Tuổi trẻ là phải dám chịu trách nhiệm cho chính mình

Nhân dịp ra mắt cuốn  sách “Tuổi trẻ có chí thì đi” của tác giả Hoàng Lê, chiều 29/7/2017, tại Trung tâm văn hóa sách Đông Tây - Làng Sinh viên Hacinco (Hà Nội), Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ và GUbooks đã tổ chức  buổi tọa đàm với chủ đề cùng tên, thu hút đông bạn trẻ tham dự.
tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh Cảm hứng truyền cho giới trẻ qua “Sống như ngày mai sẽ chết”
tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh Viết và vẽ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh Tuổi trẻ Việt Nam có thêm những ngày ý nghĩa ở Trường Sa
tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh
Tại buổi tọa đàm, từ trái sang: Tác giả Hoàng Lê, diễn giả Lê Anh Thư...

Cuốn “Tuổi trẻ có chí thì đi” do NXB Thế giới và GUbooks vừa ấn hành không hẳn là “cẩm nang du học”, bởi lẽ trong đó, ẩn chứa những tâm sự của một chàng sĩ quan quân đội trên đường lập thân, lập nghiệp - điều mà nhiều bạn trẻ nói chung và sinh viên nói riêng hết sức quan tâm.

Trong cuộc sống, giống như nhiều người trẻ khác sinh ra trong một gia đình “có điều kiện”, tác giả Hoàng Lê (tên thật là Lê Huy Hoàng, sinh năm 1987) từng là một “cậu ấm” vô ưu vô lo, việc học, việc làm đã được gia đình sắp đặt từ rất sớm. Dù vậy, lợi thế đó đã vô tình biến “cậu ấm” này có một thời trẻ nhạt nhòa, cùn mòn hoài bão…

tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh
Bìa ấn phẩm "Tuổi trẻ có chí thì đi".

Trong cuốn sách tựa như một tự truyện này, tác giả đã không ngại ngần bộc lộ những nhận thức, ý chí sống ngây ngô, an phận về cuộc sống của bản thân ở thời non trẻ. Ngay việc học cũng “được chăng hay chớ”, dù cũng có lúc thích đi du học - như mong muốn của gia đình. Nhưng, những va vấp với các ngóc ngách cuộc đời đã giúp “cậu ấm” này bừng tỉnh trong nhận thức và nỗ lực tìm ra một con đường cho riêng mình.

Từ chỗ chỉ “thử sức cho vui” trong học tập, trong thi cử, đến giành được mức điểm IETLS đủ để nhận học bổng du học là những nỗ lực thực sự và không ngừng nghỉ trên con đường đến với suất học bổng thạc sĩ ngành kỹ thuật và cơ giới quý giá của Hoàng Lê -người hiện công tác tại Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Kỹ thuật), và là một trong số ít các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được học bổng của Bộ Quốc phòng Australia.

Hoàng Lê tự nhận là dân kỹ thuật, không quen viết lách, nên chỉ ghi lại những kỷ niệm và qua cuốn sách này, muốn gửi gắm đến bạn trẻ một thông điệp xuyên suốt: “Tuổi trẻ của bạn chính là tương lai của bạn. Bạn muốn một tương lai xán lạn thì phải có một tuổi trẻ dám sống, dám làm, dám chịu trách nhiệm cho chính mình”, dù lâu nay việc học của bạn chỉ ở mức “tàm tạm”, hoặc do hoàn cảnh eo hẹp của cuộc sống, nên chẳng dám mơ du học.

tuoi tre la phai dam chiu trach nhiem cho chinh minh
Buổi tọa đàm thu hút đông thanh niên, sinh viên tới tham dự.

Góp mặt trong buổi tọa đàm còn có diễn giả Lê Anh Thư - sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Lịch sử và Nghiên cứu về giới tính, tình dục phụ nữ (Đại học Oberlin - Hoa Kỳ), người đã vận dụng những kiến thức chuyên ngành của mình để xây dựng nên Human Library Vietnam - mô hình thư viện sách sống dành cho nhóm người yếm thế đầu tiên ở Việt Nam. Cùng với hàng trăm bạn trẻ khác, Anh Thư đã mang sử dụng mô hình độc đáo này nhằm thay đổi nhận thức của xã hội Việt Nam và định hướng giới trẻ đến với lối sống của sự tôn trọng, trắc ẩn và lòng thương cảm.

Bằng góc nhìn và những trải nghiệm thực tế sâu sắc của mình, các diễn giả của buổi tọa đàm “Tuổi trẻ có chí thì đi” hy vọng có thể giải đáp, và đặc biệt truyền cảm hứng cho bạn đọc trẻ để mọi người thực sự có thể kiên định trong ý trí, tâm tình luôn vững mạnh và tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ.

Các diễn giả cũng chia sẻ: Trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của tuổi trẻ, không phải lúc nào đời sống cũng mang một màu tươi sáng. Mà còn ẩn chứa những khó khăn, những ganh đua, đố kỵ nhỏ nhen; còn có nỗi cô độc trên đất khách quê người, những tình cảm yêu đương không thành, những hành trình khám phá say mê dễ khiến tuổi trẻ lạc lối…Tuổi trẻ - Có chí - Thì đi. Đó là sự ra đi với một khát vọng lớn nhất là được trưởng thành, và trở về với một mong ước cháy bỏng là được cống hiến, thì đó chính là sự trưởng thành đích thực.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động