Tội phạm cướp taxi: Ngày càng tinh vi

Cướp taxi là loại tội phạm không mới nhưng luôn là thách thức với lực lượng chức năng. Đặc biệt, khi mà thời đại smartphone đang phát triển mạnh mẽ, các loại hình dịch vụ taxi tiện ích, giá rẻ như Uber, Grab… được đông đảo người dân sử dụng thì  nguy cơ gia tăng tội phạm cướp taxi là điều tất yếu.
toi pham cuop taxi ngay cang tinh vi Cảnh giác với tội phạm cướp taxi
toi pham cuop taxi ngay cang tinh vi Triệt phá nhóm cướp taxi nhờ hệ thống định vị

Nhiều vụ cướp taxi táo tợn

Một trong những vụ cướp taxi gần đây nhất xảy ra tại Ninh Bình. Khoảng 18h ngày 10/2, Nguyễn Văn Hưng (SN 1998, trú tại xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan) gọi xe taxi do tài xế Nguyễn Thành Chung (SN 1991, trú tại xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư) điều khiển đi từ Tam Điệp về huyện Hoa Lư. Khi xe đến xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, Hưng mở ba lô lấy ra 1 hòn đá đập liên tiếp vào đầu tài xế rồi siết cổ với ý định cướp tài sản.

toi pham cuop taxi ngay cang tinh vi
Tội phạm cướp taxi luôn là thách thức với cơ quan chức năng. Ảnh minh họa.

Bị tấn công bất ngờ, anh Chung mất lái tông xe vào cột điện. Mặc dù hoảng loạn, anh Chung vẫn cố gắng đạp cửa tháo chạy ra khỏi xe và gọi điện cho cảnh sát 113. Lực lượng cảnh sát 113 đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.
Trước đó, khoảng 19h ngày 7/1, Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê An Giang) gọi một chiếc taxi 7 chỗ của hãng Vinasun đến đón trên đường gần khu công nghiệp VSIT 1, ở thị xã Thuận An (Bình Dương). Tại xế Phạm Anh Tuấn đến đón Linh ngay sau đó. Linh yêu cầu anh Tuấn đưa về khu vực cây xăng Kim Hằng thuộc khu phố Long Bình, phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên).

Khi đến nơi, lấy lý do nhớ nhầm địa chỉ, Linh yêu cầu anh Tuấn quay xe lại khu vực cầu Khánh Vân để tìm người quen ở khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình. Sau nhiều vòng loanh quanh trên các tuyến đường, đến trước nhà số 91/1 đường ĐH 406, Linh bất ngờ từ hàng ghế sau dùng dao kề vào cổ khống chế anh Tuấn yêu cầu đưa tiền. Anh Tuấn đưa Linh hơn 100.000 đồng, đối tượng Linh vẫn tiếp tục dí dao vào cổ anh nạn nhân. Anh Tuấn chống cự, và đạp cửa thoát ra ngoài, trong lúc giằng co, anh Tuấn bị nhiều vết cắt sâu ở vùng tay và cổ. Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã lập tức có mặt bắt được đối tượng Linh sau đó khoảng 1 giờ…

Khuyến cáo của cơ quan công an

Thời gian gần đây, khi mà thời đại smartphone đang phát triển mạnh mẽ, các loại hình dịch vụ taxi tiện ích, giá rẻ như uber, grab… được đông đảo người dân sử dụng thì nguy cơ gia tăng tội phạm cướp taxi là điều tất yếu. Mặc dù, chưa xảy ra vụ cướp taxi nào đối với lái xe taxi Uber, Grab nhưng những cảnh báo luôn là điều cần thiết.

Thời gian gần đây, khi mà thời đại smartphone đang phát triển mạnh mẽ, các loại hình dịch vụ taxi tiện ích, giá rẻ như uber, grab… được đông đảo người dân sử dụng thì nguy cơ gia tăng tội phạm cướp taxi là điều tất yếu. Mặc dù, chưa xảy ra vụ cướp taxi nào đối với lái xe taxi Uber, Grab nhưng những cảnh báo luôn là điều cần thiết.

Theo cơ quan chức năng: Sở dĩ các đối tượng chọn taxi làm mục tiêu tấn công trước tiên vì lý do dễ tìm kiếm. Mặt khác, lái xe làm nghề dịch vụ nên kẻ gây án thường phán đoán họ mang nhiều tiền trong người. Điểm mấu chốt nhất là lái xe taxi thường có một mình, mà kẻ cướp thì có thể nhiều hơn thế nên việc khống chế, đe dọa, cướp tài sản dễ dàng xảy ra. Thủ đoạn mà các đối tượng gây án ngày càng tinh vi và rất manh động. Vũ khí thường dùng trong các vụ cướp taxi là dao nhỏ hoặc vũ khí nhỏ, gọn dễ cất giấu.

Địa điểm gây án là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, các đối tượng có thể đi một mình hoặc rủ thêm đồng bọn để dễ dàng khống chế lái xe. Một kẻ hở mà các đối tượng thường lợi dụng để gây án là việc các tài xế taxi thường phải chạy theo những tuyến đường mà khách hàng yêu cầu. Mặc dù có không ít lái xe đã bình tĩnh, chủ động để tự bảo vệ mình trước các đối tượng cướp tài sản nhưng trước những đối tượng ra tay một cách manh động, nạn nhân cũng không thể đối phó kịp thời.

Hà Nội là một trong những thành phố xảy ra nhiều vụ cướp taxi, để đảm bảo an toàn cho lái xe taxi, bên cạnh việc phối hợp với các công ty phát tờ rơi đến từng lái xe để họ cảnh giác chủ động phòng ngừa, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, đã đề nghị các hãng taxi phải lắp đặt hệ thống định vị GPS cho xe để thuận lợi trong việc phòng ngừa. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc nhờ vào hệ thống định vị GPS, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm của các vụ cướp xe taxi.

Để lái xe có thể chủ động đối phó với các tình huống cướp tài sản, Phòng CSHS đã phối hợp với các hãng taxi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lái xe taxi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động trang bị các kiến thức pháp luật, nghiệp vụ để từng lái xe có ý thức bảo vệ mình, nhận biết được các khu vực vắng người, hẻo lánh các thời điểm đối tượng hay hoạt động cũng như nhận biết được cách thức phạm tội, hành động cùng đặc điểm lứa tuổi.

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, lái xe taxi không nên mang theo quá nhiều tiền hay đồ vật đắt tiền trong lúc làm việc. Khi khách lên xe có dấu hiệu khả nghi, lái xe nên quan sát vùng túi, thắt lưng xem có mang theo vũ khí, quan sát gương chiếu hậu xem các khách có gì bất thường. Nếu nghi ngờ khách có dấu hiệu cướp tài sản thì lái xe nên nhanh chóng tạo tình huống để có thể nhanh chóng đỗ xe ở những nơi có công an, dân phòng. Ngoài ra lái xe taxi cũng nên từ chối chở khách vào ban đêm khi nhận thấy khách có những dấu hiệu bất thường và yêu cầu chở đến những khu vực vắng vẻ.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động