Tự chữa bỏng tại nhà: Nguy hiểm khôn lường!

Vào hè, tình trạng trẻ bị bỏng gia tăng, bởi phần lớn là do gia đình sơ ý trong việc chăm sóc trẻ. Lo ngại hơn, nhiều trường hợp gia đình còn tự ý điều trị bỏng cho trẻ bằng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến vết bỏng của trẻ không khỏi còn để lại di chứng nặng nề, thậm chí còn tử vong.
tu chua bong tai nha nguy hiem khon luong Xử lý vết thương khi bị bỏng
tu chua bong tai nha nguy hiem khon luong Cháy nhà khiến chồng chết, vợ bỏng nặng

Bỏng nhẹ hóa nặng!

Cách đây không lâu, Khoa Điều trị tích cực (Viện Bỏng Quốc gia) đã tiếp nhận bệnh nhân nhi Trần Nguyễn Minh L, nam, 2 tuổi (ở xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) nhập viện trong tình trạng bị bỏng 10% diện tích cơ thể, chuyển hoại tử thứ phát toàn bộ, tiết dịch nhiều, màu xanh, mùi hôi. Chẩn đoán ban đầu, trẻ bị bỏng nước sôi 10% độ IV, V bụng, ngực, tay trái, chân trái - sốc nhiễm khuẩn - suy đa tạng.

tu chua bong tai nha nguy hiem khon luong
Vết bỏng của bé N. không những không đỡ mà chân càng bị co quắp. Hiện bé đang được điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng.

Phía gia đình cho biết, do không để ý, nên trẻ bị bỏng nước sôi, nghe hàng xóm mách có thuốc chữa bỏng (vừa uống và bôi lên vết bỏng, sẽ nhanh khỏi) nên gia đình không cho cháu đi bệnh viện mà tự chữa tại nhà.

Sau 8 ngày tự điều trị, thấy cháu không đỡ mà bệnh nặng hơn, gia đình mới đưa cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng do bệnh cháu quá nặng, diễn biến xấu dần, nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã chuyển cháu lên Viện Bỏng Quốc gia.

Theo TS.Chu Anh Tuấn (Viện Bỏng Quốc gia), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: Thở máy, thuốc vận mạch, trợ tim, truyền dịch, kháng sinh mạnh, truyền khối hồng cầu, albumin, thay băng cắt lọc vết thương bỏng, nhưng tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng ngày càng nặng hơn (hôn mê sâu, hạ thân nhiệt 36oC, chi lạnh, môi tím, da lành nổi các vân đá, mạch rất nhanh (237 lần/phút), huyết áp tụt, bụng chướng căng...).

Mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng do tình trạng bệnh quá nặng, bé L đã tử vong. “Đây là một trường hợp tử vong đáng tiếc vì diện bỏng không quá rộng” - bác sĩ Tuấn đau xót kể.

Đây không phải là trường hợp duy nhất về việc gia đình tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa bỏng cho trẻ và gần đây nhất là Viện Bỏng Quốc gia lại vừa tiếp nhận trường hợp bé Dương Ánh N., 8 tuổi, dân tộc Dao (ở xã Kiên Môn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị bỏng xăng, nhưng gia đình cũng tự chữa bằng thuốc lá tại nhà.

Do vậy, vết thương của bé N. bị nhiễm trùng, khiến chân sau của bé bị co quắp không đi được, nếu không được cấp cứu kịp thời rất dễ bị hoại tử. Theo các bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng (Viện Bỏng Quốc gia), mặc dù bệnh nhi đã được phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hiện giờ tình trạng của cháu N. có khá hơn, nhưng khả năng đi lại của cháu sau này rất khó.

Không được tự ý điều trị bỏng cho trẻ

Theo TS.Tuấn, trẻ em chiếm khoảng 50% tổng số nạn nhân bỏng, trong đó lứa tuổi 1-5 tuổi chiếm khoảng 50 - 60% số trẻ em bị bỏng. Đây là lứa tuổi trẻ rất hiếu động, thích khám phá tìm hiểu xung quanh, nhưng lại chưa ý thức và chưa có khả năng phòng tránh các mối nguy hiểm.

“Khi trẻ em khi bị bỏng, dù diện tích nhỏ cũng có thể gây rối loạn toàn thân, diễn biến bệnh bỏng thường phức tạp hơn, quá trình điều trị cũng gặp khó khăn hơn người lớn, do các cơ quan chưa hoàn thiện. Ở trẻ nhỏ, diện bỏng từ 10% diện tích cơ thể là bỏng nặng, cần nhanh đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị đúng cách” - TS.Tuấn nhấn mạnh.

Không phủ nhận, từ xưa, ông cha ta đã sử dụng nhiều loại thuốc có nguồn gốc từ cây cỏ, động vật để điều trị vết thương, vết bỏng, cho kết quả tốt như: Danh y Tuệ Tĩnh đã dùng mật ong điều trị bỏng; Hải Thượng Lãn Ông dùng dương quy, dầu vừng đúc thành cao dán lên vết bỏng đã nhiễm khuẩn, cho kết quả tốt.

Ngày nay, kế thừa vốn y học cổ truyền và kết hợp các kỹ thuật bào chế hiện đại, người ta đã sản xuất ra nhiều thuốc nguồn gốc thảo mộc có tác dụng tốt trên vết bỏng như madhuxin, selaphin, B76,… tuy nhiên, để có tác dụng tốt thì thuốc phải được dùng đúng chỉ định.

Theo các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia, việc nhiều gia đình bệnh nhân bôi lên vết bỏng của trẻ như nhựa chuối, nước mắm, thuốc tạo màng…sẽ làm tăng ô nhiễm tại vết bỏng, tăng mức độ bệnh, nhiều trường hợp để lại hậu quả về chức năng và thẩm mỹ và nặng hơn là trẻ bị tử vong.

Bác sĩ Tuấn cho rằng, bỏng là tai nạn có thể phòng tránh. Vì vậy, các gia đình cần trang bị những kỹ năng cơ bản về dự phòng bỏng. Hầu hết các nguyên nhân dẫn đến trẻ em bị bỏng là do sự bất cẩn của người lớn.

“Khi bị bỏng, cần biết sơ cứu bỏng đúng cách (ngâm vùng bị bỏng vào nước mát (16 - 200C), hoặc dội nước hoặc hứng vùng bị bỏng dưới vòi nước mát, sạch càng sớm, càng tốt trong khoảng 20 phút). Sau đó đưa đi khám tại các cơ sở y tế, không nên tự điều trị hoặc đến các thày lang để chữa bỏng. Đừng để tiền mất tật mang vì sự thiếu hiểu biết của mình” - bác sĩ Tuấn khuyến cáo.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động