Tín dụng đang chảy về đâu?

 Diễn biến lạ của tín dụng trong năm nay, đó là đã tăng trưởng dương với mức tăng là 0,68% trong 2 tháng đầu năm. Đây được coi là bất ngờ bởi vài năm qua (từ năm 2012 – 2014), tín dụng trong 2 tháng đầu đều tăng trưởng âm.

Trước đó, theo con số của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến cuối tháng 2 đạt khoảng 0,96-1%; nghĩa là cao hơn đáng kể so với cùng kỳ 3 năm trước (ở những năm trước tín dụng còn giảm vài tháng đầu năm trước khi phục hồi vào khoảng cuối tháng 6).

Bình luận về tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm, một chuyên gia ngân hàng cho rằng số liệu tăng trưởng tín dụng có vẻ khả quan hơn cùng kỳ các năm trước. Tín hiệu này cho thấy tín dụng đã khởi động ngay từ đầu năm chứ không để ứ đọng, dồn cục trong những tháng cuối năm như những năm trước.

“Quan trọng hơn, một số ngân hàng nhỏ đã tăng cho vay bất động sản do nhu cầu tăng. Đồng thời hoạt động cho vay cũng sôi động hơn nhờ tỷ lệ nợ xấu giảm (dư nợ tín dụng tăng cũng giúp giảm tỷ lệ nợ xấu)”, vị này bình luận.

Tín dụng chảy vào bất động sản

Theo CTCK TP.HCM (HSC), tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh chủ yếu từ nhu cầu của các doanh nghiệp quốc doanh cũng như từ sự mở rộng của các ngành công nghiệp FDI.

“Hơn nữa, với những dấu hiệu phục hồi của bất động sản, theo đó các doanh nghiệp phát triển bất động sản và các công ty xây dựng sẽ có thể có nhu cầu lớn hơn đối với các khoản vay cho vốn lưu động trong năm nay. Cùng với đó, nhiều tổ chức nước ngoài đã đưa ra một số nhận định tích cực về các kế hoạch đề xuất của Chính phủ về bán cổ phần tại 280 công ty như một phần của quá trình cổ phần hóa. Việc này sẽ giúp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng”, HSC bình luận.

HSC cũng cho rằng, nhu cầu tín dụng của ngành bất động sản và tín dụng tiêu dùng đã tăng trở lại đã giúp kích thích tín dụng phục hồi trong những tháng gần đây.

“Từ những thông tin thu thập được từ một số ngân hàng chúng tôi thấy các ngân hàng quốc doanh và các NHTM cổ phần lớn trong 2 tháng đầu năm tín dụng giữ nguyên không tăng. Tuy nhiên, những ngân hàng này cho biết tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng nhỏ có lẽ đã có sự tăng tốc. Các ngân hàng này có lẽ là các ngân hàng nhỏ nhất hệ thống”, HSC phân tích.

Theo HSC, có nhiều lý do khiến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng nhỏ tăng tốc. Một số ngân hàng nhỏ thường có xu hướng cho vay nhiều đối với một số ngành, chẳng hạn ngành có mức độ rủi ro tương đối cao là bất động sản và trong một số trường hợp là cho vay margin.

“Trong khi đó trái lại các ngân hàng lớn thường có danh mục cho vay khá cân bằng và tỷ trọng cho vay các ngành nằm trong một giới hạn nhất định theo bình quân ngành. Do vậy nhu cầu vay mua nhà và vay đầu tư phát triển dự án BĐS nói chung tăng sẽ khiến tín dụng tại các ngân hàng nhỏ tăng trưởng mạnh cho dù là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn”, HSC nhận định.

Một động lực nữa để các ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đó là để giảm tỷ lệ nợ xấu. Các ngân hàng đang chịu áp lực phải giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% vào cuối năm nay theo quy định và do đó các ngân hàng có thể sẽ tìm nhiều cách để làm được điều này, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Cần phải giảm lãi suất cho vay

Sự cải thiện về tăng trưởng tín dụng đang là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2015 lên khoảng 17%. Mức điều chỉnh này cũng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, dự tính từ cuối năm ngoái.

Theo ông Bình, năm 2015 tăng trưởng tín dụng sẽ cải thiện hơn, nên việc đề ra mục tiêu tăng trưởng là để hỗ trợ phục hồi nền kinh tế chứ không phải là mục tiêu phấn đấu của ngân hàng.

Không lạc quan như vậy, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% do nền kinh tế phục hồi là hơi lạc quan. Vấn đề ở đây là nếu điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng thì Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng trưởng cung tiền M2 không? Theo kế hoạch đặt ra, tăng trưởng cung tiền M2 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước là 17 - 18%, tăng trưởng tín dụng từ 13 - 15%, nên thanh khoản tự do sẽ rất nhỏ.

Theo tính toán của nhiều tổ chức, với tăng trưởng tín dụng khoảng 15,5%, tăng trưởng cung tiền M2 là 18,5% là mức đủ để đạt được mục tiêu GDP 6,2% trong năm nay. Điều quan trọng nhất là giảm lãi suất cho vay.

“Lãi suất cho vay vẫn còn cao và Ngân hàng Nhà nước nên tìm cách đưa mặt bằng lãi suất cho vay xuống dưới 10%/năm, đặc biệt là lãi suất cho vay trung và dài hạn”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Theo ông Hiếu, với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay vẫn chưa tạo điều kiện tài chính tốt để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. “Thực tế, doanh nghiệp vẫn dùng vốn vay ngân hàng quá lớn, trong khi nguồn vốn tự có và vốn huy động từ khách hàng han chế. Do vậy, với mặt bằng lãi suất cao sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Hiếu phân tích.

Để lãi suất có thể giảm, theo ông Hiếu hoặc là Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất đầu vào hoặc là bơm thanh khoản qua thị trường mở (OMO) hoặc để lãi suất thả nổi trên thị trường.

Nếu chọn giải pháp giảm lãi suất, có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh giảm trần lãi suất xuống khoảng 4 - 4,5%. Tuy nhiên, quyết định giảm lãi suất huy động đang gặp khó khăn khi mà đồng USD mạnh lên.

Nếu chọn giải pháp lãi suất thả nổi theo cung cầu thị trường, lãi suất sẽ giảm và tạo ra lãi suất thị trường quân bình. “Nếu để lãi suất quyết định bởi thị trường thì lãi suất sẽ giảm trong điều kiện hiện nay. Bởi khi đó, ngân hàng có thế mạnh về nguồn vốn sẽ giảm lãi suất và sẽ tạo mặt bằng lãi suất cho vay mới”, ông Hiếu phân tích.

Ông Hiếu bình luận với việc áp trần lãi suất hiện nay, lãi suất không vận hành theo thị trường, bởi đây là quyết định hành chính. Do vậy lãi suất không phản ánh cung cầu thị trường và khách hàng sẽ tìm đến ngân hàng có lãi suất cao.

“Thả nổi lãi suất sẽ giúp thị trường nhận ra được ngân hàng nào khỏe, ngân hàng nào yếu để lựa chọn nơi gửi tiền an toàn. Để làm được điều đó thì thông tin lãi suất phải minh bạch, các ngân hàng không còn mục “lãi suất ngoại bảng” và thị trường sẽ loại bỏ những ngân hàng yếu kém”, ông Hiếu nhận đinh.

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, với việc Ngân hàng Nhà nước “bảo kê” cho tất cả các ngân hàng không cho phá sản thì rất khó thả nổi lãi suất. Và như vậy, lãi suất có giảm được hay không lại phụ thuộc vào hành động cụ thể của cơ quan này.

Theo Trần Giang/ Bizlive

 

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Khơi thông dòng vốn, tạo đà tăng trưởng bền vững cho kinh tế Thủ đô

Khơi thông dòng vốn, tạo đà tăng trưởng bền vững cho kinh tế Thủ đô

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực I đã yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh giải ngân, hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng của Thủ đô. Việc điều hành linh hoạt, thận trọng, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát rủi ro đang tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô duy trì ổn định vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Giá vàng lao dốc mạnh: Nhà đầu tư nhỏ lẻ đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng lao dốc mạnh: Nhà đầu tư nhỏ lẻ đối mặt rủi ro lớn

Những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước và thế giới chứng kiến đợt sụt giảm mạnh sau thời gian dài tăng nóng, tạo nên cú đảo chiều nhanh chóng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Chứng khoán tuần tới: VN-Index chững lại, rung lắc gia tăng?

Chứng khoán tuần tới: VN-Index chững lại, rung lắc gia tăng?

Sau chuỗi tăng điểm kéo dài, VN-Index đang phát đi những tín hiệu chững lại rõ rệt khi bước vào tuần điều chỉnh đầu tiên của năm 2026. Áp lực chốt lời gia tăng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và nhóm cổ phiếu trụ cột hạ nhiệt cho thấy thị trường nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới bền vững hơn.
Cục Thuế hỏa tốc thông báo về việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026

Cục Thuế hỏa tốc thông báo về việc chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm 2026

Mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới người nộp thuế về việc thực hiện thống nhất kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.
Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm

Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam từ mức BB+ lên mức BBB-. Đây là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Từ 16/1, không lập hóa đơn điện tử có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Từ 16/1, không lập hóa đơn điện tử có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Quy định xử phạt vi phạm về hóa đơn điện tử với mức phạt lên tới 80 triệu đồng bắt đầu được áp dụng từ ngày 16/1. Dù việc xuất hóa đơn đã thuận tiện hơn, nhiều hộ kinh doanh vẫn lo ngại về thời điểm lập hóa đơn và cách xử lý các đơn hàng bán qua sàn thương mại điện tử.
Hết thời “chắc thắng” trong đầu tư

Hết thời “chắc thắng” trong đầu tư

Bước vào năm 2026, thị trường đầu tư không đối diện một cuộc khủng hoảng mới, nhưng cũng không còn sự dễ dãi của những năm “tiền rẻ”. Điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này không nằm ở tăng trưởng hay suy giảm mà ở mức độ phân hóa ngày càng rõ nét giữa các kênh đầu tư. Nhận định “không còn kênh đầu tư chắc thắng” vì thế không mang tính bi quan, mà phản ánh đúng bản chất của một chu kỳ đòi hỏi tư duy tỉnh táo và kỷ luật hơn.
Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng

Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng

Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng, trong đó có Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực.
UBCKNN mạnh tay xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán ngay đầu năm 2026

UBCKNN mạnh tay xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán ngay đầu năm 2026

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán và vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, trong đó đáng chú ý là vụ thao túng cổ phiếu SJS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (nay là Công ty CP SJ Group).
Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Mới đây, tại Hải Phòng, Cục Thống kê chính thức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, một trong những cuộc điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động