Tội phạm sử dụng súng ngày càng manh động

Cuối tháng 10/2016, trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Qua vụ việc cho thấy, tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng ngày càng gia tăng, hành vi phạm tội liều lĩnh, manh động, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.
toi pham su dung sung ngay cang manh dong Công an Hà Nội thông tin về 2 vụ nổ súng giết người

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, khoảng 0h ngày 27/10, Nguyễn Vinh Long (SN 1979, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) rủ đi đến phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để giải quyết mâu thuẫn của Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại số nhà 6/19 Nguyễn Thị Định). Thắng đồng ý và đi xe máy đến đầu ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định.

toi pham su dung sung ngay cang manh dong
Tang vật của hai vụ án gần đây nhất xảy ra trên địa bàn Hà Nội

Tại đây, Long đưa cho Thắng chìa khóa xe máy và bảo Thắng đi lấy súng trong cốp xe máy để ở chung cư Lê Văn Lương. Thắng đi lấy khẩu AK47, lên đạn sẵn và quay lại ngõ 19 Nguyễn Thị Định. Cả nhóm gặp nhau, Long cầm súng AK47, Hùng cầm súng K59 đi bộ dọc vỉa hè từ ngõ 19 đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải (SN 1990, trú tại số 1 Nguyễn Thị Định). Do hiểu nhầm Hải thuộc nhóm đối tượng mâu thuẫn với Trường, Long cầm súng AK bắn Hải, Hải sợ phóng xe máy chạy vào trong ngõ 23. Khi đi tới khách sạn Nam Cường ở 42/23 Nguyễn Thị Định, thấy một nhóm bạn đang thuê phòng nghỉ, Hải gọi “chạy đi”. Lúc này, Long và Thắng cầm súng chạy đến trước cửa khách sạn và bắn trúng nhân viên lễ tân là Lường Văn Luyện khiến anh Luyện tử vong. Khi quay lại ngõ 19 Nguyễn Thị Định, các đối tượng tiếp tục bắn vào một người khác khiến nạn nhân bị thương ở mu bàn tay phải và nhiểu vết thương ở chân trái…

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Cục CSHS, Công an quận Cầu Giấy và 11 công an các quận, huyện có liên quan, các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường đồng thời khẩn trương thu thập tài liệu để điều tra, làm rõ vụ án. Sau 48 giờ khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt, sáng 29/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng gây án. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều súng, đạn, mìn tự tạo và nhiều ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn; thu hồi tang vật đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/10, người dân lưu thông trên đường Nhuệ Giang, Nguyễn Trãi, Hà Đông hoảng hốt khi thấy nhóm người hung tợn tụ tập trước số nhà 104. Khi thấy nhóm người trên hò hét như đòi nợ chủ nhà, nhiều người đã tìm cách quay đầu xe, hàng xóm xung quanh đóng cửa sợ hãi. Sau đó họ nghe thấy tiếng súng nổ và đám đông cũng giải tán. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an quận Hà Đông đã có mặt phong toả hiện trường tìm hiểu nguyên nhân. Qua điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn giữa Bùi Đức Hậu, 37 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông với Vũ Văn Sinh, 33 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đêm 18/10/2016, nhóm của Hậu đánh một số nhân viên phục vụ hát karaoke của Sinh, nên Sinh đã rủ đồng bọn đến, dùng súng tự tạo bắn vào Văn phòng tư vấn nhà đất Lộc Phát để trả thù (vì cho rằng, nhóm của Hậu chơi thân với một số nhân viên của văn phòng)…

Hai vụ án trên cho thấy, tình hình tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng súng để gây án. Theo phân tích đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng và phức tạp dưới nhiều yếu tố và nguyên nhân khác nhau. Trong đó chủ yếu vẫn là các lĩnh vực hoạt động liên quan đến bảo kê, cờ bạc, đòi nợ thuê. Gần như 95% là các băng nhóm này sử dụng súng tự chế và các loại vũ khí thô sơ để tấn công lẫn nhau.

Thực tế hoạt động phạm pháp hình sự và phân tích của cơ quan công an trong thời gian qua cho thấy có nhiều mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa được các cấp chính quyền quan tâm xử lý giải quyết triệt để dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột tự giải quyết. Mặt khác, công tác quản lý các đối tượng hình sự trên địa bàn cũng như quản lý vũ khí vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ còn nhiều hạn chế. Nếu những bất cập này được khắc phục sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ phạm pháp hình sự. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể quần chúng, cùng với sự sâu sát cơ sở của lực lượng trinh sát địa bàn để kịp thời giải quyết, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.
Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

(LĐTĐ) Thời gian qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

(LĐTĐ) Một người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị đối tượng dụ dỗ chuyển tiền qua điện thoại với lý do “là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà là 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm”.
Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Xem thêm
Phiên bản di động