Tưng bừng Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần thứ 19

Sáng nay, 18.06.2016, tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - du học và giới thiệu việc làm - việc làm partime” lần thứ 19 năm  2016 với chủ đề “Cho ngày mai tươi sáng”.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Ngày hội việc làm, hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 19: Hơn 500 đầu việc chờ các ứng viên
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19 Tưng bừng Ngày hội việc làm và hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 18
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19 Đang diễn ra Ngày hội việc làm lớn nhất trong năm 2015!
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Ngày hội Việc làm được Báo LĐTĐ tổ chức thường niên trong những năm qua, trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp và người lao động tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày hội việc làm đã nhận được sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên tìm kinh nghiệm và cơ hội để khởi nghiệp.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Tham dự Ngày hội việc làm lần thứ 19 với chủ đề "Cho ngày mai tương sáng", có ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Đình Hùng - PCT LĐLĐ TP. Hà Nội; Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Công đoàn, trường ĐH Công đoàn; ông Kiều Hùng - UVTV, Trưởng ban chính sách pháp luật, LĐLĐ TP. Hà Nội; bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô và đại diện lãnh đạo công đoàn các quận, huyện, ngành cùng hơn 40 doanh nghiệp và hơn 1000 người lao động tham gia.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, Phó tổng biên tập Báo LĐTĐ trực tiếp dẫn chương trình
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Phát biểu khai mạc, Bà Trịnh Lan Hương, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô khẳng định: “Với chủ đề " Cho ngày mai tươi sáng” của Ngày hội việc làm và hướng nghiệp lần thứ XIX, Ban Tổ chức sẽ đem đến cho các bạn sinh viên và các bạn trẻ đang có nhu cầu tìm việc một chủ đề giao lưu hấp dẫn nhằm giúp các bạn định hướng rõ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sự nghiệp tương lai của mình. Để đi tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Chọn nghề theo đam mê hay theo xu hướng? Bạn xác định mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5-10-20 năm tới? Bạn làm thế nào để thực sự trở thành chuyên gia cho chính công việc của mình?... để cuộc sống và sự nghiệp ngày mai sẽ tươi sáng hơn”.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Công ty California đã đem đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội trải nghiệm

Chỉ diễn ra trong buổi sáng nhưng không khí của Ngày hội việc làm lần thứ 19 đã diễn ra sôi động và náo nhiệt. Những tiết mục nhảy sôi động của California đã tạo nên sự khác biệt và hấp dẫn cho Ngày hội việc làm lần này.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp-du học và giới thiệu việc làm- việc làm partime”, các bạn trẻ đã được tham dự phần talkshow tư vấn hướng nghiệp với chủ đề "Sinh viên Vẽ bản đồ sự nghiệp tương lai" với các nội dung và nhiều phần quà tặng hấp dẫn như USB, sổ tay, tài liệu hướng nghiệp... 

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Phần talkshow thứ hai với chủ đề Du học Chuẩn bị + Cơ hội + Du học Hàn Quốc và Nhật bản với 5 ngành học  hot dễ kiếm việc sau khi tốt nghiệp giúp cho các bạn trẻ có thêm kinh nghiệm va cơ hội du học.…

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Lãnh đạo Liên đoàn LĐTP Hà Nội tham quan các bàn tuyển dụng

Tham dự ngày hội việc làm đúng ngày nhận bằng tốt nghiệp. sinh viên Trần Hồng Nhung cho biết: "Em rất vui khi vừa mới nhận bằng tốt nghiệp đã được tham gia Ngày hội việc làm. Em hy vọng sẽ tìm được một công việc phù hợp cho tương lai"

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Trần Hồng Nhung Khoa quản trị nhân lực QN5,2012-2016.

Anh Nguyễn Khánh Toàn PGĐ công ty TNHH phát triển công nghệ Sóng mới cho biết, công ty anh cần tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh làm việc trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm phần mềm thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm xã hội... và các lĩnh vực hành chính công. Lần đầu tiên tham gia ngày hội việc làm do báo LĐTĐ tổ chức anh Toàn hy vọng sẽ tuyển dụng được số lượng nhân viên đáp ứng được chỉ tiêu của công ty.

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Công ty TNHH phát triển công nghệ Sóng mới đón tiếp những ứng viên đầu tiên
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Anh Trần Minh, Trưởng phòng Cung ứng nhân lực quốc tế Cty Oleco đã tham gia Ngày hội việc làm của LĐTĐ lần thứ 2, anh cho biết, dây là dịp để quảng bá thương hiệu của công ty và thêm hiểu tâm tư nguyện vọng của các bạn trẻ.

Chị Đặng Kim Liên, Công ty TNHH giao nhận hàng hoá HL Hà Nội cho biết: " Đến với ngày hội việc làm, công ty muốn mang đến cơ hội cho các bạn trẻ những vị trí công việc hấp dẫn như kế toán, nhân viên kinh doanh...

Đặc biệt công ty sẵn sàng chào đón các bạn sinh viên thực tập vì muốn tạo điều kiện để các em cọ sát với công việc, trau dồi thêm kinh nghiệm... 

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Dương Tùng Bách sinh viên K70, xh18b khoa xã hội học, Trường Đại học Công đoàn cho biết, em đã tham gia ngày hội việc làm lần thứ 2, rất vui vì đây là những vốn quý giúp mình tìm được việc làm ngay sau khi ra trường

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội nhấn mạnh: “LĐLĐ Thành phố hoan nghênh hoạt động Ngày hội việc làm lần thứ 19 của Báo Lao động Thủ đô. Việc làm này đã góp phần rất quan trọng cho việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên tìm được việc làm phù hợp với năng lực của mình cũng như góp phần giảm bớt thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Để Ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần thứ 19 thực sự ngày hội, tôi đề nghị báo Lao động Thủ đô làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị để có những tư vấn, định hướng và thông tin chính xác, hiệu quả; với các bạn sinh viên cần sáng suốt, cân nhắc kỹ để lựa chọn cho mình việc làm phù hợp”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội việc làm lần thứ 19

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Công ty Cổ phần Bách nghệ Toàn cầu đang cần tuyển lao động Nam làm việc có thời hạn tại Ảrập xêút: Thợ cơ khí, thợ hàn (3G). Mức lương cơ bản 8h/ngày: 1.800SR - 2.000SR /tháng (tương đương 11.000.000 vnđ- 12.000.000 vnđ/tháng); Thợ cắt kết cấu. Mức lương cơ bản 8h/ngày: 1.400SR-1.600SR/tháng (tương đương 9.000.000vnđ – 9.500.000vnđ/tháng); Lái xe tải, lái xe nâng, lái máy cẩu. Mức lương cơ bản 8h/ngày: 1.500SR-2.000SR/tháng(tương đương 9.000.000vnđ-12.000.000vnđ/tháng); Lao động phổ thông. Mức lương cơ bản 8h/ngày: 1.300SR-1.400SR/tháng(tương đương 8.000.000vnđ – 8.500.000vnđ/tháng).​

tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Công ty TNHH phát triển công nghệ Sóng mới đang tiếp đón những ứng viên đầu tiên
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung đã tư vấn nhiều chương trình vay vốn giúp sinh viên lập nghiệp
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Đào Thị Huấn, sv Đại học sư phạm K62 khoa tâm lý giáo dục lần đầu tham gia ngày hội việc làm, em hy vọng mình sẽ tìm được cơ hội trải nghiệm cuộc sống
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
Anh Trần Bảo Châu - chuyên viên Quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP DT và PT Viet Nam BIDV (phòng giao dịch Hoà Bình) cho biết, phía đơn vị sẽ hỗ trợ các thủ tục, cung cấp sản phẩm chứng minh tài chính, chi phí du học,làm sổ tiết kiệm, phát hành thẻ... 
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19
tung bung ngay hoi huong nghiep va viec lam lan thu 19

Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp - du học và giới thiệu việc làm - việc làm partime” lần thứ 19 năm  2016 với chủ đề “Cho ngày mai tươi sáng” do báo Lao động Thủ đô tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các doanh nghiệp có cơ hội để nắm bắt nhu cầu việc làm của học sinh, sinh viên, người lao động, quảng bá thương hiệu... Người tìm việc có thêm nhiều cơ hội để trải nghiệm, để vay vốn khởi nghiệp.

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, Báo LĐTĐ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động