Hiệu quả của chính sách hỗ trợ hộ vay vốn

Từ thoát nghèo đến làm giàu

Từ ngày 5/9/2015, Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực về việc quy định cho những hộ thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu lực. Nhiều người đã tiếp cận được nguồn vốn vay, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã đem lại những lợi ích kinh tế đáng kể. Nhiều người có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ một vài năm nữa, khi đã tiếp cận được nguồn vốn này, họ sẽ có thu nhập cao, ổn định, hướng tới việc làm giàu chứ không phải đơn thuần duy trì cuộc sống bình bình như trước đây…
Vốn vay lớn, công chức nhiều và bài toán hiệu quả
Từ 1/9: Lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài
Giúp người lao động cải thiện cuộc sống

Đứng bên chiếc máy gặt liên hợp, anh Nguyễn Tiến Thịnh, trú tại Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội, ánh lên niềm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng phía trước, điều mà bao năm nay anh không dám nghĩ tới. Gia đình anh có bốn người con, chúng ốm đau bệnh tật suốt. Dù vất vả lao động, nhưng bao năm gia đình anh vẫn không thoát nghèo. 3 năm trước, nhờ ưu đãi của nhà nước, anh được hỗ trợ vay vốn để mua một cặp bò, đến nay, chúng đã sinh sản vài lứa, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Mấy đứa con anh tuy sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng cũng đã đỡ đần bố mẹ được nhiều việc. Thậm chí, hai đứa con đầu còn được nhận vào công ty làm việc. Kinh tế gia đình anh cũng nhờ đó đỡ khó khăn hơn.

Từ thoát nghèo đến làm giàu
Nhờ chính sách hỗ trợ hộ vay vốn mà nông dân từ thoát nghèo đến làm giàu

“Kinh tế đỡ khó khăn hơn, khoảng 2 năm nay gia đình tôi không thuộc diện nghèo nữa. Nhưng nói thật, với mức thu nhập ấy chỉ gọi là đủ sống, chứ khó có thể làm giàu. Vốn liếng không có, tôi chẳng dám mơ gia đình mình có của ăn, của để”, anh Thịnh tâm sự. Đó chỉ là trước đây, nhưng từ ngày Quyết định số 28/2015/QĐ – TTg có hiệu lực, đặc biệt là khi tiếp cận được nguồn vốn và mua được chiếc máy gặt liên hợp, anh Thịnh đã thay đổi hẳn suy nghĩ.

Ngay sau khi biết về việc gia đình thuộc diện vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, anh Thịnh đã hỏi thông tin, làm thủ tục và chỉ chưa đầy 10 ngày, cùng với số tiền vay mượn anh em, anh đã mua được chiếc máy gặt liên hoàn có giá hơn 100 triệu đồng. “Mua được chiếc máy gặt khi đã giữa vụ mùa. Nhưng thấy giá thuê máy gặt rẻ, mất ít thời gian, công sức nên nhiều người trong và ngoài xã thuê lắm. Và chỉ hơn một tháng, trừ mọi chi phí, hai vợ chồng tôi thu về gần 30 triệu đồng tiền lãi. Chắc chắn, vụ sau nếu làm từ đầu vụ gặt, số tiền thu về sẽ nhiều hơn. Một năm có hai vụ, gia đình tôi có thể thu về cả trăm triệu đồng, ước mơ có của ăn, của để, giàu có của gia đình tôi chẳng mấy mà thành hiện thực…”, anh Thịnh vui vẻ.

Với gia đình ông Đỗ Đăng Lâm trú tại Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội cũng vậy, nhờ được vay vốn để đầu tư vào hệ thống bếp lò, máy nghiền bột, vắt bún, nên thu nhập của gia đình ông đã tăng lên đáng kể.

Ông Lâm chia sẻ, gia đình ông vốn có nghề làm bún. Nhưng mấy năm nay, bếp lò của gia đình ông đã nguội lửa. Lý do là bởi, gia đình ông làm thủ công, vất vả mà sản lượng chẳng đáng bao nhiêu. Chỉ khi nào vụ mùa thư thả, gia đình ông mới nhóm lò, làm bún để kiếm thêm chút thu nhập.

“Làm bún, thường phải dậy sớm, lúc vắt thường phải dùng bằng tay, vừa nóng, vừa chẳng được bao nhiêu. Trừ mọi chi phí, hai vợ chồng và một đứa con cũng chỉ được chưa đầy 200 nghìn đồng một ngày. Nhưng gần một tháng nay, nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, vợ chồng tôi đã đầu tư máy móc nên đỡ tốn công, vừa không vất vả, lại làm ra sản lượng lớn. Trước đây lượng bún làm ra chỉ đủ để bán ở chợ cóc trong làng, giờ thì đã đổ buôn ra tận nội thành, thu nhập mỗi ngày cũng được gần triệu đồng. Hiện, gia đình tôi vẫn đang mở rộng các mối để đổ buôn, thuê người đi đưa hàng, một thời gian nữa chắc sẽ thu nhập được nhiều hơn…”, ông Lâm vui mừng chia sẻ.

Không chỉ gia đình ông Lâm, anh Thịnh nhờ được vay vốn để sản xuất, kinh doanh đem lại nguồn thu lớn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhờ nguồn vốn ấy, nhiều hộ gia đình đã đầu tư mua máy móc, phát triển ngành nghề mà mình yêu thích, đem lại giá trị kinh tế cao. Đây được xem là chính sách đúng đắn, giúp hàng nghìn gia đình vừa thoát nghèo có được nguồn vốn kịp thời để phát triển kinh tế, làm giàu chứ không phải chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống như trước đây. Từ giá trị lớn lao đó, ngoài việc phát triển kinh tế bền vững mà nhiều đứa trẻ sẽ có điều kiện được đến trường.

Quyết định số 28/2015/QĐ – TTg có một số điều quy định như sau

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quyết định này quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Hộ mới thoát nghèo theo quy định tại quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Điều 3. Nguồn vốn cho vay Nguồn vốn cho vay theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều 4. Mức cho vay Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Điều 5. Thời hạn cho vay Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm.

Ngô Bảo Chi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động