Từ 1/6 sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi

Theo báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, trên các tuyến phố, tình trạng dây cáp treo trùng võng, không có phép, gây mất mỹ quan và mất an toàn giao thông vẫn đang xảy ra, cần phải được giải quyết ngay.

Cột điện nằm ngổn ngang giữa đường trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các quận, huyện ngành sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố, khi nào có điều kiện mới hạ ngầm.
Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì việc sắp xếp tất cả các đường dây đeo bám vào cột chiếu sáng. Sở Thông tin Truyền thông có trách nhiệm thông báo cho tất cả đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ. Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị, Tổng công ty điện lực có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng dọn những đường dây không còn sử dụng, sắp xếp lại các dây cho vào thành một đầu mối.
Riêng đường dây liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, Sở Xây dựng phải thông báo với các đơn vị và sắp xếp lại một cách an toàn tuyệt đối. Giao Sở GTVT chặt toàn bộ cột thừa và di chuyển tất cả những cột nằm dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.
Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng ba phương án, trong đó phương án một trên cơ sở hiện trạng chỉ sắp xếp lại các đường dây và bó gọn, kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng/km; phương án hai bổ sung một số cột, xà đỡ, với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng/km còn phương án ba làm mới đồng bộ nhưng kinh phí rất đắt.
Trước mắt, trong năm 2014, thành phố triển khai chỉnh trang đường dây đi nổi tại bốn tuyến phố tại khu vực nội thành và thu dọn đường dây thông tin.
Theo sở GTVT, 5 quận nội thành (4 quận cũ và quận Hoàng Mai) cần điều chỉnh và thay 784 cột. Đến nay, Sở đã cắt trên 54 cột, dịch chuyển 165 cột, còn 19 cột dưới lòng đường, gây cản trở và mất an toàn giao thông, phải chặt bỏ.
Riêng Tổng công ty Điện lực Hà Nội dự kiến sẽ bó lại 120km đường dây hạ thế (nhỏ). Trong quý I, II/2014, đã thực hiện được hơn 40 km. Tuy nhiên, 50% số dây treo của các đơn vị hiện không còn sử dụng nhưng bản thân các đơn vị viễn thông cũng không biết là dây nào còn dùng, dây nào không còn tác dụng. Phổ biến là tình trạng có sự cố thì kéo luôn dây mới mà không tiến hành sửa chữa.
P.Linh
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Môi trường 05/12/2025 20:00
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Giao thông 05/12/2025 14:00
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Giao thông 05/12/2025 13:11
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
Giao thông 05/12/2025 13:09
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Môi trường 05/12/2025 07:21
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội
Môi trường 04/12/2025 16:00
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác
Môi trường 04/12/2025 06:27
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét
Môi trường 03/12/2025 07:28
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch
Giao thông 02/12/2025 18:53
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải
Giao thông 02/12/2025 17:25
