Vụ án “viên gạch” ở Thái Nguyên - 3 lần bị tòa phúc thẩm trả hồ sơ đề nghị điều tra lại:

Tòa sơ thẩm vẫn tuyên 5 năm tù

Bị khởi tố theo yêu cầu của người bị hại sau 1 năm vụ án xảy ra. Tuy nhiên, sau 5 năm bị giam giữ cùng 11 phiên xét xử thì 3 lần tòa cấp sơ thẩm tuyên án, thì 3 lần tòa án phúc thẩm hủy bản án trả hồ sơ và điều tra lại.
toa so tham van tuyen 5 nam tu Vì sao chứng cứ chưa rõ ràng vẫn bị kết án 5 năm tù?

Ngày 17/3/2017, sau hơn 2 năm được tòa phúc phẩm tuyên trả tự do, đồng thời trả hồ sơ điều tra lại, Đào Xuân Phương vẫn bị toà sơ thẩm TP. Thái Nguyên xét xử và tuyên án 5 năm tù giam với tội danh Cố ý gây thương tích, mặc dù chứng cứ không có gì thay đổi…

8 năm kêu oan vẫn chưa có hồi kết

Theo hồ sơ vụ án (HSVA): Tối ngày 09/4/2008, Đào Xuân Phương (sinh năm 1981, thường trú tại tổ 15, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên) đang ngồi uống nước chè ở quán nước gần nhà, nghe tin Tuấn (bạn của Phương) bị Nguyễn Công Lương đánh, nên Phương liền đi xe máy đến khu vực xảy ra vụ việc. Khi Phương vừa đi xe máy đến ngõ lên nhà Nguyễn Công Lương, thấy Lương cởi trần mặc quần đùi hai tay cầm hai con dao chạy về phía mình, tưởng Lương đuổi chém mình, nên Phương vội bỏ xe máy lại và chạy. Một lát sau, nghe có người nói xe máy của Phương bị Lương đập phá, Phương liền quay trở lại khu vực bỏ lại xe máy. Đến nơi, Phương đi quanh xe máy và nói: “Tao không làm gì mà mày đập xe của tao…”, sau đó đi về nhà.

toa so tham van tuyen 5 nam tu
Mặc dù chưa đủ căn cứ buộc tội, nhưng Đào Xuân Phương vẫn bị kết án 5 năm tù giam.

Hơn một năm sau, ngày 31/8/2009, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố bị can số 383 đối với Phương về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đến ngày 10/9/2009, CSĐT Công an TP. Thái Nguyên lại có Quyết định số 09 thay đổi Quyết định khởi tố bị can Phương từ tội “Gây rối trật tự công cộng” sang tội ‘Cố ý gây thương tích”; và ngày 11/9/2009 VKSND TP. Thái Nguyên có Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam đối với bị cáo Phương. Từ ngày 16/9/2009, Đào Xuân Phương bị bắt tạm giam liên tục cho đến ngày 15/9/2014, sau khi được TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa (do thời gian tạm giam bằng thời gian bản án).

Điều đáng nói, tại bản án phúc thẩm số 219/2014/HSPT cho thấy, tất cả nội dung trong HSVA không hề có tình tiết nào cho thấy Phương có hành vi gây rối, hoặc mâu thuẫn gì với những người khác, ngoại trừ câu nói “Tao không làm gì mà đập xe của tao,…”. Hơn nữa, khi chuyển sang tội danh “Cố ý gây thương tích” với Phương, cơ quan điều tra cũng không làm rõ được mục đích, động cơ phạm tội; các cơ chế hình thành các vết thương của nạn nhân và không tìm được vật chứng.

(Vật chứng vụ án không thu thập được, VKS nêu trong cáo trạng viên gạch vỡ có kích thước 10x7x7cm là thiếu căn cứ pháp lý). Thậm chí, tại các phiên phúc thẩm và sơ thẩm đều cho thấy, quá trình tố tụng có nhiều sai trái trong các lời khai của nhân chứng và nạn nhân mâu thuẫn với nhau, không đủ căn cứ buộc tội. Và ngày 15/9/2014, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa phúc thẩm lần 3, tuyên trả tự do cho Đào Xuân Phương (do thời gian tạm giam bằng thời gian kết án) và trả hồ sơ điều tra lại…

Nhiều chứng cứ chưa rõ ràng…

Từ những tình tiết trong HSVA, cũng như trong đơn kêu oan gửi đến các cơ quan chức năng, anh Phương viết, các kết luận điều tra của Công an và cáo trạng của VKSND T.P Thái Nguyên đều không đúng với sự việc đã xảy ra vào ngày 09/4/2008. Vì thế, ngay sau khi bị kết án năm 2009, anh Phương và gia đình đã kháng cáo, đồng thời làm đơn gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, kêu oan nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết...

Theo HSVA, mặc dù vụ án có rất nhiều sai sót về tố tụng cũng như những sai lệch, thiếu khách quan trong vấn đề đánh giá chứng cứ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kết tội Đào Xuân Phương. Cũng như hồ sơ đã được trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung, tuy nhiên căn cứ kết tội bị cáo vẫn không thuyết phục.

Cụ thể, trong bản án số 219/2014/HSPT ngày 15/9/2014 của tòa án tỉnh Thái Nguyên có ghi rõ: “Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo chủ yếu căn cứ lời khai của người bị hại (anh Lương), cùng lời khai của mẹ người bị hại và một số nhân chứng là hàng xóm của anh Lương là chưa khách quan, vì lời khai này còn có một số điều quan trọng chưa được điều tra đầy đủ”. Cũng trong bản án số 219, vật chứng của vụ án không thu giữ được. Ngoài ra, lời khai ban đầu của bị hại ngày từ năm 2008 đến năm 2010 có nhiều mâu thuẫn. Bên cạnh đó, lời khai của bà Lâm (mẹ bị hại) cũng có nhiều tình tiết mâu thuẫn trong các thời điểm lấy lời khai (từ năm 2008 đến 2010..).

… Dựa trên các chứng cứ Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng khẳng định “Mặc dù vật chứng của vụ án không thu giữ được, lời khai của bị hại và mẹ bị hại có nhiều mâu thuẫn nhưng cả 3 bản cáo trạng của VKSND TP vẫn chủ quan kết luận bị cáo cầm viên gạch vỡ kích thước 10x7x7 ném bị hại là thiếu căn cứ pháp lý. Đây là sai lầm nghiêm trọng của cơ quan truy tố”. Bản án phúc thẩm này cũng khẳng định: “Tất cả những lời khai của những người làm chứng đều khẳng định “không nhìn thấy ai ném” hoặc “không có mặt ở hiện trường”. Như vậy, ngoài lời khai chỉ đích danh anh Phương cầm đá ném của bị hại, thì không còn nhân chứng nào khác chứng kiến được sự việc này.

Theo HSVA, mặc dù vụ án có rất nhiều sai sót về tố tụng cũng như những sai lệch, thiếu khách quan trong vấn đề đánh giá chứng cứ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kết tội Đào Xuân Phương. Cũng như hồ sơ đã được trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung, tuy nhiên căn cứ kết tội bị cáo vẫn không thuyết phục. Vì thế, rất mong sự vào cuộc của các cơ quan có thầm quyền cao hơn, để tránh xảy ra vụ oan sai không đáng có.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Tối 1/1/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”.
Transerco đưa vào vận hành xưởng dịch vụ VinFast GSC Trần Vỹ

Transerco đưa vào vận hành xưởng dịch vụ VinFast GSC Trần Vỹ

Trung tâm Dịch vụ công nghệ xanh, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), vừa đưa vào vận hành Xưởng dịch vụ VinFast GSC Trần Vỹ, bổ sung mắt xích quan trọng trong hệ thống dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng phương tiện theo định hướng giao thông xanh của doanh nghiệp.
Thử nghiệm hệ thống soát vé thông minh trên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Thử nghiệm hệ thống soát vé thông minh trên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Từ nay đến 15/1/2026, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) triển khai thử nghiệm hệ thống cổng soát vé thông minh trên tuyến đường sắt đô thị số 3.1 (đoạn Nhổn - Ga Hà Nội). Hệ thống mới tích hợp các giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, được lắp đặt tại 8 nhà ga trên toàn tuyến.

Tin khác

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn khán giả bị "bỏ rơi" trong đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" tối 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education. Cơ quan chức năng xác định, bị can đã có hành vi gian dối, tiếp tục bán vé dù biết rõ chương trình không thể diễn ra nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ra Quyết định, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Lợi dụng sức hút của chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã chỉ đạo tiếp tục bán vé dù biết rõ buổi biểu diễn không thể diễn ra. Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục phát hiện nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan các Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Chính sách mới áp dụng từ 1/1/2026 mở rộng đối tượng bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động