Tập huấn trực tuyến toàn quốc về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.
Trước 31/10: Bộ Nội vụ phải sửa đổi, bổ sung xong các quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp mới Đề xuất chế độ đặc biệt cho tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng quốc gia Bộ Nội vụ: Đưa cán bộ có năng lực về hỗ trợ các tỉnh, thành

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì tại điểm cầu trụ sở Bộ Nội vụ. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đã làm được rất nhiều việc. Qua hơn một tháng triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình này đã được Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vận hành thông suốt, không gián đoạn, không có những vấn đề vướng mắc phát sinh quá lớn, cơ bản đạt được mục tiêu ban đầu là tinh gọn.

Tập huấn trực tuyến toàn quốc về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị.

Theo Bộ trưởng, phía trước đang có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trọng trách lớn đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu mới, Bộ Chính trị đã giao Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có thêm nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, nhất là ở cấp xã; đồng thời, hỗ trợ thêm những kỹ năng để vận hành mô hình hiệu quả hơn qua đó, thực hiện tốt mong muốn, khát vọng của người dân, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra những yêu cầu với tầm nhìn chiến lược với những triết lý phát triển rất rõ ràng, với khát vọng cống hiến, mà trước hết là của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống hành chính. Với trách nhiệm của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mình để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người dân và vì sự phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công việc đạt được là rất quan trọng, là nền tảng bước đầu, nhưng cần tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu lớn hơn là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức, vướng mắc, bất cập đang hiện hữu, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng các vấn đề này không nên để tồn tại lâu, mà cần tìm cách tháo gỡ, cải cách, để thực sự đáp ứng mục tiêu của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập huấn trực tuyến toàn quốc về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến kết nối tới các điểm cầu địa phương

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, các địa phương, các cấp, ngành cần tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, ngành Nội vụ cần nắm bắt tình hình thực tế của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng hành để cả hệ thống vận hành trơn tru, thông suốt.

Với lãnh đạo cấp xã, giai đoạn này là thách thức lớn, phép thử lớn, nên cần làm việc căn cơ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Thứ ba, Trung tâm phục vụ hành chính công cần tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng, nâng cao nghiệp vụ để giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Thứ tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị bước đầu nhìn chung còn khó khăn, tuy nhiên, cần vừa làm, vừa hoàn thiện. Trước mắt, nhiều đơn vị đang sử dụng 2 cơ sở, tuy nhiên với những nơi có địa bàn xa cần cố gắng tạo điều kiện bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác lâu dài.

Thứ năm, với chính quyền kiến tạo, phục vụ, gần dân thì hơn lúc nào hết, lãnh đạo cấp xã cần bao quát tất cả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đổi mới phương thức giải quyết các vấn đề, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng để chính quyền cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cho rằng, hội nghị tập huấn lần này có những nội dung rất thiết thực với các Sở Nội vụ, đặc biệt là với các chính quyền địa phương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, lắng nghe và tích cực trao đổi với các giảng viên để thu nhận được những kết quả tốt.

Trên tinh thần đó, tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) giảng về 3 chuyên đề. Chuyên đề 1: Các nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng điều hành, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã và công chức cấp xã.

Chuyên đề 2: Các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực Nội vụ; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính tại cấp xã thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Chuyên đề 3: Các nội dung về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã; tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã; định hướng xác định vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Ngoài ra, các giảng viên cũng giải đáp các kiến nghị được tổng hợp tại các địa phương và ý kiến trao đổi tại hội nghị.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động