Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức và "tín dụng đen"

Thành phố Hà Nội sẽ mở các đợt cao điểm tấn công băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "đâm thuê, chém mướn", bảo kê, đòi nợ thuê...
Bắt giữ các đối tượng cướp tài sản của con nợ Xét xử nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập phụ nữ để đòi nợ To tiếng với gia đình "con nợ", nam thanh niên bị đâm tử vong

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng.

Hà Nội: Mở các đợt cao điểm tấn công băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê
Ảnh minh hoạ.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động trên không gian mạng, chủ động phát hiện các đối tượng, hội nhóm có biểu hiện xu hướng bạo lực, các mâu thuẫn có thể dẫn đến phạm tội giết người.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai tại các địa bàn phức tạp...

Công an Thành phố là cơ quan Thường trực, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, xã phường chú trọng phòng ngừa từ xã hội, gia đình, cơ sở và ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người.

Chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an cấp xã tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả, hệ lụy của tội phạm giết người đối với gia đình, xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh, xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường năng lực cho lực lượng Công an cấp xã để chủ động nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn dân cư, nhất là người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy tại cộng đồng; chú trọng lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa đi cai nghiện bắt buộc; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm nguy hiểm, có biểu hiện hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "đâm thuê, chém mướn", bảo kê, đòi nợ thuê, liên quan đến "tín dụng đen", tranh chấp địa bàn, bến bãi...

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án giết người, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm...

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025 - 2026. Trong khuôn khổ chương trình, nhãn hàng Nestlé MILO đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình.
Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Cắt giảm thủ tục hành chính những giấy tờ pháp lý của công dân

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ pháp lý của công dân.
Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Cần khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 17/11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần làm rõ mục đích sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 ngay trong nội dung Luật để khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp hoặc hiểu sai, dẫn đến yêu cầu Phiếu không phù hợp, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để người dân và cơ quan, tổ chức áp dụng đúng đắn.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đề nghị không xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) đề nghị không nên xem bảo hiểm y tế như barie để hạn chế người bệnh lên tuyến trên và cần áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở toàn tuyến.
Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phát huy tinh thần Đại đoàn kết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Đống Đa đã trở thành dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cùng bàn bạc, xây dựng giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14/11/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tin khác

Tăng tốc giải quyết kiến nghị dân sinh từ cơ sở

Tăng tốc giải quyết kiến nghị dân sinh từ cơ sở

Ngày 17/11, phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn, tập trung tháo gỡ những vấn đề dân sinh đang được cử tri đặc biệt quan tâm.
Mô hình chính quyền 2 cấp: Đập tan âm mưu thế lực thù địch, tạo thế trận lòng dân vì Hà Nội phát triển xứng tầm

Mô hình chính quyền 2 cấp: Đập tan âm mưu thế lực thù địch, tạo thế trận lòng dân vì Hà Nội phát triển xứng tầm

LTS: Để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước (năm 2045), Đảng ta xác định phải tháo gỡ ngay các rào cản, trong đó thể chế với bộ máy của hệ thống chính trị “tầng tầng, nấc nấc” được xác định là một trong những điểm nghẽn.
Cầu nối tăng cường niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân

Cầu nối tăng cường niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân

Những ngày đầu quý IV/2025, tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đang được tổ chức sôi nổi, thực chất. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các buổi đối thoại đã trở thành diễn đàn quan trọng để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.
Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện chủ trương vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Thanh Liệt đã có nhiều bước chuyển rõ nét nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp; đặc biệt là trong giải quyết thủ tục hành chính.
Phường Tây Tựu: Đối thoại cởi mở, xây dựng chính quyền gần dân

Phường Tây Tựu: Đối thoại cởi mở, xây dựng chính quyền gần dân

Ngày 3/11, phường Tây Tựu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn năm 2025. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
Mô hình “Dịch vụ công lưu động” đến phục vụ người dân thôn Dy, xã Ba Vì

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” đến phục vụ người dân thôn Dy, xã Ba Vì

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội tiếp tục đưa mô hình “Dịch vụ công lưu động” đến phục vụ người dân thôn Dy, xã Ba Vì từ 8h - 11h sáng ngày 1/11.
Lãnh đạo xã Mỹ Đức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Lãnh đạo xã Mỹ Đức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Mới đây, Đảng ủy xã Mỹ Đức, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Hội nghị nhằm lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Phường Đống Đa: Kiện toàn 59 Tổ Dân vận tổ dân phố

Phường Đống Đa: Kiện toàn 59 Tổ Dân vận tổ dân phố

Ngày 30/10, phường Đống Đa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV, đánh dấu quý đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy phường đã trao Quyết định thành lập 59 Tổ Dân vận tổ dân phố, một bước kiện toàn quan trọng, nhằm củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng hệ thống dân vận vững mạnh, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền mới.
Khi chuyển đổi số đi vào từng khu dân cư

Khi chuyển đổi số đi vào từng khu dân cư

Không chỉ là phong trào, “Bình dân học vụ số” đang trở thành nhịp sống mới tại phường Tây Tựu (Hà Nội). Với cách làm sáng tạo, đưa công nghệ đến từng ngõ phố, từng hộ dân, chương trình đã thổi bùng tinh thần học tập, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số từ cơ sở.
Xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân

Xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, sáng nay (29/10), phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, thể hiện tinh thần “chính quyền phục vụ, gần dân, vì dân”, qua đó giải đáp thấu đáo các kiến nghị dân sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động