Tình hình SXKD quí I/2016 của EVN HANOI: Nhiều kết quả khả quan

Trong quý I/2016,  tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVN HANOI ) đạt được rất nhiều kết quả khả quan. Trong đó, nổi bật là Tổng công ty đã tổ chức thực hiện tiết kiệm sản lượng điện đạt 68,73 triệu kWh.
tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan Đảm bảo điện phục vụ tết Bính Thân 2016
tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan Đảm bảo điện phục vụ Đại hội Đảng
tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan EVN HANOI triển khai phần mềm ứng dụng chăm sóc khách hàng
tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan Miễn phí nhân công gần 3.000 trường hợp lắp đặt công tơ mới

Tăng sản lượng điện thương phẩm

Trong quý I/2016, Tổng công ty đã đảm bảo điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân trên địa bàn Thành phố. Tổng công ty đã huy động hơn 23.000 ca trực, hoàn thành tốt việc cung cấp điện dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa XIII và đón khách quốc tế. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tập trung ra quân khởi công các công trình đầu xuân, công trình cấp điện hè.

tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan
Công nhân ngành điện cùng sinh viên hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2016

Cũng trong quí I/2016,  EVN HANOI Triển khai dịch vụ truy vấn tra cứu thông tin về điện qua tin nhắn SMS và hoạt động qua đầu số 6073; ứng dụng EVNHANOI CSKH trên thiết bị di dộng có hệ điều hành Android, iOS, Windowsphone; dịch vụ xác nhận số điện thoại nhận tin nhắn của khách hàng qua các kênh thông tin khác nhau: qua tin nhắn chủ động MO, qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, các phòng giao dịch khách hàng và qua đội ngũ thu ngân viên.

Nhằm nâng cao công tác dịch vụ khách hàng và tạo sự đồng thuận từ phía khách hàng, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển điểm thu tiền điện và thu tiền điện qua Ngân hàng,Tổ chức trung gian. Đồng thời phát hành miễn phí thẻ khách hàng cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố. Mã khách hàng được in trên thẻ sẽ tạo điều kiện giảm thời gian tìm kiếm thông tin khi khách hàng thanh toán tại điểm thu, tại quầy hay thanh toán qua Ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty đã phát hành gần  115.000 thẻ khách hàng.

tinh hinh sxkd qui i2016 cua evn hanoi nhieu ket qua kha quan
EVN HANOI đã tổ chức thành công Chiến dịch Giờ Trái đất

Đối với công tác cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, trong quý I/2016, Tổng công ty đã giải quyết cấp điện trung áp cho 117 trường hợp, thời gian trung bình cấp điện là 7,32 ngày (giảm 3 ngày so với quy định của EVN).

Tháng 3/2016, Tổng công ty đã thực hiện thành công chương trình “Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2016” với nhiều hoạt động sôi nổi. Qua đó, 100% CBCNV EVN HANOI  được phổ biến và ký cam kết hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2016;  tổ chức hơn 90 buổi tuyên truyền tiết kiệm điện lồng ghép tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất 2016 tại các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố, cụm dân cư, trường học. Đồng thời, cũng tổ chức 30 cuộc diễu hành tuyên truyền (bằng xe đạp, xe máy, ôtô) trên các tuyến phố, đường trục chính của 30 quận, huyện Thành phố để tuyên truyền cho nhân dân biết và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2016.

Tổng công ty cũng đã tổ chức phát 45.000 tờ rơi, 10.000 poster  tuyên truyền Giờ Trái đất 2016; 1.200 sổ tay chăm sóc khách hàng, treo 3.000 bandroll tại trụ sở Tổng công ty, các Công ty Điện lực và 216 phòng giao dịch khách hàng trên toàn Thành phố;  tích cực tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất thông qua các tổ chức chính trị-xã hội và trên hệ thống loa phát thanh phường, xã, thị trấn;

Đặc biệt trong tối ngày 18/03/2016, Tổng công ty đã tổ chức thành công “Lễ hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2016" tại Trường Đại học Thủ đô với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm điện, giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hà Nội Xanh.

Kết quả, trong quí I/2016 sản lượng điện tiết kiệm đạt 68,73 triệu kWh (tương đương 2,17% thương phẩm).

Nhiều kết quả khả quan

Trong quý I/2016, việc  thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn có nhiều kết quả khả quan.  Tổng công ty đã thực hiện khởi công 15 công trình, đóng điện 16 công trình và hạng mục công trình lưới điện 110kV với năng lực tăng thêm là 343MVA và 21,5 km dây dẫn. Ước giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 706,9 tỷ đồng. Đã thi công xong 8 công trình, đang thi công 56 công trình, giá trị đã thực hiện là 30,3 tỷ đồng.

Thông tin từ EVN HANOI cho biết, trong quí II năm 2016, Tổng công ty sẽ hoàn thiện Phương án đảm bảo điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phương án đảm bảo điện các ngày: Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3); 30/4, 1/5.

Về công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty sẽ chuẩn hóa hệ thống 224 phòng giao dịch khách hàng. Bố trí đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp hướng dẫn, tư vấn chu đáo trong giao tiếp với khách hàng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi lại toàn bộ các hệ thống quy trình liên quan đến lĩnh vực đầu tư cấp điện như: giao tiếp khách hàng, kế hoạch đầu tư, quản lý đầu tư, mua sắm vật tư thiết bị, đấu thầu… theo hướng đơn giải hóa thủ tục trong đó áp dụng chế độ “1 cửa”, gồm các khâu: tiếp nhận hồ sơ, trả lời, ký hợp đồng xây dựng công trình điện, nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện…

Bên cạnh thực hiện các giải pháp theo chương trình tiết kiệm điện năm 2016, Tổng công ty tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ bảo dưỡng điều hoà nhiệt độ cho các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả vào những tháng cao điểm nắng nóng sắp tới, nhất là ở những khu vực có nhiều phụ tải sinh hoạt tập trung. Hỗ trợ tư vấn giúp người dân mua các thiết bị điện gia dụng có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và nhãn thương hiệu EVN. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thí điểm thay hệ thống đèn chiếu sáng công cộng (đèn thuỷ ngân cao áp hoặc sodium cao áp) bằng đèn Led tiết kiệm điện

Theo kế hoạch, cũng trong quý II/2016, Tổng công ty sẽ  đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư công trình Bổ sung MBA AT1 và các xuất tuyến 110kV trạm 220kV Tây Hồ - E1.40. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110kV theo kế hoạch và hoàn thành thi công các công trình đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải trong mùa hè năm 2016.

Hải Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động