Con đường ngắn từ dạ dày tới nghĩa địa

Trăm cách đối phó với thực phẩm bẩn

Trồng rau, nuôi gà, lợn trên sân thượng; vỉa hè, gốc cây, chân cầu vượt cũng nhan nhản rau xanh; thành lập HTX trồng rau an toàn hay mong muốn nhân rộng mô hình thực phẩm sạch… Đó là cách mà nhiều người dân ở Hà Nội đang đối phó trước tình trạng thực phẩm bẩn.
Thưởng đến 50 triệu đồng cho người cung cấp tin về thực phẩm bẩn
8 thực phẩm bạn đang sử dụng sai cach gây nhiều tác hại
Hà Nội: Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn thối chuẩn bị bán ra thị trường
Thực phẩm bẩn vẫn đổ về Hà Nội hàng ngày

Từ cải thiện bữa ăn gia đình

Gần 2 năm nay, sân thượng tầng 6 của nhà chị Nguyễn Thị Thủy ở Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) luôn xanh ngắt các loại rau, củ quả. Đặc biệt, ở góc sân thượng, chị còn nuôi hàng chục con lợn, gà.

Chị Thủy cho biết, sân thượng nhà chị rộng 60m2, trước chỉ là nơi phơi phóng quần áo. Nhưng hơn hai năm nay, thấy tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, nguy cơ gây hại sức khỏe cao, nên chị đã học theo mọi người trồng rau. “Chỉ với hơn 1 triệu đồng, tôi đi mua đất, thùng gỗ, đường ống dẫn nước tưới cây và mua các loại giống về gieo. Chỉ một thời gian ngắn, tôi không cần phải đi mua rau ở bên ngoài nữa. Nhiều khi ăn không xuể còn phải đem cho người thân. Không những vậy, tôi còn làm lồng để nuôi gà, lúc nào cũng có vài chục con. Gà nuôi chỉ bằng thóc nên đảm bảo thịt sạch, ngon, săn chắc lắm” - chị Thủy chia sẻ.

Trăm cách đối phó với  thực phẩm bẩn
Người dân nghĩ ra nhiều mô hình trồng rau an toàn trước thực trạng thực phẩm bẩn

Cũng với mong muốn dùng thực phẩm sạch, hơn một năm nay, bà Trần Thúy Vân (phố Thái Hà, quận Đống Đa) tận dụng khu đất dưới chân cầu đường sắt trên cao (đoạn chạy qua phố Yên Lãng) để trồng rau. Ở mảnh đất “chiếm” được, bà trồng đủ các loại rau như xà lách, cải xanh, đậu đỗ, hành, rau thơm và bí ngô. “Thấy tôi trồng được rau xanh tốt, đảm bảo sạch sẽ, nên người dân ở quanh khu vực phố Yên Lãng cũng làm theo. Bây giờ, cả dãy phố này hầu như chẳng còn chút đất thừa nào nữa mà thay vào đó là các loại rau xanh” - chỉ tay về phía các luống rau, bà Vân tâm sự.

Không chỉ tận dụng sân thượng, dưới chân đường sắt trên cao để trồng rau sạch, theo khảo sát của phóng viên, người dân còn tận dụng cả một số ô đất hiếm hoi quanh gốc cây trên vỉa hè để trồng rau. Đây là cách tốt để người dân tự ứng phó trước nguy cơ thực phẩm bẩn.

Đến nhân rộng mô hình cho cộng đồng

Bên cạnh việc người dân tự ứng phó với tình trạng thực phẩm bẩn, nhiều năm qua, một số cá nhân, tổ chức đã có những việc làm đầy tính nhân văn, khi nhân rộng vùng rau an toàn, thực phẩm sạch, đảm bảo môi trường để người dân được hưởng lợi.

Từ lâu, người dân huyện Ba Vì đã quá quen thuộc với TS. Ngô Kiều Oanh, bởi lẽ bà không chỉ xây dựng khu trang trại Đồng Quê thu hút học sinh đến học ngoại khóa mà còn nhân rộng mô hình trồng rau, chăn nuôi an toàn. Từ những chia sẻ “chuyển giao công nghệ” của bà, hiện, trên địa bàn huyện Ba Vì đã có hàng trăm hộ nông dân áp dụng mô hình này, đem lại nguồn thực phẩm sạch đáng kể cho thị trường.

“Bố tôi, ông Ngô Tất Nhơn - cố Bộ trưởng Bộ Canh nông - là một trong những Bộ trưởng đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi cũng theo ngành nông nghiệp. Vài năm gần đây, tôi thấy tình trạng người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng, tăng trọng trong trồng trọt, chăn nuôi bừa bãi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, nên rất đau xót. Vì thế, tôi đã mày mò, nghiên cứu ra các phương thức trồng trọt, chăn nuôi, vừa bảo vệ môi trường, vừa đem lại sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Trong trồng trọt, tôi sử dụng phương thức ủ phân hữu cơ, quây ruộng vườn để tránh sâu bọ, nên không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong chăn nuôi, tôi chú trọng đến việc làm thương hiệu thịt sạch Ba Vì, chứ không quan tâm quá nhiều đến vấn đề tăng trọng. Cho đến nay, sau gần 5 năm “chuyển giao công nghệ”, đã có hàng trăm hộ gia đình trồng trọt, chăn nuôi ở huyện Ba Vì đã thực hiện mô hình của tôi” - TS. Ngô Kiều Oanh chia sẻ.

Quy mô lớn trong việc sản xuất rau an toàn có thể kể đến xã Vân Nội (huyện Đông Anh). Bởi lẽ, đã nhiều năm nay, người dân nơi đã dày công xây dựng thương hiệu rau sạch. Ở đây, việc trồng rau, củ quả được người dân luôn coi trọng, từ việc chọn giống, loại đất, đến nguồn nước tưới. Đặc biệt, người dân nơi đây nói không với thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng và kích thích rau, củ quả. Chính nhờ việc thực hiện nghiêm ngặt những điều kiện “sản xuất thực phẩm sạch” mà thương hiệu rau sạch Vân Nội đã nổi tiếng với người dân trong nội thành.

Việc đối phó với thực phẩm bẩn không thể không nhắc tới các hoạt động của Bộ NN&PTNT với việc ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi, chè, lúa và cà phê, đồng thời triển khai các chương trình của Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap). Theo đó, từ năm 2008 đến nay, Bộ NN&PTNT đã khoanh vùng, đào tạo, hướng dẫn cho hàng nghìn địa phương trên cả nước thực hiện sản xuất sản phẩm sạch. Dự án Lifsap còn hướng tới sản phẩm thịt sạch, ngay từ lúc chăn nuôi cho đến việc xây lò mổ, nơi bán đạt chuẩn, sạch sẽ…

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động