Tuổi trẻ Việt Nam có thêm những ngày ý nghĩa ở Trường Sa

Tối qua (5/5), Ban Chỉ huy hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017 đã tổ chức lễ tổng kết hành trình đi thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2017.
tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa Tháng tư ở đảo Đá Lớn
tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa Giải phóng quần đảo Trường Sa: Chiến công mang tầm chiến lược
tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đến Trường Sa

Đây là lần thứ chín, tuổi trẻ Việt Nam có thêm những hoạt động ý nghĩa ở Trường Sa, thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tham dự lễ tổng kết có ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác; Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, Phó Trưởng đoàn công tác, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Vùng 4 Hải quân, cán bộ, chiến sĩ tàu KN490 và hơn 200 đại biểu tham dự hành trình.

tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa
Ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác tặng quà tới cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa

Theo đó, trong 10 ngày (từ ngày 27/4 đến 6/5), trên chuyến tàu KN490, đoàn công tác số 9 gồm các đơn vị: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Công ty Thẩm định giá Hải Phòng, Công ty CP Dịch vụ viễn thông, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh)... đã tới thăm, tặng quà quân và dân 9 điểm đảo: Đá Lớn A, B, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK1/21.

tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa
Đoàn công tác tặng quà động viên các hộ dân sinh sống tại thị trấn Trường Sa

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác cho biết: Các đơn vị trong đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà trị giá tiền mặt trị giá hơn 4,48 tỉ đồng, trong đó: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1,3 tỉ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 1,225 tỉ đồng; Cục Hải quan TP Hải Phòng tặng quà trị giá 90 triệu đồng; huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) tặng tiền mặt cho 4 đảo nổi và chìm số tiền 50 triệu đồng.

Hội chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị tham gia tặng tượng trưng 10 vườn rau và bể nước mềm trong chương trình “Vườn rau Trường Sa” đang triển khai với số tiền 1,6 tỉ đồng và quà tặng bằng hiện vật trị giá hơn 200 triệu đồng...

tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa
Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Tại các điểm đến thăm, các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1. Đoàn cũng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 tại quần đảo Trường Sa và trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn cũng đến thăm viếng Đài Tưởng niệm các liệt sĩ và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa; tượng đài Trần Quốc Tuấn tại đảo Nam Yết; công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca; thắp hương tại các chùa và các mộ liệt sĩ trên các đảo khi đoàn đến thăm...

tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa
Các đại biểu thả hoa, hạc giấy, dâng lễ vật tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ hải quân đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Lương cũng khẳng định, đoàn công tác đã thực hiện tốt phong trào thi đua “5 tốt”, đó là: Tổ chức tốt, nắm bắt tốt, tham mưu tốt, kỷ luật tốt và phối hợp tốt.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã phát động chương trình hướng về Trường Sa bằng những hành động thiết thực như: Đấu giá tấm bản đồ hành trình gây quỹ và phát động ủng hộ trực tiếp vào Quỹ Trường Sa xanh của Trung ương Đoàn; phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Vườn rau Trường Sa” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng 1400 chủ trì với cú pháp BD gửi 1408...

tuoi tre viet nam co them nhung ngay y nghia o truong sa
Các đại biểu nhắn tin BD gửi 1408 để ủng hộ chương trình "Vườn rau Trường Sa"

Kết thúc hành trình, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của chuyến đi; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tới 32 cá nhân tiêu biểu; tặng Huy hiệu chiến sĩ Trường Sa cho các đại biểu trong đoàn công tác...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Sắp diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

(LĐTĐ) Chịu tác động của kinh tế thế giới đặt ra câu chuyện ứng xử của kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, của doanh nghiệp trước cú sốc, trước những kịch bản dù xấu nhất có thể với thúc đẩy phục hồi trong trước mắt và dài hơn là phát triển bền vững - chuyển đổi xanh.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.

Tin khác

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(LĐTĐ) Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4 tại Nhà Quốc hội. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động sáng nay (13/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức để "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Bộ Tư pháp: Bảo đảm tiến độ trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Trong quý 1/2024, Bộ Tư pháp đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, các cơ quan Thi hành án dân sự đã thi hành xong 242.304 việc và trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Xem thêm
Phiên bản di động