Tỉnh Hải Dương sẽ sớm triển khai xây dựng thiết chế công đoàn

Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với công nhân lao động và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 16/9 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hải Dương.
tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS
tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan Điểm tựa bảo vệ công nhân lao động
tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan Hapro giới thiệu “Tuần lễ vải thiều Thanh Hà – Hải Dương tại Hà Nội”

Chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại về phía lãnh đạo tỉnh Hải Dương có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu trao đổi về các nội dung liên quan tới chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ

Tham dự Hội nghị có 250 công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp đại diện cho các công nhân lao động (CNLĐ), doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương; cùng đại diện các Sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh, 26 lượt ý kiến phát biểu của CNLĐ tập trung kiến nghị, đề xuất các vấn đề, như: Thực hiện chế độ chính sách, lao động việc làm cho công nhân; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; hạ tầng giao thông; mất trật tự an toàn tại các xóm trọ công nhân gần các khu công nghiệp; việc triển khai khám sức khỏe định kỳ cho công nhân có nơi còn hình thức, không thực chất...

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp được nhiều lao động đề cập. Cụ thể, CNLĐ bày tỏ băn khoăn về việc chậm giải quyết BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện; đề nghị các cấp có thẩm quyền có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng về quyền lợi BHXH cho CNLĐ; công khai thông tin việc xử lý đối với những doanh nghiệp nợ BHXH hoặc trốn đóng BHXH...

Vấn đề nhà ở, nhà trẻ, chợ trong khu công nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của CNLĐ tỉnh Hải Dương... Tại hội nghị, từng nhóm vấn đề CNLĐ kiến nghị, nêu ra đã được đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng giải đáp, thông tin cụ thể.

tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị

Giải đáp ý kiến của CNLĐ tỉnh Hải Dương về vấn đề nhà ở, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết: Hiện, nhà ở cho CNLĐ, nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu. Chính phủ đã phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn từ nguồn phí công đoàn, tiết kiệm chi thường xuyên của công đoàn, tiền của người mua và ngân sách hỗ trợ của Nhà nước. Thực hiện đề án này, CNLĐ không chỉ có nhà ở mà còn các thiết chế phục vụ vui chơi, giải trí, có cả nhà trẻ, trường học cho con em công nhân.

Hiện, tỉnh Hải Dương cũng đã chọn Khu công nghiệp Tân Trường với diện tích hơn 4 ha để xây dựng khu thiết chế công đoàn cho CNLĐ. Nếu có quỹ đất sạch, khoảng 2 năm sẽ hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ cuộc sống cho công nhân.

Ghi nhận và đánh giá cao hoạt động đối thoại với CNLĐ của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị đối thoại đã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CNLĐ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh tới lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội.

tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan
Tại cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh, đã có 26 lượt ý kiến phát biểu của CNLĐ tập trung kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề tới lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành

Đặc biệt, nhiều nội dung liên quan đến chính sách, đời sống văn hóa, tinh thần của CNLĐ đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành giải đáp thỏa đáng. Đây là động lực để đoàn viên, CNLĐ tiếp tục phát huy sáng tạo, chủ động trong sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần tiếp tục sâu sát hơn nữa để bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đối với doanh nghiệp, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Công đoàn và xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu công việc trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Riêng đối với CNLĐ, cần phải thực sự tin tưởng vào chính quyền, doanh nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Những vấn đề vướng mắc liên quan trực tiếp đến chính sách cho người lao động liên quan đến cơ quan nào thì cơ quan đó cần tiếp tục cập nhật. Đặc biệt, những vướng mắc mà doanh nghiệp và CNLĐ kiến nghị, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, tỉnh sẽ giải quyết ngay. LĐLĐ tỉnh cần tập hợp kiến nghị của CNLĐ, doanh nghiệp để tham mưu cho tỉnh sửa đổi và thực hiện phù hợp.

tinh hai duong se som trien khai xay dung thiet che cong doan
Dự Hội nghị có 250 CNLĐ, chủ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Về vấn đề nhà ở xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Hải Dương sẽ sớm triển khai thiết chế công đoàn. Đồng chí giao UBND tỉnh xem xét, khảo sát vị trí thuận lợi để xây dựng nhà ở cho CNLĐ; đồng thời đề nghị lãnh đạo các địa phương kiểm tra những khu công nghiệp còn quỹ đất để nghiên cứu triển khai xây dựng nhà ở cho CNLĐ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ban, ngành địa phương phải cùng vào cuộc, làm cách nào để CNLĐ có thể an cư lạc nghiệp. Để làm được điều này, ngoài việc quan tâm đến chính sách lương, thưởng, BHXH, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng hơn nữa đến lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh trật tự...

“Tỉnh sẽ căn cứ vào những kiến nghị và những cam kết giải quyết của các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện, giải quyết các kiến nghị để đánh giá thi đua; đồng thời sẽ công khai những cam kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết kiến nghị của CNLĐ và doanh nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng”, Bí thư Nguyễn Mạnh Hiển kết luận.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động