Bác sĩ y tế dự phòng tận tâm với nghề

Hơn 26 năm gắn bó trong lĩnh vực y tế dự phòng, bác sĩ Bùi Công Đức (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội) luôn tâm huyết, nhiệt tình với công việc, trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng. Không chỉ vững vàng về chuyên môn, gần gũi với đồng nghiệp, bác sĩ Đức còn luôn đi đầu gương mẫu trong hoạt động phong trào, được bệnh nhân, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.
Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca mắc tay chân miệng trong 3 tháng đầu năm Những người đã tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu Ngành Y tế quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Dù tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa, nhưng bác sĩ Đức lại bén duyên với lĩnh vực y tế dự phòng. Đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Phòng khám đa khoa của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, với sự sáng tạo và tận tâm trong từng phần việc, nên trong nhiều năm công tác, bác sĩ Đức luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ y tế dự phòng tận tâm với nghề
Bác sĩ Đức thăm, khám cho người dân trong đợt dịch Covid-19.

Đặc biệt, với hơn 26 năm gắn bó trong lĩnh vực y tế dự phòng, bác sĩ Đức đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Điển hình như dịch SARS năm 2003, dịch sốt xuất huyết, dịch sởi, tả, dịch Covid-19. Riêng trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, bác sĩ Đức chịu trách nhiệm công tác cấp cứu tại điểm tiêm của Trung tâm. Tại đây với những trường hợp người dân bị phản ứng sau tiêm, đều được bác sĩ Đức xử lý hiệu quả tại chỗ, giúp người bệnh không phải chuyển viện.

Đồng thời, bác sĩ Đức cũng luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ người lao động tại Trung tâm, cũng như của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. “Nhiều năm qua, tôi cùng tập thể Phòng khám luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động một cách có hiệu quả. Với vai trò quản lý, tôi thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ viên chức, người lao động trong phòng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn. Bởi vậy, Phòng khám luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm qua”- bác sĩ Đức cho biết.

Đặc biệt, với vai trò Trưởng phòng Phòng khám đa khoa của Trung tâm, bác sĩ Đức cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc của viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và góp ý, rút kinh nghiệm để từ đó nâng cao hơn chất lượng phục vụ cũng như chất lượng chuyên môn trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân.

Song song với việc làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong chuyên môn, bản thân bác sĩ Đức còn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui thầy thuốc”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh”; thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi làm việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành…

Bác sĩ y tế dự phòng tận tâm với nghề
Bác sĩ Đức tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ, trong suốt thời gian qua bác sĩ Đức luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng; có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài khoa học đã được áp dụng trong thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Trong đó, không thể không kể đến “Nghiên cứu thực trạng các bệnh tật của nhân dân nội thành Hà Nội có liên quan tới ô nhiễm không khí, các tổn thất về kinh tế - xã hội do các bệnh này gây nên và đề xuất giải pháp khả thi nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng này”; “Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán dự báo dịch sốt Dengue/Sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố Hà Nội”… Đặc biệt, từ năm 2015, bác sĩ Đức còn làm chủ nhiệm “Nghiên cứu hoạt động thể lực ở người tiền đái tháo đường, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội”.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở tâm huyết

Không chỉ tận tâm trong các hoạt động chuyên môn, với vai trò Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, bác sĩ Đức còn rất nhiệt huyết trong công tác bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, bác sĩ Đức cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động; là cầu nối để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa Trung tâm với người lao động.

Bác sĩ y tế dự phòng tận tâm với nghề
Công đoàn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phối hợp với công đoàn cấp trên có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã thường xuyên phối hợp và tham mưu cho chính quyền nhằm quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cũng luôn chú trọng các hoạt động chăm lo cải thiện đời sống và thực hiện các chính sách xã hội cho cán bộ, đoàn viên, người lao động đầy đủ.

Đẩy mạnh các hoạt động như khám sức khoẻ định kỳ; nghỉ dưỡng; tặng thưởng cho học sinh con đoàn viên, người lao động có thành tích cao trong học tập nhân dịp 1/6, Tết Thiếu nhi… Các hoạt động trên đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng say làm việc của đoàn viên, người lao động, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, Công đoàn Trung tâm cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Công đoàn Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua, văn hoá, văn nghệ và được công nhận Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm liền.

“Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm còn tích cực vận động cán bộ, đoàn viện thực hiện và tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. Kết quả, Công đoàn Trung tâm đạt 200% so với chỉ tiêu được giao, trong đó có 2 tập thể khoa/phòng và 3 cá nhân được khen thưởng”- bác sĩ Đức cho biết.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung tâm còn tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị y tế tư nhân gia nhập tổ chức Công đoàn. Trong năm 2024, bác sĩ Đức đã vận động được 2 đơn vị gia nhập tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Bác sĩ y tế dự phòng tận tâm với nghề
Bác sĩ Đức (ngoài cùng bên trái) nhận khen thưởng Thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2024.

Với hơn 26 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, bác sĩ Đức đã được tặng nhiều khen thưởng về chuyên môn và y đức, trong đó có Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh; Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội; Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố Hà Nội; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Người tốt việc tốt trong nhiều năm liền.

Đồng thời, với những đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đảng và sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, bác sĩ Đức đã vinh dự được tặng Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ; kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng... Vừa qua, bác sĩ Đức vinh dự được khen thưởng Thầy thuốc tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2024.

Tuy vậy, với bác sĩ Đức, chính sự tin yêu, quý mến của đồng nghiệp, của người bệnh là động lực, là phần thưởng quý giá để anh tiếp tục nỗ lực gắn bó hơn với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động