Cụm thi đua số 1 LĐLĐ TP:

Triển khai nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Mới đây, cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Trao quà cho các cán bộ công đoàn nghỉ chế độ và chuyển công tác.
trien khai nhieu hoat dong vi loi ich doan vien cong doan Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn
trien khai nhieu hoat dong vi loi ich doan vien cong doan Trao thẻ đoàn viên công đoàn tích hợp tiện ích cho cán bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố
trien khai nhieu hoat dong vi loi ich doan vien cong doan Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ TP gồm có 6 đơn vị, đó là LĐLĐ các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng. Thay mặt cụm thi đua số 1 đồng chí Vũ Thị Xuân Mai- Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Cụm trưởng đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của các LĐLĐ quận trực thuộc cụm.

trien khai nhieu hoat dong vi loi ich doan vien cong doan
Các cán bộ công đoàn Cụm thi đua số 1 LĐLĐ TP.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố ngay từ đầu năm các đơn vị trong cụm đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong năm 2017 và ký cam kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của LĐLĐ Thành phố giao trong năm 2017.

Ban Thường vụ LĐLĐ các quận chỉ đạo cán bộ theo dõi cơ sở nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Kết quả 6/6 đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức được Hội nghị CBCC (đạt 100%) Hội nghị đối thoại với người lao động có chiều sâu, sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thu hút được nhiều ý kiến tham gia của CNVCLĐ đảm bảo dân chủ, thiết thực.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong cụm phấn đấu làm tốt công tác: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và Đất nước.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018) .

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động từ cơ sở đến quận, vận động đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua: Giỏi việc nước, đảm việc nhà; vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng gia đình tiêu biểu; nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ nữ công quận. Đặc biệt phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn CĐCS tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, nhất là khu vực có đông CNLĐ nữ trực tiếp sản xuất.

Các đơn vị trong cụm cũng chú trọng phát động thi đua trong CNVCLĐ, triển khai kế hoạch “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” tới 100% các CĐCS. Tiêu biểu, Quận Long Biên tổ chức ngày hội công đoàn với 1000 CNVCNLĐ tham gia tạo không khí vui tươi phấn khởi trong CNVCNLĐ; Quận Hoàn Kiếm tổ chức tọa đàm chủ đề “ Một số giải pháp vì lợi ích đoàn viên công đoàn ” với trên 20 cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Tại buổi tọa đàm có rất nhiều giải pháp được công đoàn và chủ DN đưa ra nhằm làm tốt việc chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích của CBVCNLĐ.

Nhân Tháng Công nhân, LĐLĐ các quận tổ chức hội nghị phát động “Tháng công nhân” và biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2017, phấn đấu nâng cao năng suất lao động và phấn đấu trở thành Công nhân giỏi Thủ đô. Trong đó LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã khen thưởng cho 38 Công nhân giỏi cấp quận, LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 46 cá nhân, LĐLĐ quận Ba Đình khen thưởng 90 công nhân, LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 54 công nhân, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng khen thưởng 30 công nhân và LĐLĐ quận Hoàng Mai khen thưởng 64 cá nhân.

Cũng ngay từ đầu năm, LĐLĐ các quận xây dựng kế họach và rà soát các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn quận để tiếp xúc, tuyên truyền vận động thành lập CĐCS mới và phát triển đoàn viên năm 2017, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu được LĐLĐ Thành phố giao.

Đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp LĐLĐ quận; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN tới 100% CĐCS, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; Chỉ đạo Đại hội điểm CĐCS các khối theo hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong cụm phấn đấu làm tốt công tác: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và Đất nước.

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018) .

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động từ cơ sở đến quận, vận động đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua: Giỏi việc nước, đảm việc nhà; vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng gia đình tiêu biểu; nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ nữ công quận. Đặc biệt phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn CĐCS tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, nhất là khu vực có đông CNLĐ nữ trực tiếp sản xuất.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động