Trốn cách ly, khai báo y tế không trung thực là tội ác

(LĐTĐ)  Trong thời điểm cả nước căng mình phòng, chống dịch Covid-19 thì đáng tiếc một số cá nhân liên quan đến vùng dịch hay có tiếp xúc với người bệnh lại cố tình trốn cách ly, khai báo không trung thực. Hành vi này chẳng khác nào tội ác khiến virus có thể lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, khiến việc chống dịch bệnh càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn!
tron cach ly khai bao y te khong trung thuc la toi ac Đừng để cá nhân gây hại tới cộng đồng
tron cach ly khai bao y te khong trung thuc la toi ac Xử lý nghiêm, nếu nghi nhiễm Covid-19 mà không chịu cách ly

Hành động đáng lên án

Từ những ngày đầu dịch Covid-19 ở Việt Nam có dấu hiệu bùng phát, Chính phủ đã yêu cầu những người có tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người bệnh hoặc có hoạt động ở vùng có dịch phải thực hiện việc khai báo y tế và cách ly. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người do ích kỷ đã cố tình làm trái quy định khiến cộng đồng dậy sóng phẫn nộ.

Đầu tiên, phải kể đến bệnh nhân số 17 (26 tuổi, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) đi từ nước Ý (là một trong những tâm dịch lớn nhất của thế giới) về nhưng không tự giác khai báo y tế. Tới khi bệnh trở nên nặng hơn mới đi xét nghiệm và được phát hiện dương tính với Covid-19 tối 6/3. Bệnh nhân số 17 biết mình có những biểu hiện của mầm bệnh và đã từng đi qua vùng dịch nhưng lại dấu diếm, không khai báo với cơ quan chức năng. Chính sự thiếu trách nhiệm này đã khiến cho Hà Nội có những thời khắc náo loạn, khiến khu phố Trúc Bạch cùng hàng trăm người dân tại đây bị phong tỏa, cách ly.

Kế đến là bệnh nhân số 61 (ngụ tại Thôn Văn Lâm 3, huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) được xác định nhiễm virus Covid-19 sau khi dự thánh lễ Hồi giáo tại Malaysia. Tại nước bạn, cơ quan chức năng cũng thông tin có hằng trăm ca dương tính với virus Covid-19 sau thánh lễ.

tron cach ly khai bao y te khong trung thuc la toi ac
Trốn cách ly là hành vi gây hại cho cộng đồng, cần phải xử lý nghiêm (Ảnh: Lê Thắm)

Trước khả năng nhiễm bệnh cao từ nhóm người dự thánh lễ trở về, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông tin tìm kiếm và khuyến cáo những người từng dự thánh lễ ở Malaysia cần chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng dịch, chủ động cách ly, theo dõi sức khỏe, tránh nguy cơ phát tán dịch bệnh cho cộng đồng. Tuy nhiên, bệnh nhân 61 đã không tuân thủ.

Trước thời điểm nhập viện, trong khoảng thời gian từ ngày 4/3 - 15/3 bệnh nhân này đã đi chuyển tới nhiều nơi và từng làm chủ hôn hai đám cưới, dự thánh lễ tại xã Phước Nam. Riêng trong buổi hành lễ tại tòa thánh 101 (thuộc xã Phước Nam) có 300 người tham dự cùng ông. Sau khi bệnh nhân được xác định dương tính với Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cách ly cả thôn Văn Lâm 3 để kiểm soát và phòng chống dịch.

Không lâu sau, cộng đồng lại tiếp tục dậy sóng phẫn nộ với trường hợp bệnh nhân số 100 (trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). Bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus Covid-19 từ ngày 22/3. Đây cũng là trường hợp từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Asia Air số hiệu AK524. Ngay sau khi về nước, bệnh nhân đã được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh đã không tuân thủ các khuyến cáo cách ly của cơ quan chức năng. Trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3, bệnh nhân đã liên tục đi lễ tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, dư luận cả nước lại thêm lo lắng trước sự việc nữ bệnh nhân số 178, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai đã thiếu trung thực khai báo lịch sử dịch tễ. Cụ thể, bệnh nhân này vào Bệnh Viện đa khoa huyện Đại Từ (Thái Ngyên) từ 15h ngày 27/3 với triệu chứng đau đầu, chóng mặt.

Tại Bệnh viên, khai thác bệnh sử bệnh nhân cho biết ở nhà không đi đâu và bị đau đầu, chóng mặt nên đi khám. Bệnh nhân được lập hồ sơ bệnh án điều trị tại khoa nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường.

Đến 20h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt, kiểm tra thân nhiệt 37,6 độ C. Đấu tranh khai thác kỹ thì bệnh nhân này mới thừa nhận đã làm thuê ở nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng.

Gần đât nhất, ngày 29/3, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn gửi các cơ quan chức năng về việc phối hợp truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly dịch Covid-19. Theo đó, ông Lê Văn Vũ (29 tuổi, quê Sóc Trăng) nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ngày 19/3 và được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, chưa hết thời hạn cách ly, ngày 29/3 ông Vũ đã bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung trong tình trạng vẫn chưa được xét nghiệm Cpvid--19.

Thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ đối với các hành vi khai báo không trung thực, trốn cách ly, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng nay (29/3), Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 (làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai) vì thiếu trung thực khai báo lịch sử dịch tễ.

Cần phải xử lý nghiêm

Trên thực tế, nhiễm virus Covid-19 là việc không ai mong muốn. Chúng ta không nên kỳ thị hay có thái độ phân biệt đối xử với người không may bị nhiễm bệnh và gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, đối với các đối tượng cố tình trốn cách ly chúng ta lại phải lên án một cách mạnh mẽ. Bởi hành động này là một tội ác, nó không chỉ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Với hành vi vô ý thức của mình, người trốn cách ly có thể gián tiếp gây nên đại dịch và tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ, những người được Bộ Y tế khuyến cáo phải cách ly y tế, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19 cần có ý thức khai báo y tế trung thực, thực hiện cách ly nghiêm túc. Đây là biện pháp giúp bản vệ sức khỏe của chính mình và trách nhiệm phòng bệnh, trước tiên là cho người thân, gia đình mình, rồi sau đó mới đến cộng đồng.

Một người có mang mầm bệnh Covid-19 mà không được cách ly, trốn tránh ở nhà, có thể lây bệnh trước tiên cho những người thân trong gia đình. Nếu trong nhà có người có nguy cơ cao (như người già yếu, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hay người có các bệnh nền mạn tính,…) thì khi bị lây bệnh sẽ rất nguy hiểm. Người bệnh không được điều trị kịp thời có thể tiến triển nặng, miễn dịch kém, thể chất yếu có thể đe dọa tử vong.

Vì vậy, tự giác, trung thực và nghiêm túc khai báo y tế và thực hiện cách ly của người có nguy cơ nhiễm bệnh, đến từ hay có qua vùng dịch là tránh nhiệm bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh Covid-19 cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Dưới góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng – Đoàn Luật sư Hà Nội: Từ ngày 1/2/2020, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc nhóm A (nhóm có mức độ nguy hiểm cao nhất). Đối với các bệnh thuộc nhóm A, khai báo y tế, cách ly người bệnh là một trong những biện pháp hành chính đầu tiên khi có dịch để đảm bảo an toàn cộng đồng nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Vì vậy, nếu trường hợp cố tình không khai báo hoặc trốn cách ly có thể bị xử phạt theo Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Cụ thể Nghị định nêu rõ: Người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A có hành vi từ chối hoặc trốn tránh cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, có thể bị phạt tù lên đến 12 năm, và có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.

“Ngoài ra, đây còn là hành vi hủy hoại nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Bởi như các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu thực hiện khoanh vùng cách ly mà chỉ cần để lọt 1 trường hợp bị bệnh ra cộng đồng, là coi như “vỡ trận”, mọi công sức đều đổ bỏ. vì vậy, Với những đối tượng cố tình trốn cách ly cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần răn đe những người đang có ý định thực hiện hành vi tương tự” – Luật sư Hùng chia sẻ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động