Tưng bừng Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing

Sáng nay, ngày 11/12/2014, tại Sàn giao dịch việc làm, số 215 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội, Ban Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức “Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và Marketing”.

Các đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, Ngô Văn Minh, trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP Hà Nội, Phạm Văn Thanh, trưởng phòng Lao động việc làm Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã đến dự lễ khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự khai mạc ngày hội việc làm

55196Diễn ra vào thời điểm cuối mỗi năm khi nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp ngành kinh doanh, dịch vụ, các siêu thị, trung tâm thương mại đang vô cùng sôi động để phục vụ “mùa làm ăn” cuối năm. Thời điểm cuối năm, nhu cầu tìm việc của người lao động cũng cấp thiết hơn. Chính vì thế, ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và người lao động.

Ngay từ đầu giờ sáng, khi lễ khai mạc chưa bắt đầu, các ứng viên, người lao động đã tấp nập đổ về sàn giao dịch việc làm 215, Trung Kính, Cầu Giấy.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội cho biết: “Ngày hội việc làm chuyên ngành bán hàng và marketing lần này có sự tham gia của 55 doanh nghiệp thuộc các ngành: Dịch vụ, thương mại, các siêu thị, các trung tâm thương mại với 1199 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, có 44 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, siêu thị... Có thể nói, đây là cơ hội rất lớn dành cho lao động được đào tạo chuyên ngành bán hàng, kinh doanh, marketing và lao động ở các khối ngành khác. Thậm chí, nếu lao động phổ thông yêu thích công việc chuyên ngành này cũng sẽ có khả năng tìm được việc làm phù hợp”.

Ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

55197Trong bài phát biểu của mình, bà Trịnh Lan Hương, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cũng chia sẻ: “Ngày hội việc làm năm nay, nhiều nhà tuyển dụng sẽ có cơ hội khảo sát, chọn lựa những nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh thương mại và phát của doanh nghiệp. Về phía người lao động, thông qua việc trực tiếp trả lời phỏng vấn, trò chuyện với các nhà tuyển dụng, các ứng viên sẽ có điều kiện thể hiện năng lực của bản thân với các nhà tuyển dụng và tìm kiếm cho mình những công việc phù. Các ứng viên cũng sẽ rút kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn tuyển dụng sao cho thuyết phục. Cũng trong khuôn khổ ngày hội việc làm lần này, Ban tổ chức sẽ tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho người lao động với chuyên đề  “Kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm”. Chương trình này có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả đến từ ĐHQGHN, Hiệp hội quảng cáo Hà Nội, qua đó bổ sung chiều sâu kiến thức, phát triển tính chuyên nghiệp và các kỹ năng việc làm cơ bản cho người lao động”.

Bà Trịnh Lan Hương, Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm

55198Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội việc làm, ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở LĐ-TB&XH đã biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa Báo Lao động Thủ đô, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, Ban Chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Đại học Quốc gia Hà Nội) khi tổ chức chương trình này.

Ông Phạm Văn Thanh khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nhằm nâng cao tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, góp phần thúc đẩy công tác giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố. Ông Phạm Văn Thanh mong muốn các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục phối hợp hoặc chủ động tổ chức nhiều hơn những ngày hội việc làm, giúp các doanh nghiệp có nguồn lao động chất lượng và nhiều người lao động tìm được việc làm thích hợp.

Ngày hội thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, người lao động

55199Ghi nhận bước đầu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá cao công tác tổ chức của các đơn vị phối hợp và kỳ vọng thông qua ngày hội việc làm lần này sẽ tìm được nhân sự phù hợp. Nhiều sinh viên, người lao động cũng nhận xét, các chỉ tiêu công việc trong ngày hội việc làm lần này rất phong phú, đa dạng. Bạn Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm cuối trường ĐH Quốc gia Hà Nội bộc bạch: “Chỉ còn vài tháng nữa em sẽ tốt nghiệp đại học và ngay từ bây giờ, tìm kiếm việc làm phù hợp đã là một trăn trở của em. Đến với ngày hội việc làm lần này, trước hết, em mong muốn được tìm hiểu, lắng nghe kinh nghiệm, kỹ năng tìm việc của các chuyên gia và cũng muốn được một lần cọ xát, rút kinh nghiệm cho bản thân khi đi tìm việc làm. Nếu có một công việc phù hợp và lại được tuyển dụng thì chẳng còn gì vui hơn”.

Các đồng chí lãnh đạo cấp trên và đại diện ban tổ chức bấm nút khai mạc ngày hội việc làm

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố đi thăm, trò chuyện
với nhà tuyển dụng và ứng viên

55200

Ngày hội việc làm là hoạt động được báo Lao động Thủ đô tổ chức thường niên (2 kỳ/năm) nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động. Qua mỗi kỳ tổ chức, ngày hội việc làm của báo Lao động Thủ đô càng phát triển tiến bộ hơn, quy mô, chuyên nghiệp hơn, thực sự khẳng định ý nghĩa là cầu nối hữu hiệu  giữa doanh nghiệp và người lao động. Trung bình, qua mỗi kỳ tổ chức ngày hội việc làm, Báo Lao động Thủ đô đón tiếp hàng nghìn người lao động tìm kiếm việc làm và hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự. Có khoảng 1.500  hồ sơ được tiếp nhận và khoảng 800 người lao động tìm kiếm được việc làm thông qua chương trình này.

Phạm Diệp

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động