Chuẩn bị cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng

Toàn ngành y tế vào cuộc

Trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngành y tế được giao nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau khi kết thúc Đại hội. Đây là trách nhiệm quan trọng và là vinh dự và tự hào cho toàn ngành y tế.
Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Thân
Kiểm tra cấp nước phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng

Tất cả đã sẵn sàng

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng, trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 995/KH-BYT triển khai tới từng Vụ, Cục, Bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội.

Về phía Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ yêu cầu bám sát kế hoạch kiểm soát có hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn để không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt, gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Hà Nội.

Toàn ngành y tế vào cuộc
Đồng chí Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục ATVSTP - kiểm tra tại các nhà hàng, khách sạn, nơi đón tiếp các đại biểu, khách mời của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo TS. Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục đã lên kế hoạch từ đầu năm, từ thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên, Cục ATVSTP bắt đầu tập trung cho Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác chuẩn bị chia làm 3 giai đoạn: Trước, trong và sau đại hội. Từ tháng 6, Cục đã yêu cầu Sở Y tế, các Chi cục chuẩn bị tuyên truyền, tiếp đó kiểm tra những danh sách các khách sạn, Trung tâm hội nghị Quốc gia và kể cả các dịch vụ ăn uống xung quanh các khu vực đó. Đến tháng 12, sau khi đã có danh sách cụ thể các đại biểu, Sở Y tế Hà Nội và Chi cục ATVSTP lại tiếp tục đi kiểm tra lại toàn bộ các khâu. Đến tháng 1.2016, Cục ATVSTP cùng với Sở Y tế, các chi cục đi kiểm tra toàn bộ các khách sạn, nơi có các đại biểu, khách mời nghỉ để rà soát lại toàn bộ các khâu lần cuối trước khi đón tiếp các đại biểu.

Về công tác khám, chữa bệnh, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, Cục đã chỉ đạo y tế các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho các cán bộ tham gia Đại hội Đảng.

Về công tác y tế dự phòng, theo ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - Cục đã thành lập nhóm công tác, luôn cập nhật tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước; chỉ đạo các đơn vị của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và Trung tâm Kiểm dịch Hà Nội tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; duy trì, phân công cán bộ trực đường dây nóng 24/24h. Ngoài ra, Cục Y tế dự phòng đã xây dựng nhiều văn bản gửi các địa phương nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ công tác nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát môi trường, phun hóa chất môi trường tại các nhà khách, khách sạn nơi có đại biểu ăn, nghỉ trên địa bàn Hà Nội.

Để đảo bảo an toàn mọi khâu, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên: Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) sẽ là đơn vị thường trực đầu mối, phối hợp với các Cục Y tế dự phòng, Quản lý môi trường y tế, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội và các Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Y tế (Bộ Giao thông Vận tải) và giám đốc các bệnh viện kiểm tra, giám sát điều hành trực tiếp các công tác triển khai kế hoạch của các đơn vị tham gia phục vụ Đại hội. Đơn vị này cũng sẽ phối hợp với các đơn vị bảo đảm sức khỏe các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra Đại hội và tại các khách sạn, nhà khách trong thời gian diễn ra Đại hội. Là đầu mối phối hợp với các Vụ, phòng của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, bảo đảm sức khỏe các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và các khách mời; trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho đại biểu; chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm hoạ (nếu có); phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công an chăm sóc, bảo vệ sức khỏe khi đón và tiễn các đoàn đại biểu tại sân bay quốc tế Nội Bài; phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ, trang thiết bị cho các tổ y tế...

Không để xảy ra sai sót

TS. Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cho biết: “Những nơi được bố trí để đón tiếp các đại biểu dự Đại hội đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó các đơn vị đều có ý thức trách nhiệm rất cao. Toàn bộ các khâu như: Thuốc men, các cán bộ y tế thường trực và đặc biệt là vấn đề ATVSTP được đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, vẫn còn một số khâu chuẩn bị chưa thực sự đạt yêu cầu, Cục đã yêu cầu khắc phục.

“Đây thực sự là một trách nhiệm rất lớn lao của ngành y tế, bởi mỗi đại biểu tham dự Đại hội đều phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất. Vì vậy, Cục ATVSTP đã yêu cầu các đồng chí có nhiệm vụ trực tại các điểm đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII hàng ngày trước 15 giờ 30 chiều phải báo cáo cụ thể về số lượng xuất ăn, các món ăn, tình hình phục vụ khách mời...” - TS. nguyễn hùng Long khẳng định.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, sẽ có 2 cán bộ y tế chuyên về AVSTTP kèm theo bộ test nhanh (bộ kiểm tra ATVSTP) để cùng khách sạn kiểm tra từ đầu vào của nguyên liệu sản phẩm, trong quá trình chế biến, sau khi chế biến xong sẽ lấy mẫu thực phẩm lưu và đồng thời thường trực tại khách sạn để phối hợp xử lý. Khi Đại hội kết thúc, các cán bộ y tế được giao nhiệm vụ vẫn phải ở lại đến khi đại biểu cuối cùng rời khỏi khách sạn mới được rời vị trí.
“Đây thực sự là một trách nhiệm rất lớn lao của ngành y tế, bởi mỗi đại biểu tham dự Đại hội đều phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, dù là nhỏ nhất. Vì vậy, Cục ATVSTP đã yêu cầu các đồng chí có nhiệm vụ trực tại các điểm đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII hàng ngày trước 15 giờ 30 chiều phải báo cáo cụ thể về số lượng xuất ăn, các món ăn, tình hình phục vụ khách mời...” - TS. Long khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân và kiểm tra các đơn vị, các bệnh viện, các Tổ Y tế tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu: “Sở Y tế Hà Nội chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế Dự phòng, Cục An toàn thực phẩm, Cục Quản lý Môi trường y tế triển khai phương án, kế hoạch, tổ chức công tác y tế tại TP. Hà Nội phục vụ Đại hội; kiểm tra, giám sát các tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khách sạn, nhà khách theo phân công và tại sân bay quốc tế Nội Bài; kiểm tra, giám sát tổ kiểm thực ba bước tại các khách sạn và kiểm dịch y tế biên giới tại sân bay quốc tế Nội Bài. Giám đốc các bệnh viện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và Trưởng Tiểu ban Y tế về việc đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại hội tại các nhà khách, khách sạn được phân công. Các đơn vị y tế bố trí tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, tổ cấp cứu lưu động, giường bệnh chất lượng cao tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa bố trí các giáo sư đầu ngành thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu và bố trí sẵn cơ số giường bệnh để phục vụ Đại hội khi cần thiết”.

Toàn ngành y tế thực hiện nghiêm túc và sẵn sàng triển khai và nâng cao trách nhiệm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động