Công đoàn Viên chức Thành phố:

Tưng bừng Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Tối 8/10, tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội.
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do Ra quân chỉnh trang các tuyến phố chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do Người dân Thủ đô sống lại “Ký ức mùa Thu” cách đây 65 năm
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do Triển lãm ảnh “Hoài niệm” – nơi lưu giữ nét đẹp Hà Nội xưa

Tới dự Liên hoan có các đồng chí: Phùng Khải Lợi – Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Thành – Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Thành phố; Lê Đình Hùng – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội tặng hoa cho các đơn vị tham dự Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết: “Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành của Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội, các thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ các cơ quan Thành phố luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô hướng tới xây dựng Thủ đô hiện đại, giàu đẹp, văn minh xứng danh Thủ đô anh hùng, thành phố hòa bình.

tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố phát biểu khai mạc.

Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu và Thủ đô ngàn năm văn hiến, Liên hoan văn nghệ lần này là dịp để cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đoàn thể Khối.

Liên hoan không chỉ là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt về phong trào văn hóa - văn nghệ cho cơ sở, khơi dậy tiềm năng sáng tạo văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”.

Tại buổi liên hoan văn nghệ, 150 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 15 đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã biểu diễn 17 tiết mục văn nghệ đa dạng thể loại từ đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng, múa và độc tấu, hòa tấu nhạc cụ. Các tiết mục tại liên hoan xoay quanh chủ đề ca ngợi Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Thủ đô ngàn năm văn hiến, những giai điệu, lời ca của những nhạc phẩm nổi tiếng như "Người Hà Nội", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", "Màu cờ tôi yêu", "Bài ca hy vọng", "Đường đến ngày vinh quang", "Hào khí Việt Nam"... đã làm nên chương trình nghệ thuật đặc sắc để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố hòa bình.

Dù là chương trình văn nghệ quần chúng nhưng các tiết mục đều được dàn dựng công phu, biểu diễn không kém phần chuyên nghiệp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Không chỉ là dịp để cán bộ công chức viên chức lao động, giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, Liên hoan văn nghệ chính là hoạt động thiết thực của Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô, 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố (10/10/1954 - 10/10/2019).

Đặc biệt, nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi viết với chủ đề “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. Theo đó, cuộc thi do Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức, nhằm tạo thời cơ để công chức, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế xây dựng Thủ đô đồng thời thu thập sáng kiến, sáng tạo, góp ý, đề xuất giải pháp ở các lĩnh vực: cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nét đẹp văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hội thi cũng nhằm khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát triển, trau dồi kỹ năng công nghệ thông tin bắt kịp xu thế thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc thi kéo dài 12 tháng kể từ ngày phát động (8/10/2019), dưới hình thức thi viết. Lễ trao giải và triển lãm trưng bày các tác phẩm đạt giải sẽ được tổ chức vào tháng 10/2020.

Một số hình ảnh tại Liên hoan văn nghệ mừng ngày Giải phóng Thủ đô:

tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
Ca khúc "Màu hoa đỏ" được thể hiện bởi Tốp ca Công đoàn Hội Cựu chiến binh Thành phố.
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
Ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh" do các đoàn viên đến từ Công đoàn Báo Hà Nội mới trình diễn
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
tung bung lien hoan van nghe chao mung ngay giai phong thu do
Cùng nhiều tiết mục hấp dẫn đến từ các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố để Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm này thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động