UBND Thành phố sẽ từng bước xóa sổ “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Đó là nội dung UBND Thành phố trả lời kiến nghị cử tri huyện Thanh Trì về tình trạng tín dụng đen đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
ubnd thanh pho se tung buoc xoa so tin dung den Những biến tướng của tín dụng đen: Người lao động cần tiếp tục cảnh giác
ubnd thanh pho se tung buoc xoa so tin dung den Tín dụng đen là hoạt động của tội phạm có tổ chức
ubnd thanh pho se tung buoc xoa so tin dung den Ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”

Tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp, cử tri huyện Thanh Trì phản ánh tình trạng tín dụng đen trên địa bàn thành phố diễn ra ngày càng phức tạp; tờ rơi dán khắp nơi công cộng. Cử tri huyện Thanh Trì đề nghị UBND Thành phố có biện pháp xử lý và ngăn chặn các hiện tượng trên.

ubnd thanh pho se tung buoc xoa so tin dung den
Các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Qua đó các đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp; thông tin kết quả kiến nghị cử tri trong lần họp trước và ghi nhận thêm những kiến nghị của cử tri.

Trả lời về tình trạng tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp, UBND Thành phố Hà Nội cho biết: Trước năm 2016, do hoạt động tín dụng của các ngân hàng được xiết chặt, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều các tổ chức, cá nhân hoạt động tín dụng (đặc biệt là “tín dụng đen”).

Các cơ sở kinh doanh tài chính này hoạt động công khai hoặc núp dưới các hình thức cầm đồ, hỗ trợ tài chính đã dẫn đến nhiều hậu quả gây bất ổn xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), biểu hiện là những hành vi: xiết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật..; khủng bố bằng các hình thức đỏ chất thải, bom xăng, đặt vòng hoa tang.. làm mất uy tín danh dự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT, gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân.

Về kết quả trong công tác đấu tranh, xử lý tình trạng tín dụng đen diễn biến phức tạp, UBND Thành phố Hà Nội thông tin: Từ tháng 10/2016 đến nay, các đơn vị trong Công an Thành phố (CATP) đã phát hiện, tổ chức điều tra, xử lý 801 vụ việc có liên quan dến các hoạt động kinh doanh tài chính. Qua đó khởi tố 77 vụ án hình sự, bắt 139 đối tượng trong đó triệt phá 10 ổ nhóm Tội phạm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen” bắt 40 đối tượng.

Các đơn vị trong toàn thành phố đã tổ chức tổng kiểm tra trên 800 lượt các cơ sở, cửa hàng kinh doanh tài chính, cơ sở cầm đồ, qua đó phát hiện xử lý 51 vụ, 67 đối tượng về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối TTCC, đổ bẩn chất thải… Xử phạt hành chính 242 cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính với các lỗi không chấp hành đầy đủ các quy định về kinh doanh có điều kiện, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cầm cố tài sản không đúng quy định… với số tiền 403 triệu đồng.

Đứng trước tình hình thực tế các đối tượng có hành vi dán, rải tờ rơi tại các nơi công cộng như điểm chờ xe bus, cột điện, ngõ phố nơi có nhiều người qua lại.. diễn biến phức tạp, ngày 13/7/2018, Giám đốc Công an Thành phố có Công văn số 3200/CAHN-PV11, chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch 213 tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ số điện thoại quảng cáo, rao vặt về cho vay không thế chấp, cho vay tài chính… trên địa bàn toàn Thành phố, kết quả các đơn vị đã tổ chức bóc xóa 5059 tờ rơi tại các điểm công cộng, xác minh từ các tờ rơi và trên các ứng dụng mạng xã hội 527 số điện thoại cho vay tài chính, đưa vào quản lý theo Kế hoạch 213.

CATP cũng đưa ra phương hướng nhằm ngăn chặn diễn biến phức tạp của tín dụng đen trên địa bàn Thành phố. Theo đó, CATP tiếp tục chấn chỉnh trách nhiệm và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện điều tra cơ bản, quản lý cơ sở cá nhân hoạt động cầm đồ, kinh doanh tài chính.

Tiếp tục triển khai công tác điều tra cơ bản, rà soát bổ sung thông tin, tài liệu về các ổ nhóm, cá nhân kinh doanh tài chính. Đối với cơ sở và các cá nhân hoạt động kinh doanh tài chính không phép, các đơn vị phải chỉ đạo các lực lượng liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những vi phạm hành chính, kể cả trốn lậu thuế để yêu cầu phải đóng cửa kinh doanh.

Bên cạnh đó, rà soát tập trung vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động "tín dụng đen" có tổ chức, hoạt động ở nhiều địa bàn trên thành phố, chủ động lập kế hoạch đấu tranh, bắt giữ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, dần từng bước xóa bỏ hình thức hoạt động này.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động