dich vu dam bao an ninh an toan cho du khach
Khách du lịch tắm biển Sầm Sơn (ảnh Văn Cương)

Bên canh đó, tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Thành lập và duy trì hoạt đông hiệu quả các đường dây nóng, trung tâm thông tin, hỗ trợ du khách tại các địa điểm đón nhiều khách du lịch. Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sở VH-TT&DL chủ động phối hợp với Hiệp hội du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho du khách Quốc tế và nội địa, nhất là vào thời kỳ cao điểm. Tuyệt đổi không đưa du khách đến những địa điểm không an toàn. Không phân biệt đối xử giữa các du khách đến từ các thị trường khác nhau. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về điểm đến, tình hình an ninh, an toàn cho du khách đi tour.

ubnd tinh chi dao kiem soat chat luong dich vu dam bao an ninh an toan cho du khach
Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách (ảnh Văn Cương)

Đối với Sở Công thương, UBND tỉnh giao chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục thuế và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các trung tâm mua sắm dành cho du khách, để tránh hành vi trốn thuế, giao dịch ngầm, chuyển tiền bất hợp pháp. Tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các cơ sở có xu hướng kinh doanh khép kín phục vụ nhóm đối tượng du khách sử dụng dịch vụ tour du lịch giả rẻ.

Về phía Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND tỉnh giao khẩn trưởng triển khai các bước để thực hiện lắp đặt và đưa vào hoạt động các ki-ốt thông tin du lịch tại Cảng Hàng không Thọ Xuân và các Hubway Sầm Sơn, để cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến điểm đến, khai thác trị trường du lịch mới, tiềm năng trong nước và nước ngoài.

Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh bơm tạp chất vào tôm ở Sầm Sơn

Vào ngày 23/6, qua kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh hải sản ở TP. Sầm Sơn, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thanh tra Bộ NN&PTNT phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) đã phát hiện gần 60kg tôm có dấu hiệu bất thường do được bơm tạp chất.

Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tình Luyến ở khu phố Nam Hải, phường Trung Sơn (TP. Sầm Sơn), đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện tôm của cơ sở này mập, căng bất thường, đầu to, các đốt đốt trên thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là đốt số 3.

Trước những bất thường đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành test nhanh đối với mẫu tôm và bất ngờ khi mẫu được test đã chuyển từ màu vàng sang màu tím đen (dấu hiệu của tôm bị bơm tạp chất). Hơn nữa, phần đầu tôm khi bóc ra cũng phát hiện có chất đặc sánh màu xanh đen.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã niêm phong toàn bộ 40kg tôm của cơ sở kinh doanh này. Tiếp đến, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kiểm tra đột xuất đại lý kinh doanh hải sản Côi Xuyên ở phường Trung Sơn (TP. Sầm Sơn) và phát hiện gần 20kg tôm ở đây có dấu hiệu bơm tạp chất, nên đã tiến hành niêm phong.

Hiện, vụ việc đang được đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục xác minh, làm rõ.

Văn Cương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động