Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2015: Nhiều người vẫn bị mắc lừa

Mặc dù, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không cung cấp dữ liệu điểm thi cho bất cứ doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nào để sử dụng cho dịch vụ tra cứu điểm thi có thu phí nhưng đến thời điểm có kết quả, vẫn có trường hợp mất tiền oan cho dịch vụ này. Nguyên nhân được nhiều người cho rằng, do thông tin từ phía Bộ đưa ra không nhất quán, đồng thời với sự cố nghẽn mạng trong nhiều giờ ngay sau thời điểm có kết quả thi khiến nhiều người nóng lòng vẫn mắc bẫy những dịch vụ lừa đảo.
Công bố phổ điểm thi THPT quốc gia
Các trường hối hả xét tốt nghiệp, in phiếu điểm cho thí sinh

Nắm được tâm lý nôn nóng của phụ huynh, học sinh trong thời điểm kề cận ngày công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nhiều dịch vụ tra cứu điểm thi mất phí với những hứa hẹn “nhanh nhất”, “chính xác nhất” được quảng cáo, chào mời.

Trang web diemthpt2015.com mới được tạo ra từ ngày 9/7/2015 với nội dung chuyên về tra cứu điểm thi THPT 2015. Theo nội dung hướng dẫn, đi kèm với các mã cụm này là cú pháp thực hiện việc tra cứu qua tin nhắn SMS gửi đến đầu số 7739, cước phí 15.000 đồng/SMS. Còn tại tổng đài 8702 hướng dẫn cú pháp: "ADT SBD gửi 8702” với mức phí 30.000 đồng/SMS. Các dịch vụ đều “cam kết”: “Tổng đài sẽ gửi điểm thi tốt nghiệp THPT của bạn ngay khi có kết quả!”, đồng thời dụ dỗ: “Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống, số điện thoại của bạn sẽ được lưu lại và hệ thống sẽ gửi kết quả điểm thi về máy điện thoại của bạn ngay khi có”. Khi nhận được thắc mắc qua tổng đài về việc chưa có điểm thi mà đã trừ tiền, hầu hết các đơn vị này đều trả lời lấp lửng, hứa hẹn sẽ có điểm thi gửi về sớm nhất.

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2015: Nhiều người vẫn bị mắc lừa
Nhiều người nóng lòng tra cứu điểm thi nên dã tìm đến các dịch vụ lừa đảo mất tiền oan

Trước thông tin này, ông Phạm Ngọc Phương, Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT, khẳng định, không cung cấp dữ liệu điểm thi cho bất cứ doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nào để sử dụng cho dịch vụ tra cứu điểm thi có thu phí, tất cả các hình thức tra cứu kết quả thi đều miễn phí và thông tin các thí sinh nhận được khi tra cứu kết quả thi chỉ gồm thông tin của Bộ GD&ĐT, thông tin cá nhân và kết quả thi của thí sinh, không kèm theo bất cứ thông tin nào khác của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi có điểm thi, nhiều người vẫn tiếp tục mắc bẫy những dịch vụ tra cứu điểm thi mất phí này. Theo một số phụ huynh, việc họ dễ mắc lừa các doanh nghiệp, đơn vị cá nhân này một phần cũng do phía Bộ Giáo dục và Đào tạo không nhất quán trong việc quản lý, cũng như đầu mối cung cấp thông tin. Trước đó, Bộ thông báo chỉ có một cổng tra cứu miến phí của Bộ, nhưng đến gần thời điểm công bố kết quả thi, chiều 22/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại quyết định để một số trường đại học được công bố kết quả. Điều đó khiến nhiều dịch vụ tra cứu điểm thi có thu phí tranh thủ “ăn theo” quyết định thay đổi này để trục lợi.

Để thí sinh thuận lợi trong việc tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015, Bộ GD-ĐT đã công bố 3 phương thức mà học sinh có thể áp dụng.Thứ nhất: Thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại nơi đăng ký dự thi. Thứ hai: Thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2015 qua website của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn. Thứ ba: Thí sinh tra cứu kết quả thi qua mạng các báo điện tử đã đăng ký kết nối kết quả thi với Bộ GD&ĐT.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay cả khi đã trao thêm quyền cho các trường đại học thì tình trạng nghẽn mạng vẫn không được cải thiện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc mặc dù được cảnh báo nhưng vào thời điểm vừa bắt đầu có điểm, nhiều người vẫn chấp nhận sử dụng dịch vụ khác với hi vọng may mắn biết điểm thi sớm nhất. Chị Thái Hà (Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) cho biết: “ Trước đó, Bộ khẳng định, giữ quyền công bố điểm thi để bảo mật tuyệt đối dữ liệu, không ai được sửa chữa, nhưng sau đó lại cho phép 8 trường đại học được công bố điểm thi. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng, các đơn vị kinh doanh cũng có thể liên kết để biết điểm nên nhiều người nảy sinh tâm lý thà mất tiền mà biết điểm sớm còn hơn...”. Còn theo một phụ huynh, trong chiều 22/7, tất cả các cổng thông tin của Bộ, lẫn các trường đại học đều thông báo lỗi đường truyền. Vì nóng lòng muốn biết điểm thi của con sớm nhất, anh vẫn nhắn tin tới tổng đài số 7739 với mức phí dịch vụ 15 ngàn đồng/tin với hi vọng đường truyền “mất phí” sẽ hiệu quả hơn từ cổng thông tin miễn phí.

Để làm rõ và tránh gây hoang mang cho các thí sinh và phụ huynh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã nhanh chóng thông tin về sự cố này: “Trang tra cứu của Bộ đã tính toán là cùng một lúc khoảng 60.000 người truy cập thì có thể chịu tải, vượt quá thì sẽ phát sinh các vấn đề kỹ thuật. Trong khoảng một, hai giờ đầu tiên, hàng chục, thậm chí cả trăm nghìn người cùng truy cập, tuy nhiên sau đó giảm dần và tốc độ giảm rất là nhanh. Sau khi khắc phục kỹ thuật, thời gian sau số lượng giảm dần, việc tra cứu vẫn diễn ra bình thường...”. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, trong vài ngày tới khi có đầy đủ dữ liệu, Bộ sẽ công bố để xã hội đánh giá được chất lượng của giáo dục phổ thông và chất lượng tổ chức kỳ thi THPT quốc gia lần này. Từ nay cho đến trước khi các trường nhận hồ sơ xét tuyển, hội đồng xác định ngưỡng xét tuyển đầu vào sẽ làm việc để xác định mức điểm tối thiểu thí sinh phải đảm bảo để đủ điều kiện vào đại học. Dự kiến ngày 28/7 hội đồng sẽ họp tư vấn cho Bộ trưởng quyết định.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động